Thái Bình: Cần sớm giải quyết vụ dân nộp tiền 26 năm vẫn chưa được giao đất

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo các tài liệu được cung cấp, năm 2011, Sở Xây dựng Thái Bình từng đề xuất phương án để xử lý thỏa đáng việc giao đất cho 41 hộ dân nộp tiền mua đất tại khu dân cư ao Rọc Mành (phường Trần Lãm). Phương án này đã được UBND tỉnh Thái Bình khi đó chấp thuận và chỉ đạo UBND TP.Thái Bình thực hiện, nhưng từ đó đến nay công việc này... vẫn chưa được làm xong.

Tránh để người dân bức xúc quá lâu

Như Lao Động đã thông tin, từ năm 1996, 41 hộ dân ở thị xã Thái Bình (nay là TP.Thái Bình) nộp tiền cho chính quyền xã Trần Lãm (nay là phường Trần Lãm) mỗi người 12 triệu đồng để mua 60m2 đất quy hoạch dân cư ao Rọc Mành.

Một thời gian sau, mỗi hộ phải nộp thêm 5 triệu đồng nữa với lý do lấp trũng ao, làm mặt bằng rồi sẽ được giao đất, cấp sổ đỏ, xây nhà. Tổng cộng, thời điểm đó, 41 hộ dân đã phải bỏ ra 17 triệu đồng với mong muốn sớm có mảnh đất để an cư, lạc nghiệp.

Các hộ dân đã nhiều lần có đơn thư kiến nghị nhưng vẫn không được quan tâm giải quyết.
Các hộ dân đã nhiều lần có đơn thư kiến nghị nhưng vẫn không được quan tâm giải quyết.

Từ đó đến nay, suốt 26 năm qua các hộ dân vẫn chưa được chính quyền giao đất ngoài thực địa, không được cấp quyền sử dụng trên chính mảnh đất mà mình dốc hết vốn liếng, vay mượn để mua.

Nhiều người trong số họ nay đã qua đời, nhiều người đã chuyển nhượng, bán đất trên phiếu thu cho người khác, nhiều người không chờ được phải đi thuê mướn nhà để ở, công tác.

Nghịch lý ở chỗ, khu vực đất dân cư ao Rọc Mành trong từng ấy năm vẫn còn nguyên đó, bỏ trống không xây dựng, cây cỏ mọc um tùm. Chính quyền TP.Thái Bình, phường Trần Lãm thì cho rằng đây là vụ việc tồn tại quá lâu, là lỗi do lịch sử để lại, không phải lỗi đương nhiệm nên đùn đẩy, đá bóng trách nhiệm giải quyết lẫn nhau.

Đất vẫn để không, không sử dụng vào việc khác nhưng lại chưa giao cho dân. Ảnh: Trung Du
Đất vẫn để không, không sử dụng vào việc khác nhưng lại chưa giao cho dân. Ảnh: Trung Du
Đất vẫn để không, không sử dụng vào việc khác nhưng lại chưa giao cho dân. Ảnh: Trung Du

Cần sớm có phương án để giao đất cho dân

Theo các tài liệu PV được cung cấp, ngày 25.3.2011, UBND TP.Thái Bình đã có tờ trình số 67 gửi UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về giao đất làm nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân tại phường Trần Lãm với nội dung: "Thực hiện quyết định số 306 của UBND tỉnh, từ năm 1996 - 1998, UBND xã Trần Lãm đã tiến hành thu tiền sử dụng đất của 41 hộ dân (số tiền 12 triệu đồng/lô, tương đương diện tích 60m2). Tổng số tiền thu là 492 triệu đồng đã được sử dụng đúng mục đích theo quy định tại quyết định số 650 ngày 26.11.1996 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất giao cho xã Trần Lãm xây dựng cơ sở hạ tầng".

UBND TP.Thái Bình thời điểm đó cũng dẫn nguyên nhân chưa giao đất cho người dân là do vướng mắc về quy hoạch tuyến đường Trần Lãm được điều chỉnh nhiều lần khiến diện tích đất khu dân cư Rọc Mành bị thiếu hụt; khiến các hộ đã nộp tiền sử dụng đất nhưng chưa được giao đất ngoài thực địa.

Báo
Báo
Báo cáo của Sở Xây dựng Thái Bình gửi UBND tỉnh đề xuất phương án giải quyết tồn tại giao đất làm nhà ở tại khu dân cư ao Rọc Mành.

