Doanh nghiệp giảm việc, công nhân mong thưởng Tết như mọi năm

THƯ HẠNH |

Trong bối cảnh doanh nghiệp giảm đơn hàng, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng, công nhân mong mỏi vẫn được hưởng một khoản tiền thưởng Tết.

Anh Cao Văn Thủy (sinh năm 2002, quê ở Thanh Hoá) xin làm công nhân tại một công ty trong khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) do được một người bạn giới thiệu.

Mới ngày nào còn bỡ ngỡ, đến nay, anh Thủy đã làm công nhân được 6 tháng. Nếu không tăng ca, anh chỉ nhận về mức lương vỏn vẹn hơn 5 triệu đồng/tháng.

Anh Thủy chia sẻ: "Tôi không nhận làm thêm giờ trong nhà máy, vì tranh thủ thời gian tối tôi làm thêm công việc giao nhận hàng ở ngoài. Thật sự, làm công nhân khá vất vả".

Anh Thủy cũng nghe nói về tháng lương thứ 13 trong doanh nghiệp. Vì mới làm công nhân, nên anh mong muốn được có khoản thưởng dịp cuối năm. Nếu có khoản tiền này, anh sẽ gửi bố mẹ, giúp gia đình có cái Tết đủ đầy hơn.

Anh Thuỷ mong ngóng khoản thưởng Tết. Ảnh THƯ HẠNH
Anh Thủy mong ngóng khoản thưởng Tết. Ảnh: Thư Hạnh

Công ty bị giảm đơn hàng, thời gian này, anh Nguyễn Văn Du (SN 1993, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) gần như bị cắt giảm giờ làm thêm.

Theo anh Du, gần 11 năm làm công nhân một công ty sản xuất máy lạnh tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) chưa khi nào anh Du lại “rảnh” như năm nay.

“Bình thường, tôi vẫn được làm 12 tiếng/ngày nhưng cuối năm nay thì ít việc hơn. Tôi chỉ được làm ca 8 tiếng, cuối tuần không được tăng ca, làm thêm”, anh Du chia sẻ.

Với tay nghề và thâm niên làm việc, mức lương mỗi tháng anh Du nhận được khoảng từ 8-10 triệu đồng/tháng. Song, theo anh Du, khoản thu nhập này không đáng là bao so với những khoản phải chi cho cuộc sống của gia đình anh tại Hà Nội.

Sau một năm làm việc hết công suất, thưởng Tết luôn là khoản mọi công nhân đều quan tâm, mong chờ. Theo anh Du, Tết 2021, anh được nhận thưởng tết bằng 1 tháng lương. Ngoài ra, công ty anh cũng phối hợp với tổ chức công đoàn để tặng các phần quà tết cũng và 1 chuyến xe về quê cho công nhân. Đó cũng chính là lí do khiến anh Du đã gắn bó với công ty này lâu dài.

Công ty anh là một trong những công ty vẫn có đơn hàng đều đặn, đảm bảo mức lương và thu nhập trung bình cho công nhân. Tết Nguyên đán 2022, anh Du chỉ hy vọng khoản thưởng tết vẫn như năm ngoái, không tăng, không giảm.

Công nhân này tâm sự: “Mọi năm, gia đình tôi về quê nghỉ tết vào 28 Âm lịch đến hết ngày mùng 6 Âm lịch. Nhưng năm nay, có lẽ gia đình tôi phải về quê sớm hơn vì công ty ít việc. Nếu được nhận khoản thưởng tết, tôi sẽ sắm sửa ít đổ dùng cho dịp tết còn lại sẽ để phòng lúc con gái ốm đau".

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản yêu cầu các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cả nước thực hiện chính sách tiền lương và thưởng Tết cho người lao động.

Theo đó, bộ này giao lãnh đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và các đơn vị liên quan, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp gặp khó khăn khi bị cắt đơn hàng, giảm việc làm của người lao động.

Từ đó, các đơn vị có giải pháp phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi, phát triển thị trường lao động.

Ngoài ra, các tỉnh cần khảo sát, nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng, nợ lương và kế hoạch thưởng Tết theo kết quả sản xuất, kinh doanh cho người lao động ở các doanh nghiệp… Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25.12.

THƯ HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Mục tiêu không để người lao động nào không có Tết

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 31 (khoá XII), Dự thảo “Chương trình công tác Công đoàn năm 2023” đã được đưa ra lấy ý kiến đóng góp. Trong Chương trình nêu rõ Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết.

Công nhân có nghỉ Tết sớm khi doanh nghiệp thiếu đơn hàng, giảm giờ làm?

Bảo Hân |

Thời điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp ít đơn hàng, nên phải giảm giờ làm. Trước tình hình này, liệu công nhân có được nghỉ Tết Âm lịch sớm hơn so với mọi năm?

Doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết trước ngày 25.12

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị trực thuộc nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, tiền lưởng, kế hoạch thưởng Tết... cho người lao động trong doanh nghiệp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mục tiêu không để người lao động nào không có Tết

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 31 (khoá XII), Dự thảo “Chương trình công tác Công đoàn năm 2023” đã được đưa ra lấy ý kiến đóng góp. Trong Chương trình nêu rõ Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết.

Công nhân có nghỉ Tết sớm khi doanh nghiệp thiếu đơn hàng, giảm giờ làm?

Bảo Hân |

Thời điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp ít đơn hàng, nên phải giảm giờ làm. Trước tình hình này, liệu công nhân có được nghỉ Tết Âm lịch sớm hơn so với mọi năm?

Doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết trước ngày 25.12

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị trực thuộc nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, tiền lưởng, kế hoạch thưởng Tết... cho người lao động trong doanh nghiệp.