Tăng cường năng lực tổ chức Công đoàn trong thúc đẩy chuyển đổi công bằng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 4.5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khai mạc Hội thảo Quốc gia về Việc làm xanh và chuyển đổi công bằng. Hội thảo nằm trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ILO nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường năng lực cho tổ chức Công đoàn trong thúc đẩy chuyển đổi công bằng.

Nâng cao năng lực cho tổ chức Công đoàn

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của các ông, bà: Nguyễn Đức Thịnh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ingrid Christensen - Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội; Pong-Sul AHN  - chuyên gia khu vực về Đào tạo Người lao động, Văn phòng ILO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cùng khoảng 50 đại biểu đến từ công đoàn ngành và Liên đoàn Lao động địa phương có thành viên hoạt động trong ngành hóa chất tại Việt Nam; Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp sản xuất ngành hoá chất; đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đại diện người sử dụng lao động 2 doanh nghiệp thí điểm…

Ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm ở Việt Nam là một ngành kinh tế quan trọng. Tỉ trọng sản lượng quốc gia của ngành lên tới 11% và sử dụng khoảng 2% lực lượng lao động. Tỉ lệ lao động nữ làm việc trong ngành hóa chất đã giảm từ 33% xuống 30,2% trong giai đoạn 2010-2015. Ngành công nghiệp hóa chất có tác động môi trường tương đối cao, thông qua việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phát thải khí nhà kính và tạo ra chất gây ô nhiễm, đặc biệt là qua đường nước thải.

Vì vậy, để nâng cao năng lực của tổ chức Công đoàn trong ngành này, ILO đã khởi động Dự án Thúc đẩy chuyển đổi công bằng thông qua nâng cao năng lực cho tổ chức Công đoàn trong ngành hóa chất (và dược phẩm) tại Việt Nam, Malaysia. Dự án này triển khai thông qua quan hệ đối tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời gian từ tháng 2.2022 – tháng 5.2023.

Dự án nhằm nâng cao kiến thức cho đoàn viên Công đoàn trong ngành về “Hướng dẫn của ILO về chuyển đổi công bằng hướng tới nền kinh tế và xã hội bền vững với môi trường cho tất cả mọi người”; thúc đẩy đối thoại xã hội ở cấp doanh nghiệp để áp dụng Hướng dẫn và thực hiện thí điểm tại các doanh nghiệp được chọn; thiết lập một cơ chế hợp tác ở cấp cộng đồng với sự tham gia của đại diện từ các tổ chức Công đoàn, người sử dụng lao động, đại diện chính phủ, viện nghiên cứu, cộng đồng và nhóm hành động vì môi trường.

Vận động thực hiện Hướng dẫn chuyển đổi công bằng của ILO

Trong thời gian diễn ra Hội thảo (4-5.5), Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung: Kết quả của Dự án với bài học kinh nghiệm, kết quả và những khó khăn thách thức; chia sẻ kiến thức về chính sách và chiến lược quốc gia về Chuyển đổi công bằng – Vai trò của Công đoàn; vai trò của Công đoàn trong việc thúc đẩy Việc làm xanh và chuyển đổi công bằng; Vai trò của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong thúc đẩy Việc làm xanh và chuyển đổi công bằng; chia sẻ kiến thức về các công cụ của ILO về an toàn vệ sinh lao động và điều kiện làm việc tại Việt Nam.

Các đại biểu làm việc tại Hội thảo. Ảnh: Trí Anh
Các đại biểu làm việc tại Hội thảo. Ảnh: Trí Anh

Một trong những nội dung Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là vận động đoàn viên và công nhân viên chức lao động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí thải nhà kính; phát động và thực hiện các cuộc vận động  “Lối sống xanh”, “Xanh hóa sản xuất” và phong trào 3T: Tiết kiệm - Tái chế - Tái sử dụng…