Tháng 4.2011, Sở Xây dựng Thái Bình trình UBND tỉnh báo đề xuất phương án lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 toàn bộ khu ao Rọc Mành với diện tích khoảng 1,4ha thành khu dân cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, trong đó quy hoạch 41 lô đất có diện tích bằng nhau (60m2, kích thước 3,64m x 16,5m) để giao đủ cho 41 hộ dân.

Đến ngày 4.5.2011, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khi đó là ông Phạm Văn Sinh - tại văn bản số 744/UBND-NN đã chấp thuận phương án nói trên của Sở Xây dựng và chỉ đạo UBND TP.Thái Bình tổ chức thực hiện ngay. Thế nhưng từ đó đến nay, thêm 11 năm trôi qua, UBND TP.Thái Bình không hiểu vì lý do gì đã không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, dẫn đến việc 41 hộ dân bỏ tiền ra mua nhưng suốt 26 năm qua mòn mỏi đi đòi đất, gây bức xúc kéo dài.

Văn bản của UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận phương án đề xuất của Sở Xây dựng, giao UBND TP.Thái Bình tổ chức thực hiện.
Văn bản của UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận phương án đề xuất của Sở Xây dựng, giao UBND TP.Thái Bình tổ chức thực hiện.

Trao đổi với PV Lao Động mới đây, ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.Thái Bình - cho biết: "Hiện nay việc vẫn còn mắc ở phường, thành phố đã chỉ đạo nhiều rồi nhưng vẫn chưa xong".

Trong khi đó, ông Bùi Văn Hà - cán bộ địa chính phường Trần Lãm - cho biết: "Thành phố hạn cho phường đến ngày 30.6 phải hoàn thành báo cáo chi tiết gửi thành phố về việc này nhưng đúng là đến nay phường vẫn chưa làm xong. Chúng tôi đang cố gắng rà soát thật chi tiết, cụ thể các vấn đề có liên quan để làm sao cuối tháng này hoàn thành nội dung báo cáo thành phố và các phòng, ban liên quan để có hướng xử lý tiếp theo".

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

TP.Thái Bình: Dân nộp tiền mua 41 lô đất, suốt 26 năm chưa được giao đất

TRUNG DU |

Thái Bình - Từ năm 1996, có 41 hộ dân đã bỏ ra mỗi hộ 12 triệu đồng nộp cho xã Trần Lãm, thị xã Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để mua đất tại khu dân cư ao Rọc Mành, nhưng đến nay họ vẫn chưa được nhận đất mua.

Thêm nhiều hộ dân được bốc thăm giao đất tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - UBND huyện Long Thành vừa tiếp tục tổ chức bốc thăm giao nhận đất tái định cư cho 93 hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành. Được biết, khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có tổng số khoảng 5.002 lô, đến nay huyện Long Thành đã tổ chức cho các hộ dân bốc thăm nhận đất tái định cư được 2.117 lô.

Thanh Hoá: Chỉ đạo làm rõ thông tin về hàng loạt dự án giao đất trái luật

Xuân Hùng |

Sau phản ánh của phóng viên Báo Lao Động tại họp báo quý I/2022 về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 9 dự án "đất vàng" trên địa bàn tỉnh được giao không đúng Luật Đất đai 2013, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TP.Thái Bình: Dân nộp tiền mua 41 lô đất, suốt 26 năm chưa được giao đất

TRUNG DU |

Thái Bình - Từ năm 1996, có 41 hộ dân đã bỏ ra mỗi hộ 12 triệu đồng nộp cho xã Trần Lãm, thị xã Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để mua đất tại khu dân cư ao Rọc Mành, nhưng đến nay họ vẫn chưa được nhận đất mua.

Thêm nhiều hộ dân được bốc thăm giao đất tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - UBND huyện Long Thành vừa tiếp tục tổ chức bốc thăm giao nhận đất tái định cư cho 93 hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành. Được biết, khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có tổng số khoảng 5.002 lô, đến nay huyện Long Thành đã tổ chức cho các hộ dân bốc thăm nhận đất tái định cư được 2.117 lô.

Thanh Hoá: Chỉ đạo làm rõ thông tin về hàng loạt dự án giao đất trái luật

Xuân Hùng |

Sau phản ánh của phóng viên Báo Lao Động tại họp báo quý I/2022 về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 9 dự án "đất vàng" trên địa bàn tỉnh được giao không đúng Luật Đất đai 2013, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ.