Siêu thị “phúc lợi Công đoàn” giúp công nhân mua hàng bình ổn giá

Nguyễn Linh |

Chợ tự phát, chợ cóc, hàng quán vỉa hè xuất hiện nhan nhản ở các khu công nghiệp, khu chế xuất Đà Nẵng luôn là mối lo về an toàn vệ sinh thực phẩm với công nhân, người lao động. Để giúp công nhân thoát vấn nạn này, tổ chức Công đoàn ở Đà Nẵng đã tạo điều kiện để các siêu thị “phúc lợi Công đoàn” ra đời, dần đáp ứng một phần nhu cầu của công nhân.

Chợ tạm, quán cóc ảnh hưởng đến công nhân

Chị Nguyễn Thị Lợi là công nhân Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) hơn 10 năm nay. Hiện vợ chồng chị Lợi đang ở trọ trên đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Tan làm, chị thường ghé sạp bán thức ăn ở ven đường để kịp chuẩn bị bữa cơm tối.

“Trung bình cứ 2 ngày tôi sẽ đi mua đồ ở đây một lần vì không có nhiều thời gian. Tuy biết thực phẩm có thể không tươi, nhưng vì giá thành rẻ nên chấp nhận” - chị Lợi bộc bạch.

Chợ cóc, chợ tự phát thường tập trung ở các khu công nghiệp, khu chế xuất để phục vụ công nhân, người lao động. Hầu hết các mặt hàng được bày bán ở đây đều không rõ nguồn gốc, không được kiểm định an toàn thực phẩm.

Chị Nguyễn Thị Tưởng, công nhân Công ty TNHH Daiwa Việt Nam chia sẻ: “Dù có nhiều siêu thị trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố nhưng với thu nhập khiêm tốn, thời gian làm việc theo ca kíp thì việc lựa chọn mua thực phẩm ở chợ cóc, vỉa hè vẫn là ưu tiên hàng đầu”.

Chị Tưởng bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi bán ra cho người tiêu dùng và có phương án đầu tư các điểm bán hàng bình ổn giá cho người lao động mua sắm, tiêu dùng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhiều siêu thị bình ổn giá được xây dựng

Nhiều năm qua, các chương trình phúc lợi đoàn viên dành cho công nhân đang làm việc tại Đà Nẵng luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm. Các chương trình “Phiên chợ 0 đồng”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Chuyến xe 0 đồng” liên tục được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng đời sống công nhân lao động.

Ngày 26.8 vừa qua, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp cùng các doanh nghiệp, đối tác phúc lợi đã cho ra mắt Siêu thị “Phúc lợi đoàn viên - Union Mart” tại đường Mê Linh, gần Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Mô hình Siêu thị Phúc lợi đoàn viên được đầu tư xây dựng từ năm 2021 là giải pháp thiết thực nhằm trợ giúp, chăm lo đến nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho đoàn viên Công đoàn và người lao động trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Sau thời gian vận hành và đạt được nhiều hiệu quả, siêu thị “Phúc lợi đoàn viên - Union Mart” mới tiếp tục được khánh thành, phần nào nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo sức khỏe cho các công nhân.

Siêu thị “Phúc lợi đoàn viên - Union Mart” - chi nhánh Mê Linh gồm hai tầng, diện tích 400m2, gồm hơn 1.000 mặt hàng phong phú phục vụ nhu cầu của người lao động. Nơi đây giới thiệu các sản phẩm của các đối tác phúc lợi như Công ty Sữa Nestle, Công ty Mía đường Lam Sơn, Công ty FPT… tạo ra điểm bán hàng “100% bình ổn giá cho đoàn viên - công nhân”.

“Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu làm việc với các đối tác để xây dựng thêm nhiều chương trình bán hàng giảm giá từ 5-40% giá trị sản phẩm. Đồng thời triển khai nhiều chương trình khác như đi chợ hộ cho công nhân lao động, ký kết các đơn vị CĐCS như mua hàng trước trả tiền sau...” - ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết.

