Sẽ có thêm nhiều công nhân bị ảnh hưởng đến việc làm trong thời gian tới

Thư Lâm |

Dự báo quý IV.2022 và quý I.2023, nhiều doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng đến đơn hàng và ngay sau đó việc làm của công nhân, người lao động sẽ bị “đe doạ”.

Dự báo nhiều ngành nghề tiếp tục bị ảnh hưởng

Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tính đến ngày 1.12, có 1.235 doanh nghiệp thuộc 44 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh phải cắt giảm lao động. Hơn 430.660 người lao động bị giảm giờ làm và có đến trên 41.550 lao động bị thôi việc, mất việc.

Theo đơn vị này, dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp khó khăn, đơn hàng sẽ tiếp tục bị cắt giảm có thể hết quý I, thậm chí quý II.2023 khiến nhiều lao động bị thiếu, mất việc làm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập, đời sống...

Theo thông tin tổng hợp từ Công đoàn cơ sở, dự kiến trong tháng 12.2022 và những tháng đầu năm 2023, sẽ có 667 doanh nghiệp tiếp tục thực hiện giảm giờ làm của 271.736 công nhân, lao động và 88 doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm 15.769 lao động.

Trao đổi với PV, ông Đào Quang Vinh – nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết, cả doanh nghiệp và người lao động đều chịu tác động sau đại dịch COVID-19. Người lao động có bao tiền của tiết kiệm đều bỏ ra chi tiêu, trang trải cuộc sống. Nay, lại thêm tác động doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, công ăn việc làm của họ lại tiếp tục bị ảnh hưởng.

Chuyên gia này dự báo quý IV.2022 và quý I.2023, nhiều doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng đến đơn hàng và ngay sau đó việc làm của người lao động sẽ bị “đe doạ”.

Ông Vinh cho biết, một số lĩnh vực như xuất khẩu trong ngành chế biến, chế tạo trong thời gian tới tiếp tục gặp khó khăn. Bên cạnh đó, một số lĩnh vực lại thu hút công nhân, lao động như dịch vụ, xây dựng, nông nghiệp… Những lĩnh vực này tiếp tục tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Cần giải pháp tổng thể

Trước tình trạng trên, bà Trần Thị Thanh Hà cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở theo dõi sát sao, nắm tình hình của doanh nghiệp, của đoàn viên, người lao động để tham gia, đề nghị người sử dụng lao động sớm xây dựng phương án nghỉ Tết, trả lương, trả thưởng và các chế độ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023, công bố tới toàn thể người lao động trước khi nghỉ Tết ít nhất 20 ngày.

Quang cảnh buổi họp thống nhất kế hoạch hỗ trợ công nhân bị mất việc vào ngày 10.11 giữa đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang và Công ty TNHH An Giang Samho. Ảnh: CTV
Quang cảnh buổi họp thống nhất kế hoạch hỗ trợ công nhân bị mất việc vào ngày 10.11 giữa đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang và Công ty TNHH An Giang Samho. Ảnh: CTV

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng phối hợp với các tổ chức, địa phương triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, giữ việc làm cho người lao động; tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp, người lao động, tổ chức công đoàn để trao đổi, thảo luận tình hình khó khăn của doanh nghiệp...

Đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm, các cấp Công đoàn hiện đang tập trung triển các hoạt động chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dự kiến 1 triệu đoàn viên, người lao động được chăm lo từ nguồn tài chính công đoàn, với mức 500.000 đồng/người. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” tại 22 tỉnh, thành phố nhằm bán hàng thiết yếu với giá 0 đồng, giá ưu đãi… cho đoàn viên, người lao động.

Ông Đào Quang Vinh cho rằng, các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước rất quan trọng trong giai đoạn này. Để giúp cho doanh nghiệp cầm cự được, phía Nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới, khách hàng mới để mở ra những đơn hàng mới.

Bên cạnh đó, những gói hỗ trợ người lao động như trong đại dịch COVID-19 cần tiếp tục được triển khai. Như vậy mới giúp doanh nghiệp cầm cự, từ đó tạo động lực họ giữ chân người lao động.

“Đối với những người lao động tạm thời mất việc làm, họ cần được hỗ trợ để có nguồn thu nhập tối thiểu. Bên cạnh đó, cần huy động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đang còn kết dư, quỹ hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động. Như vậy, họ có thể học tập, nâng cao kỹ năng và có thể tìm kiếm việc làm trong ngắn hạn. Chính sách phát triển doanh nghiệp như gói hỗ trợ về tín dụng cho doanh nghiệp cần tăng cường giải ngân, hỗ trợ…” – ông Vinh nhấn mạnh.

Thư Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Mất việc cuối năm, công nhân đi làm thuê nuôi con ăn học

Thanh Chân - Chân Phúc |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 2.12: Lời khai của 3 trợ lý giúp sức cho bà Phương Hằng; Mất việc cuối năm, nhiều công nhân quyết bám trụ TPHCM tìm việc; Dự án sân bay Long Thành: Đã chi trả cho người dân hơn 13.000 tỉ đồng;...

Công nhân SSLV Đà Nẵng tập trung phản đối là đòi quyền lợi

Tường Minh - Văn Trực |

Đà Nẵng - Tổ chức Công đoàn vào cuộc hỗ trợ, tìm việc làm cho gần 500 lao động của Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng, đóng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu bị mất việc do doanh nghiệp tuyên bố giải thể, không có đơn hàng để sản xuất.

Nghịch lý nơi công nhân thất nghiệp, nơi không tuyển được lao động

PHƯƠNG NGÂN - NAM DƯƠNG |

TPHCM - Từ những ngày đầu tháng 11.2022, khi có thông tin gần 1.200 công nhân tại quận Bình Tân, TPHCM, sắp chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1.12, một số doanh nghiệp đã đến phát tờ rơi tuyển dụng nhưng đến nay vẫn không tuyển được người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nóng Sài Gòn: Mất việc cuối năm, công nhân đi làm thuê nuôi con ăn học

Thanh Chân - Chân Phúc |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 2.12: Lời khai của 3 trợ lý giúp sức cho bà Phương Hằng; Mất việc cuối năm, nhiều công nhân quyết bám trụ TPHCM tìm việc; Dự án sân bay Long Thành: Đã chi trả cho người dân hơn 13.000 tỉ đồng;...

Công nhân SSLV Đà Nẵng tập trung phản đối là đòi quyền lợi

Tường Minh - Văn Trực |

Đà Nẵng - Tổ chức Công đoàn vào cuộc hỗ trợ, tìm việc làm cho gần 500 lao động của Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng, đóng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu bị mất việc do doanh nghiệp tuyên bố giải thể, không có đơn hàng để sản xuất.

Nghịch lý nơi công nhân thất nghiệp, nơi không tuyển được lao động

PHƯƠNG NGÂN - NAM DƯƠNG |

TPHCM - Từ những ngày đầu tháng 11.2022, khi có thông tin gần 1.200 công nhân tại quận Bình Tân, TPHCM, sắp chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1.12, một số doanh nghiệp đã đến phát tờ rơi tuyển dụng nhưng đến nay vẫn không tuyển được người.