Tăng thu nhập cho công nhân ở nông thôn

Mạnh Cường |

Nhiều doanh nghiệp lớn đã chọn nông thôn để sản xuất nhằm gia tăng thu nhập cho công nhân lao động vùng quê cũng như phát triển kinh tế nông thôn bền vững mặc dù biết sẽ khó khăn hơn so với ở thành phố.

Trao đổi với anh Phan Chính Quý - Tổng Giám đốc Tập đoàn Pro Sports, phóng viên không khỏi ấn tượng với những gì tập đoàn mang lại cho người dân và các vùng quê. Tập đoàn đã thành lập 4 nhà máy với quy mô gần 10.000 lao động tại huyện Giao Thủy (Nam Định) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Công nhân tại Tập đoàn Pro Sports. Ảnh: Công ty cung cấp.
Công nhân tại Tập đoàn Pro Sports. Ảnh: Công ty cung cấp.

Theo anh Quý, mục tiêu quan trọng nhất Pro Sports chọn các vùng nông thôn để sản xuất chính là mang đến một nguồn thu nhập tốt và ổn định cho công nhân lao động. Người dân có thể tự tin rời việc đồng áng hoặc làm song song công việc hiện tại với mức thu nhập trung bình 7,5 triệu đồng/tháng, nếu tay nghề tốt, thu nhập có thể lên đến 15 triệu đồng/tháng.

Anh Quý tự hào chia sẻ, khi thu nhập được đảm bảo, người lao động sẽ không phải đi xa, đến các thành phố lớn để làm việc. Nhờ vậy mà có nhiều thời gian hơn bên gia đình để chăm sóc cha mẹ, con cái. Đồng thời, các chi phí nhà trọ, sinh hoạt cũng được cắt bỏ, tiết kiệm tối đa. Suy xét sâu rộng hơn, khi người lao động có thu nhập ổn định cũng giúp giảm thiểu các tệ nạn xã hội.

"Mục tiêu tiếp theo của Pro Sports là phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Hiện tại ở huyện Giao Thủy, Nam Định, Pro Sports là một trong những doanh nghiệp đóng góp khá lớn vào nền kinh tế chung toàn huyện cũng như thực hiện tốt vai trò của doanh nghiệp đối với cộng đồng và Nhà nước" - anh Quý cho hay.

Sau một thời gian dài đi làm, tích lũy đủ kinh nghiệm và tài chính, anh Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi) ngụ tại huyện Trực Ninh, Nam Định đã quyết định thành lập công ty may tại huyện nhà để giúp người lao động có công việc, thu nhập ổn định tại chính quê hương.

"Xuất phát từ nông thôn nên tôi hiểu rõ những khó khăn trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Nếu chỉ làm những công việc bình thường, thu nhập khá thấp đồng thời cũng không ổn định. Vì thế, tôi mở doanh nghiệp là để mọi người có một công việc đều đặn hàng ngày, an tâm đảm bảo bảo cuộc sống" - anh Tuấn nói.

Mục tiêu mở doanh nghiệp của anh Tuấn nhằm giúp người dân quê hương có công việc ổn định, thu nhập cao. Ảnh: Mạnh Cường.
Mục tiêu mở doanh nghiệp của anh Tuấn nhằm giúp người dân quê hương có công việc ổn định, thu nhập cao. Ảnh: Mạnh Cường.

Để hoàn thành mục tiêu này, hàng ngày hai vợ chồng anh Tuấn phải nỗ lực rất nhiều đến tối muộn mới nghỉ ngơi. Anh Tuấn thực hiện vai trò tìm kiếm khách hàng, đảm bảo lúc nào cũng có đơn hàng để công nhân làm việc còn vợ anh sẽ tập trung quản lý xưởng, công nhân hàng ngày.

Theo quan sát, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, công ty anh Tuấn đã tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động, góp sức phát triển kinh tế chung của toàn huyện cũng như đảm bảo thu nhập từ 6 - 9 triệu đồng cho rất nhiều người dân trong huyện Trực Ninh.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Bàn giao nhà tình thương cho công nhân đường sắt

Hoàng Quang |

Lãnh đạo Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam vừa bàn giao nhà tình thương cho gia đình công nhân Võ Văn Hợi - Công ty CP Đường sắt Yên Lào.

Giảm thiểu lao động trẻ em trong công nhân và con em công nhân

Huyền Trang |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Diễn đàn “Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong công nhân lao động và con em công nhân” tại Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Trao 80 triệu đồng từ Quỹ Mái ấm Công đoàn tới gia đình công nhân mỏ

Hoàng Quang |

Thừa ủy quyền của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở từ Quỹ Mái ấm Công đoàn cho gia đình anh Trần Duy Hưng, công nhân Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ của công ty.

Số điểm giỏi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT không nhiều, dự báo điểm chuẩn 2023 giảm

Bích Hà |

Theo phân tích của các chuyên gia, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có nhiều tín hiệu tích cực, dù số điểm giỏi giảm ở nhiều môn.

Voọc Sơn Trà được làm phim tư liệu để đưa đến khán giả Châu Âu

THÙY TRANG |

Đầu tháng 7 vừa qua, một đoàn làm phim đến từ Đức đã dành 15 ngày cho chuyến ghi hình tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Bất ngờ hơn khi nhân vật chính của bộ phim tài liệu là những đàn Voọc chà vá chân nâu – nữ hoàng linh trưởng đang cư ngụ ở núi Sơn Trà. Bộ phim dự kiến sẽ được phát song tại Châu Âu, giới thiệu về nỗ lực bảo tồn động vật quý hiếm của Việt Nam và vẻ đẹp của Voọc chà vá chân nâu.

Bão số 1 Talim tiến sát đất liền, các địa phương sẵn sàng ứng phó

NHÓM PV |

Sáng 18.7, bão số 1 còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km. Theo ghi nhận của Lao Động, một số địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh đã xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh. Người dân vội vàng chằng chống nhà cửa, chủ động đi sơ tán đến nơi an toàn.

Khả năng tạo đỉnh mới của chỉ số VN-Index khi dòng tiền tăng mạnh

Gia Miêu |

Thời điểm hiện tại đang là cao điểm của mùa báo cáo thu thập quý II, hiện tượng phân hóa ở cổ phiếu sẽ diễn ra rõ nét hơn nữa. Chỉ số VN-Index sẽ có cơ hội thử thách ngưỡng cản tâm lý 1.200 điểm.

Sạp bánh hơn 20 năm gắn bó với người dân Sài thành

NGUYỄN LY - NHƯ QUỲNH |

Sạp bánh tại chợ Xóm Củi (Quận 8, TPHCM) là địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân suốt 20 năm qua, hương vị bánh truyền thống vẫn níu chân thực khách mỗi ngày.

Bàn giao nhà tình thương cho công nhân đường sắt

Hoàng Quang |

Lãnh đạo Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam vừa bàn giao nhà tình thương cho gia đình công nhân Võ Văn Hợi - Công ty CP Đường sắt Yên Lào.

Giảm thiểu lao động trẻ em trong công nhân và con em công nhân

Huyền Trang |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Diễn đàn “Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong công nhân lao động và con em công nhân” tại Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Trao 80 triệu đồng từ Quỹ Mái ấm Công đoàn tới gia đình công nhân mỏ

Hoàng Quang |

Thừa ủy quyền của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở từ Quỹ Mái ấm Công đoàn cho gia đình anh Trần Duy Hưng, công nhân Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ của công ty.