Tăng lương tối thiểu vùng, công nhân vơi bớt khó khăn

HẠNH AN - BẢO HÂN |

Thông tin chốt trình Chính phủ mức tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2024 khiến nhiều người lao động rất vui mừng. Họ hy vọng thời gian tới sẽ sớm được tăng lương cơ bản tương ứng với mức tăng lương tối thiểu vùng để cuộc sống của họ vơi bớt khó khăn.

Tin vui với công nhân

Những ngày cuối năm 2023, chị Lê Thị Huyền - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) không khỏi bồn chồn, lo lắng; nỗi lo càng tăng khi dịp Tết Nguyên đán cận kề. Bởi, mức lương chỉ khoảng 7 triệu đồng/tháng với thời gian làm công nhân hơn 17 năm không đủ để chị chi tiêu trong gia đình.

Biết thông tin đề xuất mức tăng lương tối thiểu 6% từ 1.7.2024, chị Huyền cảm thấy được an ủi phần nào. “Tôi làm công nhân lâu năm mà lương chỉ được từng ấy, với những công nhân mới vào nhà máy lương chỉ khoảng 4-5 triệu đồng/tháng. Tăng lương là niềm vui chung của tất cả công nhân, không riêng mình tôi” - chị Huyền bộc bạch.

Cách đây khoảng 3 năm, chị Huyền “làm không hết việc”, công ty nhiều đơn hàng, hầu hết công nhân được tăng ca, làm thêm. Thu nhập của chị có tháng lên đến 14 triệu đồng.

Dịch COVID-19 và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đã khiến công ty nơi chị Huyền làm việc phải cắt giảm hơn 30% lao động, số người còn lại chỉ được đi làm ca hành chính (từ 8h-16h), không còn chia 3 ca như trước.

Chị Nguyễn Thị Đình Ninh đang làm công nhân tại công ty dệt trên địa bàn thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) - nơi đang áp dụng lương tối thiểu vùng 2 (4.160.000 đồng).

“Hiện tôi đang được trả lương cơ bản là 4,5 triệu đồng/tháng. Cộng với tiền làm thêm, tổng thu nhập được khoảng 6 triệu đồng/tháng” - chị Ninh cho hay.

Theo chị Ninh, việc được tăng lương tối thiểu 6% là tin vui với nhiều công nhân như chị.

Là cơ sở đàm phán lương cơ bản

Trao đổi với phóng viên sáng 21.12, bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết, trong và sau thời gian dịch COVID-19, tình hình sản xuất của doanh nghiệp bị ảnh hưởng, đơn hàng suy giảm; doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, phải hoạt động cầm chừng.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn cố gắng tìm đơn hàng để tạo việc làm cho người lao động, tránh cho họ bị nghỉ việc không lương. Chính vì vậy, số lượng công nhân mất việc làm, phải chấm dứt hợp đồng lao động không nhiều.

Trong bối cảnh đó, Tổng LĐLĐVN tham gia trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia để thương lượng được phương án tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.2024.

“Mức tăng này chưa đáp ứng được mong mỏi của người lao động vì lương tối thiểu vùng hai năm qua chưa tăng. Tuy nhiên, thời gian qua nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng; nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung gặp khó khăn, nên mức tăng này thể hiện sự chia sẻ với doanh nghiệp” - bà Hà nói.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, trên địa bàn tỉnh, lương cơ bản của hầu hết công nhân lao động đã cao hơn mức lương tối thiểu vùng áp dụng trên địa bàn, với mức cao hơn ít nhất là 12%.

Bà Hà nói thêm, hiện nay lương tối thiểu vùng mới chỉ đáp ứng được tối đa 50% mức sống tối thiểu của người lao động. Tại các doanh nghiệp, bên cạnh lương cơ bản còn có các khoản phúc lợi, chế độ khác để người lao động đảm bảo cuộc sống và gắn bó với doanh nghiệp.

“Việc tăng lương tối thiểu vùng là căn cứ để doanh nghiệp đóng BHXH cho người lao động cũng như là căn cứ tính các khoản tiền thưởng, phụ cấp khác cho công nhân lao động. Ngoài ra, để công đoàn cơ sở có phương án thương lượng, đàm phán với chủ sử dụng tăng lương cơ bản cho người lao động” - bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc nói.

