Sơn La: 80% doanh nghiệp từ 10 lao động trở lên thành lập CĐCS

Khánh Linh |

Với đặc thù của địa phương miền núi, biên giới, sau 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, các cấp công đoàn ở tỉnh Sơn La đã phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động 

Thông tin từ LĐLĐ tỉnh Sơn La cho biết, hiện đơn vị đang trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với 12 Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, 4 Công đoàn ngành và 1 Công đoàn Viên chức tỉnh. Với tổng số 1.123 công đoàn cơ sở, 49.317 đoàn viên công đoàn.

Sau 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, các cấp công đoàn trên toàn tỉnh đã phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Ông Vàng A Lả - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La cho biết: “Hàng năm 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Trên 80% doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên có tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động.

Hiện có 83/115 đơn vị, doanh nghiệp có công đoàn cơ sở thực hiện việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đa số bản thoả ước lao động tập thể có điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật cho người lao động như tiền lương, thưởng, tiền ăn ca, chế độ thăm hỏi, hiếu, hỷ...”.

Theo ông Lả, LĐLĐ tỉnh Sơn La đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 6 đơn vị, doanh nghiệp. Các đơn vị ký kết giảm ít nhất 5% tổng giá trị mặt hàng, dịch vụ, đến nay đã có trên 10.000 lượt đoàn viên, người lao động được hưởng lợi với tổng giá trị trên 5 tỉ đồng.

Đồng thời, triển khai thực hiện 72 lượt dự án vay vốn giải quyết việc làm cho 211 lao động tạo thu nhập từ 3,5 - 4 triệu đồng/tháng/lao động.

“Công đoàn đã vận động công nhân viên chức lao động trong tỉnh, các nhà hảo tâm, các tổ chức, đơn vị ủng hộ quỹ “Xã hội liên đoàn lao động tỉnh” để chăm lo cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Từ nguồn quỹ đã kịp thời hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho 315 gia đình công nhân viên chức lao động, một số gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn và hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho trên 18.500 lượt gia đình đoàn viên” - đại diện LĐLĐ Sơn La nói thêm.

Đặc biệt 2 năm ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 các cấp công đoàn từ cấp tỉnh đến cơ sở đã chi hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ hàng nghìn đoàn viên bị mất việc, thiếu việc làm, bị nhiễm Covid, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đổi mới hoạt động công đoàn

10 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Sơn La đã tuyên truyền, vận động thành lập mới 138 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 11.281 đoàn viên công đoàn; trong đó thành lập 69 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, kết nạp mới 5.229 đoàn viên.

Với những hình thức tuyên truyền đổi mới, sáng tạo, LĐLĐ tỉnh đã vận động được 100% đơn vị có tổ chức công đoàn đã xây dựng và ký kết được quy chế phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp.

Nhờ đó, hiệu quả, thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động, người lao động được quan tâm, chăm lo về đời sống, vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc được cải thiện.

Tính đến nay, LĐLĐ tỉnh Sơn La đã chủ trì và tham gia 41 cuộc giám sát với 70 đơn vị được giám sát. Nội dung giám sát chủ yếu liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Anh Lò Văn Chăm - công nhân tổ gỗ tươi, Công ty TNHH Thanh Nhung (KCN Mai Sơn) cho biết: “Nhờ tổ chức công đoàn, khi chúng tôi đau ốm hay gia đình có việc hiếu, hỉ đều được quan tâm, chia sẻ. Không những vậy, trong thời điểm dịch COVID-19 khó khăn, chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ”.

Theo anh Chăm, do vậy, mặc dù mức lương cơ bản đảm bảo cuộc sống, tuy nhiên anh chị em công nhân ở nhiều đơn vị  ở Sơn La vẫn luôn mong mỏi được tham gia vào tổ chức công đoàn để được bảo vệ, chăm lo lợi ích chính đáng.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Khám sức khỏe miễn phí cho hàng trăm nữ công nhân vùng cao Sơn La

Hùng Dân |

Sơn La - Hơn 350 nữ công nhân Nhà máy may Phù Yên được tư vấn, khám sức khỏe sinh sản miễn phí tại hội nghị do LĐLĐ tỉnh Sơn La tổ chức.

Gợi ý Việt Á bồi dưỡng, Trưởng khoa ở Bệnh viện đa khoa Sơn La bị kỷ luật

Khánh Linh |

Trưởng khoa Huyết học, truyền máu và vi sinh - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La vừa bị kỷ luật do có hành vi "gợi ý" công ty Việt Á bồi dưỡng.

Hành trình vào đại học của cậu học trò con nuôi của đồn biên phòng ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Sau 6 năm được Đồn biên phòng Mường Lạn nhận nuôi dưỡng, em Thào Trạ Pó đã trưởng thành và bước chân vào cánh cổng đại học.

Ý kiến trái chiều về thay đổi chu kỳ đăng kiểm theo thời gian hay kilomet

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Mới đây, Bộ GTVT đã yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam lấy ý kiến chuyên gia về việc thay đổi chu kỳ đăng kiểm xe theo thời gian hay theo kilomet. Đã có nhiều ý kiến tranh luận về vấn đề này.

Nỗi đau của con voi phải chở khách du lịch suốt 25 năm

Thúy Ngọc |

Voi Pai Lin, 71 tuổi, bị biến dạng cột sống sau 25 năm làm việc trong ngành du lịch tại Thái Lan, với những ngày phải cõng tới 6 khách du lịch một lúc.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Khám sức khỏe miễn phí cho hàng trăm nữ công nhân vùng cao Sơn La

Hùng Dân |

Sơn La - Hơn 350 nữ công nhân Nhà máy may Phù Yên được tư vấn, khám sức khỏe sinh sản miễn phí tại hội nghị do LĐLĐ tỉnh Sơn La tổ chức.

Gợi ý Việt Á bồi dưỡng, Trưởng khoa ở Bệnh viện đa khoa Sơn La bị kỷ luật

Khánh Linh |

Trưởng khoa Huyết học, truyền máu và vi sinh - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La vừa bị kỷ luật do có hành vi "gợi ý" công ty Việt Á bồi dưỡng.

Hành trình vào đại học của cậu học trò con nuôi của đồn biên phòng ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Sau 6 năm được Đồn biên phòng Mường Lạn nhận nuôi dưỡng, em Thào Trạ Pó đã trưởng thành và bước chân vào cánh cổng đại học.