Sóc Trăng: Triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định về tuổi nghỉ hưu

Trường Khoa |

Ngày 27.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đại diện lãnh đạo các cấp Công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến của các đại biểu nghiên cứu, thảo luận xoay quanh các vấn đề, nội dung trong dự thảo quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hóa - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng - qua thực tế cho thấy giáo viên nữ giảng dạy môn giáo dục thể chất ở tuổi trên 55 sức khỏe giảm dần, việc thị phạm cho các học sinh các bài tập thể dục sẽ rất khó khăn, vì vậy Công đoàn ngành Giáo dục đề xuất bổ sung thêm mục nữ giáo viên dạy môn giáo dục thể chất vào trong Điều 4: Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn.

Đại diện Công đoàn Các Khu Công nghiệp tỉnh đề xuất cần phải quy định cụ thể mức suy giảm khả năng lao động, đơn cử như công nhân lao động ngành may mặc nếu trên 55 tuổi thì khả năng giảm thị lực, giảm sức khỏe; đối với ngành thủy sản phải lao động trong môi trường lạnh vì vậy người lao động, nhất là lao động nữ dễ mắc các chứng bệnh về xương khớp từ đó sức khỏe cũng yếu dần.

Một số ý kiến khác đề xuất dự thảo cần nêu rõ các danh mục ngành nghề độc hại, ngành nghề nguy hiểm, ngành nghề kỹ thuật cao, trí tuệ,… để CNVCLĐ hiểu rõ và thực hiện đúng theo nghị định. Các đại biểu cũng đề nghị trong quá trình thực hiện cần cân nhắc kỹ lưỡng về lộ trình tăng tuổi hưu, kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo thực tế và các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất giữa quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và pháp luật có liên quan; bảo đảm tính khách quan, công bằng, công khai, minh bạch trong việc thực hiện quy định về tuổi nghỉ hưu và bảo đảm hài hòa tính kế thừa, ổn định và phát triển.

Trường Khoa
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng: Thực hiện mô hình “Sức khỏe của bạn” trong nữ đoàn viên, CNLĐ

Trường Khoa |

Ngày 24.5, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tổ chức khám tư vấn sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, công nhân lao động. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020. Đến dự, có đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Mỹ Hà - Giám đốc Bệnh viện cùng 200 nữ đoàn viên, công nhân lao động.

Sóc Trăng: Thăm, tặng quà đoàn viên nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

Trường Khoa |

Ngày 13.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho lực lượng y tế nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 và các đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong dịp Tháng Công nhân năm 2020 trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng, huyện Cù Lao Dung và huyện Long Phú.

LĐLĐ Cà Mau, Sóc Trăng thiết thực tổ chức tháng công nhân

NHẬT HỒ |

Nhân Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ Sóc Trăng, Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng đến người lao động.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Sóc Trăng: Thực hiện mô hình “Sức khỏe của bạn” trong nữ đoàn viên, CNLĐ

Trường Khoa |

Ngày 24.5, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tổ chức khám tư vấn sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, công nhân lao động. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020. Đến dự, có đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Mỹ Hà - Giám đốc Bệnh viện cùng 200 nữ đoàn viên, công nhân lao động.

Sóc Trăng: Thăm, tặng quà đoàn viên nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

Trường Khoa |

Ngày 13.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho lực lượng y tế nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 và các đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong dịp Tháng Công nhân năm 2020 trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng, huyện Cù Lao Dung và huyện Long Phú.

LĐLĐ Cà Mau, Sóc Trăng thiết thực tổ chức tháng công nhân

NHẬT HỒ |

Nhân Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ Sóc Trăng, Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng đến người lao động.