Dịp này, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cũng đã trao các phiếu mua hàng và các phần quà trợ cấp cho người lao động khó khăn trên địa bàn.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất thịt lợn là hàng bình ổn giá

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá gồm 10 mặt hàng, trong đó có xăng, dầu thành phẩm; sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; thịt lợn...

Bán hàng bình ổn giá, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Bán hàng bình ổn giá, tặng quà cho người lao động khó khăn, khám sức khỏe miễn phí… là những hoạt động thiết thực được Công đoàn cấp trên cơ sở tại TP Hồ Chí Minh triển khai nhân Tháng Công nhân lần thứ 15 năm 2023.

Quốc hội quyết định danh mục hàng bình ổn giá để chia sẻ với Chính phủ

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc thay đổi danh mục mặt hàng bình ổn giá có tác động lớn đến quyền và nghĩa vụ của công dân và doanh nghiệp. Trường hợp Quốc hội không họp, có thể ủy quyền cho Thường vụ Quốc hội quyết định thay đổi quyết định danh mục hàng hóa bình ổn giá trên cơ sở đề nghị của Chính phủ.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 26.9: Hưng Nguyên, Quang Thuấn vào chung kết 400m hỗn hợp nam

NHÓM PV |

Trong ngày thi đấu chính thức thứ ba (26.9) của ASIAD 19, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở 11 môn.

Xuân Thiện Thanh Hóa chưa chứng minh tài chính đã đề nghị làm điện áp mái

Xuân Hùng |

Cho đến hôm nay (26.9), UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định chưa cho phép Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 2 và Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 3 có trụ sở tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa (đều thuộc Xuân Thiện Thanh Hóa của Tập đoàn Xuân Thiện) điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao trên địa bàn, trong đó có việc lắp đặt hệ thống điện áp mái.

Nổ kho chứa nhiên liệu ở Nagorno-Karabakh, hơn 200 người thương vong

Thanh Hà |

Một vụ nổ lớn làm rung chuyển kho chứa nhiên liệu gần đường cao tốc ở Nagorno-Karabakh - khu vực tranh chấp giữa Azerbaijan và Armenia.

Không cần đòi công bằng cho Tuyển Olympic Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Nhiều ý kiến cho rằng, thể thức chọn đội đi tiếp thông qua vị trí thứ ba có kết quả tốt tại ASIAD 19 là không công bằng với một số đội bị loại sớm, trong đó có Olympic Việt Nam.

Giai đoạn bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm nhất ở trẻ cha mẹ nên lưu tâm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất huyết thường bắt đầu đột ngột sau thời gian ủ bệnh từ 5 đến 7 ngày và diễn biến theo 3 giai đoạn: sốt, nguy kịch và hồi phục. Đối với giai đoạn nguy kịch, cha mẹ cần lưu ý theo sát trẻ, khi có dấu hiệu bất thường phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để điều trị.

Đề xuất thịt lợn là hàng bình ổn giá

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá gồm 10 mặt hàng, trong đó có xăng, dầu thành phẩm; sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; thịt lợn...

Bán hàng bình ổn giá, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Bán hàng bình ổn giá, tặng quà cho người lao động khó khăn, khám sức khỏe miễn phí… là những hoạt động thiết thực được Công đoàn cấp trên cơ sở tại TP Hồ Chí Minh triển khai nhân Tháng Công nhân lần thứ 15 năm 2023.

Quốc hội quyết định danh mục hàng bình ổn giá để chia sẻ với Chính phủ

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc thay đổi danh mục mặt hàng bình ổn giá có tác động lớn đến quyền và nghĩa vụ của công dân và doanh nghiệp. Trường hợp Quốc hội không họp, có thể ủy quyền cho Thường vụ Quốc hội quyết định thay đổi quyết định danh mục hàng hóa bình ổn giá trên cơ sở đề nghị của Chính phủ.