HẠNH AN - BẢO HÂN
TIN LIÊN QUAN

Trình tăng lương tối thiểu vùng 6%, người lao động mong bình ổn giá

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2024 ở mức 6% là tin vui với hàng triệu lao động khu vực doanh nghiệp trên cả nước, bởi trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giá cả leo thang, đời sống của công nhân, người lao động chưa đảm bảo mức sống tối thiểu.

Bản tin công đoàn: Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2024; Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng 20%; Tạo điều kiện để công nhân tiếp cận được nhà ở xã hội; Tặng trên 5.000 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn,...

Công nhân đi vay nợ để chi tiêu, mong chờ tăng lương tối thiểu vùng năm 2024

Nhóm PV |

Ngày 20.10, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1.7.2024. Có một thực tế, mức thu nhập của người lao động đang không đủ để đảm bảo mức chi tiêu tối thiểu, thậm chí có người phải đi vay vợ. Công nhân lao động đang mong chờ được tăng lương, để giúp họ giảm bớt áp lực, cuộc sống đỡ khó khăn.

Lương tối thiểu vùng tăng cao nhất là 280.000 đồng

HẠNH AN - BẢO HÂN |

Với mức tăng lương tối thiểu vùng 6% từ 1.7.2024 vừa được Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt vào sáng 20.12 để trình Chính phủ xem xét quyết định, phía đại diện người sử dụng lao động cho rằng Hội đồng đã thống nhất thì doanh nghiệp, người sử dụng lao động tuân thủ và chấp hành nghiêm những điều đã được thông qua.

Cần lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp cho người lao động

Khánh Vũ thực hiện |

Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê - chia sẻ với Lao Động về việc cần tăng lương tối thiểu vùng để đảm bảo đời sống cho người lao động.

Mỹ mất 3 quân nhân, nghị sĩ kêu gọi Tổng thống Joe Biden trả đũa Iran

Thanh Hà |

3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ ở Jordan, gần Syria.

2 khu nhà tập thể tồi tàn có giá bán đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Thu Giang |

Dù hiện trạng tồi tàn nhưng khu nhà tập thể 23 phố Hàng Bài, tập thể Vọng Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gần đây đang được rao bán với giá ngang ngửa căn hộ chung cư cao cấp 6-8 tỉ đồng/căn.

Làn sóng du khách Trung Quốc đi nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Song Minh |

Nhiều du khách Trung Quốc dự kiến ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhưng số lượng du khách vẫn sẽ ở dưới mức trước đại dịch.

Trình tăng lương tối thiểu vùng 6%, người lao động mong bình ổn giá

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2024 ở mức 6% là tin vui với hàng triệu lao động khu vực doanh nghiệp trên cả nước, bởi trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giá cả leo thang, đời sống của công nhân, người lao động chưa đảm bảo mức sống tối thiểu.

Bản tin công đoàn: Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2024; Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng 20%; Tạo điều kiện để công nhân tiếp cận được nhà ở xã hội; Tặng trên 5.000 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn,...

Công nhân đi vay nợ để chi tiêu, mong chờ tăng lương tối thiểu vùng năm 2024

Nhóm PV |

Ngày 20.10, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1.7.2024. Có một thực tế, mức thu nhập của người lao động đang không đủ để đảm bảo mức chi tiêu tối thiểu, thậm chí có người phải đi vay vợ. Công nhân lao động đang mong chờ được tăng lương, để giúp họ giảm bớt áp lực, cuộc sống đỡ khó khăn.

Lương tối thiểu vùng tăng cao nhất là 280.000 đồng

HẠNH AN - BẢO HÂN |

Với mức tăng lương tối thiểu vùng 6% từ 1.7.2024 vừa được Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt vào sáng 20.12 để trình Chính phủ xem xét quyết định, phía đại diện người sử dụng lao động cho rằng Hội đồng đã thống nhất thì doanh nghiệp, người sử dụng lao động tuân thủ và chấp hành nghiêm những điều đã được thông qua.

Cần lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp cho người lao động

Khánh Vũ thực hiện |

Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê - chia sẻ với Lao Động về việc cần tăng lương tối thiểu vùng để đảm bảo đời sống cho người lao động.