TP.Thái Bình: Dân nộp tiền mua 41 lô đất, suốt 26 năm chưa được giao đất

TRUNG DU |

Thái Bình - Từ năm 1996, có 41 hộ dân đã bỏ ra mỗi hộ 12 triệu đồng nộp cho xã Trần Lãm, thị xã Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để mua đất tại khu dân cư ao Rọc Mành, nhưng đến nay họ vẫn chưa được nhận đất mua.
Hiện trạng khu đất 26 năm chưa giao cho 41 hộ dân. Ảnh: Trung Du
Hiện trạng khu đất 26 năm chưa giao cho 41 hộ dân. Ảnh: Trung Du

Dân đã nộp đủ tiền nhưng 26 năm chưa được trả đất

Hộ ông Vũ Văn Mài (HKTT tại số nhà 12, ngõ 272 đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) thay mặt cho các hộ dân nhiều lần có đơn kiến nghị gửi các cấp, ngành ở tỉnh Thái Bình để kiến nghị về việc: "Chính quyền xã Trần Lãm năm 1996 đã thu tiền của 41 hộ dân (12 triệu đồng/lô đất 60m2, có phiếu thu) để xây dựng khu dân cư tại khu vực ao Rọc Mành.

Tuy vậy, từ đó đến nay, cả 41 hộ dân không được giao đất ngoài thực địa, không được làm chủ quyền sử dụng đất dù đã nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định, dẫn đến bức xúc kéo dài".

"Công dân nhiều lần gửi đơn kiến nghị và trực tiếp làm việc với lãnh đạo UBND phường Trần Lãm cũng như TP.Thái Bình, nhưng hai cơ quan này đùn đẩy cho nhau, không trả lời rõ ràng nguyên nhân vì sao. Chúng tôi đều là những công dân lương thiện, có người là giáo viên, có người đang công tác trong các cơ quan nhà nước. Mấy chục năm nay, chúng tôi kìm nén, chờ đợi việc giải quyết của các cấp chính quyền TP.Thái Bình trong hòa nhã, không để phức tạp tình hình, nhưng đến nay, mọi việc vẫn rơi vào im lặng", ông Mài ngán ngẩm.

Từ kiến nghị của ông Mài, PV Lao Động đã trực tiếp đến khu đất ao Rọc Mành để ghi nhận thực địa, cũng như liên hệ với UBND TP.Thái Bình, phường Trần Lãm để tìm hiểu, xác minh sự việc.

Theo ghi nhận của PV, khu quy hoạch 41 lô đất dân cư ao Rọc Mành nằm sát cạnh đường Trần Lãm, gần ngay khu đất quy hoạch trung tâm y tế tỉnh Thái Bình với hàng loạt các bệnh viện lớn như Bệnh viện Phụ sản An Đức, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa (cơ sở 2), Trung tâm Dưỡng lão Phúc Thọ, Bệnh viện Lão khoa Phước Hải...

 
 
Đất vẫn còn đó nhưng
Đất vẫn còn đó nhưng 26 năm dân không được nhận, có người nay đã qua đời. Ảnh: Trung Du

Khu đất này hiện nay vẫn là khu vực đất trống để hoang, cỏ cây mọc um tùm. Bên cạnh đó, có cả quán bia, quán ăn được dựng tạm bợ, trái phép trên một số lô đất phía đầu đường Trần Lãm giao cắt với đường Lê Quý Đôn.

Chậm trễ giải quyết quyền lợi cho người dân

Trong buổi làm việc với PV mới đây, ông Bùi Văn Hà - cán bộ địa chính phường Trần Lãm, TP.Thái Bình xác nhận, ý kiến kiến nghị của 41 hộ dân là chính đáng.

Và vụ việc tại khu quy hoạch dân cư ao Rọc Mành cũng là một trong các vụ việc tồn tại, kéo dài qua nhiều thời kỳ, nhiều đời lãnh đạo phường và thành phố.

