Tâm tư của người lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu đã hết tuổi nghề

Ngọc Thùy |

Đối với những người lao động làm việc trong lĩnh vực như dệt may, da giày, chế biến gỗ, linh kiện và thiết bị lắp ráp..., thực tế tuổi nghề đang có khoảng cách lớn so với tuổi nghỉ hưu. Nhiều lao động dù chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng đã phải chuyển nghề hoặc bỏ việc vì các nguyên nhân khác nhau, trong đó chủ yếu là ngừng việc vì mất sức lao động.

Theo quy định hiện hành, người lao động nghỉ việc phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên. Đồng thời phải đủ tuổi nghỉ hưu, đối với lao động nam từ đủ 60 tuổi 9 tháng và lao động nữ từ đủ 56 tuổi.

Thời gian chờ để đủ tuổi nghỉ hưu khá dài, khiến nhiều người đã tính đến chuyện rút BHXH một lần thay vì giữ lại khoản để dành cho tương lai sau này.

Chị Tuyết Nhung (39 tuổi, quê Vĩnh Phúc) đã có 16 năm làm công nhân và tham gia đóng BHXH tại một nhà máy về linh kiện điện tử (Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội).

Vì là mẹ đơn thân, áp lực kinh tế đè nặng khi con cái đang ở tuổi ăn, tuổi học, chị Nhung đành gửi 2 con về quê cho ông bà chăm sóc., nhờ ông bà ngoại chăm sóc.

Chị Nhung chia sẻ, mỗi tuần chị có 3 ngày được tăng ca. Tổng thu nhập khoảng 8-9 triệu đồng/tháng. Số tiền này chỉ đủ để chị chi trả tiền sinh hoạt, thuê phòng trọ và trích một phần gửi về quê cho ông bà nuôi các cháu.

 
Chị Nhung cho rằng, quãng thời gian giữa tuổi nghề và tuổi hưu hiện đang khá xa đối với một lao động làm công việc nặng nhọc như chị.

“Tính đến thời điểm hiện tại mình còn 4 năm nữa là đủ điều kiện về số năm tham gia BHXH bởi đã có 16 năm đóng. Nhưng bây giờ mình mới 39 tuổi, thì hơn 10 năm nữa mới có thể nhận lương hưu. Quãng thời gian này khá xa đối với một lao động làm công việc nặng nhọc”, chị Nhung băn khoăn.

Chị Nhung từng nghĩ đến phương án khi nghỉ việc trong nhà máy, chị sẽ rút bảo hiểm một lần, lấy vốn đầu tư bán hàng chứ không chọn bảo lưu cho đến khu đủ tuổi để nhận lương hưu.

Tương tự, chị Nguyễn Khánh (Hà Nội) than thở rằng: “Mình năm nay 44 tuổi, tham gia BHXH đã gần 21 năm, mà thiết nghĩ bản thân dù đóng đủ số năm bảo hiểm theo quy định, thì vẫn phải đợi tiếp đến hơn 10 năm sau mới đủ tuổi lãnh lương hưu”.

Chị Khánh cho rằng, phần lớn phụ nữ vừa phải sinh con, lo việc nhà và vừa phải lo đi làm kiếm tiền mưu sinh. Do thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống, công việc khó san sẻ, thì tới 50 tuổi là sức khỏe và tinh thần đã ruệ rã. Do đó chị cảm thấy những người lao động là phụ nữ như mình thì chế độ nghỉ hưu hiện tại chưa được thỏa đáng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Chính sách Pháp Luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) - cho biết: Hiện nay, nhiều người lao động chưa đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian tham gia BHXH vượt quá quy định tối thiểu đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu. Nhiều người không chờ được đủ tuổi đã phải nghỉ hưu sớm, bị trừ tỷ lệ % hưởng lương hưu.

Do đó, nhiều người lao động đã gửi gắm ý kiến mong muốn được chuyển đổi số năm đóng BHXH thừa cho số năm thiếu tuổi nghỉ hưu. Ông Quảng khẳng định, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổng hợp, xem xét để có ý kiến đa chiều hơn đối với vấn đề này.

Ngọc Thùy
TIN LIÊN QUAN

Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu của Công an nhân dân

Tô Thế |

Chiều 22.6, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân. Trong dự án luật có quy định về việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân.

Từ 15.8.2023, tăng tuổi nghỉ hưu công an, bổ sung 6 vị trí có hàm cấp tướng

PHẠM ĐÔNG |

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân bổ sung 6 vị trí có hàm cao nhất là cấp tướng; tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan công an.

Bảng tính tuổi nghỉ hưu năm 2023 của lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại

Quế Chi (T/H) |

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

Kết luận thanh tra xác định Prudential tính phí không chính xác hơn 112.000 hợp đồng bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Kết luận thanh tra chuyên đề của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential (Việt Nam) chỉ ra, doanh nghiệp này tính phí bảo hiểm không chính xác theo cơ sở kỹ thuật và biểu phí đã được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu trên cả nước, tránh mỗi nơi một kiểu

Thùy Linh |

Các bệnh viện trong cả nước đã triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu nhiều năm nay. Tuy nhiên, dịch vụ mỗi nơi một giá, không thống nhất vì chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể bằng luật về thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Phó Chủ tịch MetLife lên tiếng sau kết quả thanh tra của Bộ Tài chính

Đức Mạnh |

Sau khi thanh tra của Bộ Tài chính phát hiện nhiều sai phạm, Phó Chủ tịch cấp cao MetLife châu Á phản hồi rằng bà đánh giá cao các khuyến nghị mà Bộ Tài chính đề cập trong văn bản thanh tra.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Từ nay đến cuối năm sẽ không thiếu điện

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết 4 giải pháp về cung ứng điện cho cả nước và sẽ không thiếu điện từ nay tới cuối năm.

Hơn 711.000 tỉ đồng vốn đầu tư công có giải ngân được hết trong năm 2023?

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, để giải ngân 711.000 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2023 là áp lực rất lớn, song vẫn có niềm tin để đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra.

Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu của Công an nhân dân

Tô Thế |

Chiều 22.6, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân. Trong dự án luật có quy định về việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân.

Từ 15.8.2023, tăng tuổi nghỉ hưu công an, bổ sung 6 vị trí có hàm cấp tướng

PHẠM ĐÔNG |

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân bổ sung 6 vị trí có hàm cao nhất là cấp tướng; tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan công an.

Bảng tính tuổi nghỉ hưu năm 2023 của lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại

Quế Chi (T/H) |

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác: