Sở LĐ,TB&XH Nam Định,Thái Bình nói gì về tiến độ giải ngân hỗ trợ thuê trọ?

TRUNG DU |

Nam Định, Thái Bình - Trước thông tin Nam Định và Thái Bình là 2 trong số 29 địa phương trên cả nước chưa giải ngân được đồng nào tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 2 tỉnh này đã lên tiếng.

Tại tỉnh Nam Định, trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Quốc Lưỡng - Trưởng phòng Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định) - cho biết: Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an tỉnh Nam Định đã ban hành công văn số 2225/CAT-PC06 ngày 3.6.2022, yêu cầu công an các huyện, thành phố thực hiện cập nhật các trường hợp được hỗ trợ tiền thuê nhà vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngày 8.6.2022, Công an tỉnh Nam Định đã ban hành công văn số 2227/CAT-PC06 báo cáo Bộ Công an về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Công an tỉnh.

Công an tỉnh đã, đang phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, kịp thời triển khai thực hiện cập nhật các trường hợp được hỗ trợ tiền thuê nhà vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định.

"Tính đến ngày 4.8, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 10 hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp. Trong đó, đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho 188 người với tổng số 484 lượt đề nghị. Tổng số tiền đề nghị là 242 triệu đồng. UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt hỗ trợ 5/10 hồ sơ cho 101 người với tổng số 303 lượt, tổng kinh phí 151,5 triệu đồng.

Trong số này, hiện nay chúng tôi đã thực hiện xong thủ tục giải ngân hỗ trợ cho 2 hồ sơ, 77 người với tổng 231 lượt, tổng kinh phí đã giải ngân là 115,5 triệu đồng, đạt tỉ lệ 76%", ông Phạm Quốc Lưỡng - Trưởng phòng Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định) - thông tin thêm.

Về việc tại sao Nam Định lại bị nhắc tên trong số 29 địa phương chưa giải ngân được đồng nào tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định lý giải rằng, thời điểm Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đăng đàn thông tin về kết quả thực hiện giải ngân hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động, có thể báo cáo của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định chưa kịp thời được cập nhật.

Tỉnh Nam Định và tỉnh Thái Bình là 2 địa phương có nguồn lao động tại chỗ cao, trong khi tổng số công nhân, lao động trên địa bàn không quá lớn, vì vậy số lượng công nhân, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có nhu cầu thuê nhà trọ cũng không nhiều.

Trả lời PV Lao Động, ông Tăng Quốc Sử - Trưởng phòng Lao động - Việc làm (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình) - cho biết: "Đến nay, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ tiền thuê trọ cho 144 trường hợp (105 trường hợp tại TP.Thái Bình và 39 trường hợp tại huyện Tiền Hải). Sau khi có quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp tiền hỗ trợ về kho bạc của 2 địa phương. Tiếp đó, 2 địa phương sẽ làm tiếp thủ tục để chuyển tiền vào tài khoản của các doanh nghiệp có công nhân, lao động đủ điều kiện được hỗ trợ.

Tính đến chiều qua (3.8), TP.Thái Bình đã chuyển tiền cho 7 doanh nghiệp, các doanh nghiệp đang thực hiện chuyển tiền giải ngân cho người lao động, chắc đến chiều tối nay là hoàn thành. Còn tại huyện Tiền Hải, đến 15h chiều nay kho bạc huyện cho biết chưa nhận được số tiền 58 triệu chi hỗ trợ cho 39 lao động từ tỉnh gửi về, ngay khi nhận được tiền sẽ chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp để chi trả đến tay người lao động, chắc trong ngày mai là xong".

Vẫn theo ông Tăng Quốc Sử - Trưởng phòng Lao động - Việc làm (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình), đối với các huyện còn lại như Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Đông Hưng và Vũ Thư vẫn đang tiếp tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trong khi đó, với đặc thù hầu như không có người lao động làm việc trong các khu công nghiệp hay khu kinh tế, địa bàn 2 huyện Kiến Xương và Hưng Hà gần như không phát sinh số liệu người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ tiền thuê nhà: Đắk Nông không thuộc 29 địa phương chưa giải ngân?

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Theo UBND tỉnh Đắk Nông, hiện nay, 100% nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được thụ hưởng đã được phê duyệt và chi hỗ trợ kịp thời, đúng quy định.

29 địa phương chưa giải ngân đồng nào trong gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

VƯƠNG TRẦN |

Chính phủ đã có 4 công điện chỉ đạo đơn giản hóa các thủ tục để tiền hỗ trợ sớm đến tay người lao động nhưng thực tế, 29 địa phương chưa giải ngân được đồng nào - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Thái Bình: Cần sớm giải quyết vụ dân nộp tiền 26 năm vẫn chưa được giao đất

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo các tài liệu được cung cấp, năm 2011, Sở Xây dựng Thái Bình từng đề xuất phương án để xử lý thỏa đáng việc giao đất cho 41 hộ dân nộp tiền mua đất tại khu dân cư ao Rọc Mành (phường Trần Lãm). Phương án này đã được UBND tỉnh Thái Bình khi đó chấp thuận và chỉ đạo UBND TP.Thái Bình thực hiện, nhưng từ đó đến nay công việc này... vẫn chưa được làm xong.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hỗ trợ tiền thuê nhà: Đắk Nông không thuộc 29 địa phương chưa giải ngân?

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Theo UBND tỉnh Đắk Nông, hiện nay, 100% nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được thụ hưởng đã được phê duyệt và chi hỗ trợ kịp thời, đúng quy định.

29 địa phương chưa giải ngân đồng nào trong gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

VƯƠNG TRẦN |

Chính phủ đã có 4 công điện chỉ đạo đơn giản hóa các thủ tục để tiền hỗ trợ sớm đến tay người lao động nhưng thực tế, 29 địa phương chưa giải ngân được đồng nào - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Thái Bình: Cần sớm giải quyết vụ dân nộp tiền 26 năm vẫn chưa được giao đất

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo các tài liệu được cung cấp, năm 2011, Sở Xây dựng Thái Bình từng đề xuất phương án để xử lý thỏa đáng việc giao đất cho 41 hộ dân nộp tiền mua đất tại khu dân cư ao Rọc Mành (phường Trần Lãm). Phương án này đã được UBND tỉnh Thái Bình khi đó chấp thuận và chỉ đạo UBND TP.Thái Bình thực hiện, nhưng từ đó đến nay công việc này... vẫn chưa được làm xong.