"Hiện nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố, phường đã thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch phường làm tổ trưởng - giao nhiệm vụ cho chúng tôi xác minh, rà soát toàn diện để có báo cáo chi tiết, cụ thể gửi UBND thành phố và các phòng ban liên quan. Về thời gian, tiến độ hoàn thành báo cáo thì đúng là có chậm trễ hơn so với yêu cầu của thành phố", ông Bùi Văn Hà, cho biết.

Khi được hỏi rằng tại sao trong suốt 26 năm qua, UBND phường Trần Lãm không làm cho xong các nội dung công việc nói trên để giải quyết thoả đáng cho dân, ông Hà cho rằng: "Nếu làm được như vậy thì đã không có chuyện tồn tại, kéo dài đến tận bây giờ...".

 
Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.Thái Bình đánh giá, đến nay UBND phường Trần Lãm chưa rà soát đề xuất được phương án giải quyết tồn tại về đất đai tại khu dân cư ao Rọc Mành, còn trông chờ, ỷ lại vào cấp trên.

Trả lời PV, ông Phạm Đình Thân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Thái Bình - cho hay: "Hiện nay, UBND thành phố vẫn đang yêu cầu UBND phường Trần Lãm rà soát, báo cáo lại toàn diện vụ việc liên quan khu quy hoạch dân cư ao Rọc Mành để thành phố có phương án tháo gỡ, trình xin ý kiến UBND tỉnh để giải quyết triệt để vụ việc. Quan điểm của UBND thành phố là dù khó vẫn phải làm, giải quyết thoả đáng để đảm bảo quyền lợi của người dân".

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Vận hành thuỷ nông cẩu thả, nhà dân ngập lụt, mất trắng thuỷ sản

TRUNG DU |

Thái Bình - Quá trình vận hành đóng/mở cống Bồng He lấy nước làm đất vụ mùa 2022, cán bộ Xí nghiệp Khai thác Công trình thuỷ lợi huyện Tiền Hải (thường gọi Xí nghiệp thuỷ nông huyện) đã chủ quan, không giám sát chặt chẽ dẫn đến lượng nước từ sông Hồng qua cống đổ vào đồng quá lớn.

Thêm nhiều hộ dân được bốc thăm giao đất tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - UBND huyện Long Thành vừa tiếp tục tổ chức bốc thăm giao nhận đất tái định cư cho 93 hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành. Được biết, khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có tổng số khoảng 5.002 lô, đến nay huyện Long Thành đã tổ chức cho các hộ dân bốc thăm nhận đất tái định cư được 2.117 lô.

Mua đất “viết tay”, người dân trắng tay

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Đất chỉ có giấy tờ viết tay từ năm 2008 sẽ không được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số đỏ). Vì vậy, người dân nếu mua loại đất này sẽ có thể mất trắng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thái Bình: Vận hành thuỷ nông cẩu thả, nhà dân ngập lụt, mất trắng thuỷ sản

TRUNG DU |

Thái Bình - Quá trình vận hành đóng/mở cống Bồng He lấy nước làm đất vụ mùa 2022, cán bộ Xí nghiệp Khai thác Công trình thuỷ lợi huyện Tiền Hải (thường gọi Xí nghiệp thuỷ nông huyện) đã chủ quan, không giám sát chặt chẽ dẫn đến lượng nước từ sông Hồng qua cống đổ vào đồng quá lớn.

Thêm nhiều hộ dân được bốc thăm giao đất tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - UBND huyện Long Thành vừa tiếp tục tổ chức bốc thăm giao nhận đất tái định cư cho 93 hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành. Được biết, khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có tổng số khoảng 5.002 lô, đến nay huyện Long Thành đã tổ chức cho các hộ dân bốc thăm nhận đất tái định cư được 2.117 lô.

Mua đất “viết tay”, người dân trắng tay

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Đất chỉ có giấy tờ viết tay từ năm 2008 sẽ không được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số đỏ). Vì vậy, người dân nếu mua loại đất này sẽ có thể mất trắng.