Mục tiêu của Hội thảo là đánh giá kết quả dự án (bao gồm các hoạt động, sản phẩm, thí điểm và các công cụ truyền thông…); trình bày các bài học kinh nghiệm và ý kiến phản hồi từ các tổ chức Công đoàn tham gia (Công đoàn Công Thương Việt Nam và các công đoàn cơ sở) về kinh nghiệm của họ; thảo luận về các chiến lược và kế hoạch hành động và hợp tác trong tương lai giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam/Công đoàn Công Thương Việt Nam và ILO để tiếp tục sự tham gia của Công đoàn và vận động thực hiện Hướng dẫn chuyển đổi công bằng của ILO, từ đó đóng góp xây dựng môi trường, xã hội và nơi làm việc an toàn, an ninh và bền vững.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Biểu dương 32 “Công nhân giỏi” huyện Sóc Sơn năm 2023

Kiều Vũ |

Hà Nội - 22 công nhân đạt danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động huyện Sóc Sơn” năm 2023 và 32 “Công nhân giỏi” huyện Sóc Sơn năm 2023 được Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn trao thưởng vào dịp Tháng Công nhân.

Dược phẩm Delap đưa đoàn bác sĩ về với trẻ em vùng xa

Thái Anh |

Đầu năm 2023, Dược phẩm Delap tổ chức “Hành trình vi chất: Đi khắp nẻo đường – cùng con vững bước” với mục tiêu cải thiện sức khỏe cho trẻ em và nâng cao nhận thức về vi chất dinh dưỡng. Tại chuyến đi này, Dược phẩm Delap đã đưa đoàn bác sĩ tuyến đầu về chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em Tây Ninh.

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Khung Chương trình Quốc gia về việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022-2026 sẽ là bước quan trọng tiếp theo trong hành trình hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững cho mọi người.

Chợ đêm cầu ngói Thanh Toàn, Thừa Thiên Huế đón lượng khách tăng đột biến

Quảng An |

Du khách đến với chợ quê cầu ngói Thanh Toàn, Thừa Thiên Huế tăng đột biến, tổng doanh thu ước tính gần 8,5 tỉ đồng/6 đêm trong nghỉ lễ vừa qua.

Số tiền người dân phải trả khi áp dụng bảng giá bán lẻ điện mới

Nhóm PV |

Ngày 4.5.2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Theo đó giá điện sinh hoạt bán lẻ sẽ tăng lên thấp nhất từ 1.728 đồng/kWh.

Doanh nghiệp ngoại mong phê duyệt Quy hoạch điện VIII càng sớm càng tốt

Cường Ngô |

Tại buổi làm việc với Bộ Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản JCCI cho rằng, cần phê duyệt Quy hoạch điện VIII càng sớm càng tốt. Bởi, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, rõ ràng sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện ở Việt Nam trong thời gian tới.

Trường đại học mập mờ học phí do không có chỉ đạo từ cấp trên

Trang Hà |

Theo lý giải của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, sở dĩ chưa thể rõ ràng thông tin về học phí năm học 2023 - 2024 là do chưa biết chỉ đạo từ cấp trên về vấn đề này như thế nào.

Hiện trạng khu vực được Hà Nội đầu tư 3.200 tỉ để giảm ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Tuyến đường 3.200 tỉ kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 dài 3,4 km sẽ được xây dựng trên hiện trạng đồng ruộng và ao hồ.

Biểu dương 32 “Công nhân giỏi” huyện Sóc Sơn năm 2023

Kiều Vũ |

Hà Nội - 22 công nhân đạt danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động huyện Sóc Sơn” năm 2023 và 32 “Công nhân giỏi” huyện Sóc Sơn năm 2023 được Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn trao thưởng vào dịp Tháng Công nhân.

Dược phẩm Delap đưa đoàn bác sĩ về với trẻ em vùng xa

Thái Anh |

Đầu năm 2023, Dược phẩm Delap tổ chức “Hành trình vi chất: Đi khắp nẻo đường – cùng con vững bước” với mục tiêu cải thiện sức khỏe cho trẻ em và nâng cao nhận thức về vi chất dinh dưỡng. Tại chuyến đi này, Dược phẩm Delap đã đưa đoàn bác sĩ tuyến đầu về chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em Tây Ninh.

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Khung Chương trình Quốc gia về việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022-2026 sẽ là bước quan trọng tiếp theo trong hành trình hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững cho mọi người.