Công nhân SSLV Đà Nẵng tập trung phản đối là đòi quyền lợi

Tường Minh - Văn Trực |

Đà Nẵng - Tổ chức Công đoàn vào cuộc hỗ trợ, tìm việc làm cho gần 500 lao động của Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng, đóng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu bị mất việc do doanh nghiệp tuyên bố giải thể, không có đơn hàng để sản xuất.

Doanh nghiệp giải thể vì không có đơn hàng

Sáng 2.12.2022, công nhân Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng, Khu công nghiệp (KCN) Liên Chiểu tập trung tại nhà máy, cản trở không cho xe chở sản phẩm ra khỏi nhà máy với lý do chưa thanh toán tiền lương còn lại của công nhân.

Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh thì gần 500 lao động của Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng tập trung tại nhà xe trong công ty, cản trở không cho xe chở sản phẩm ra khỏi nhà máy là để yêu sách, đòi quyền lợi vì doanh nghiệp tuyên bố giải thể - không phải do doanh nghiệp nợ lương như thông tin ban đầu từ Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng.

Người lao động Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng đối thoại với doanh nghiệp và cơ quan chức năng trưa 2.12 để đòi quyền lợi khi doanh nghiệp giải thể. Ảnh: Tường Minh
Người lao động Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng đối thoại với doanh nghiệp và cơ quan chức năng trưa 2.12 để đòi quyền lợi khi doanh nghiệp giải thể. Ảnh: Tường Minh

Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng (chi nhánh của một doanh nghiệp đóng tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi), có vốn 100% Hồng Kông, Trung Quốc, chuyên về may túi xách. Cao điểm, doanh nghiệp này có khoảng 1.200 lao động. Tuy nhiên đến thời điểm này, do thiếu đơn hàng nên chỉ còn gần 500 lao động.

Người lao động đưa ra các yêu cầu cụ thể gồm: Yêu cầu doanh nghiệp có thông báo cụ thể về việc giải thể bằng văn bản đến người lao động.

Trong năm 2022, người lao động đã làm việc đến hết tháng 11, doanh nghiệp có chế độ, quyền lợi gì không, ví dụ thưởng Tết, tiền nghỉ phép năm?

Phần lớn lao động đều có hợp đồng 3 năm, khi doanh nghiệp giải thể thì họ có quyền lợi gì? Những lao động đang mang thai, có con nhỏ, đang nghỉ thai sản... thì quyền lợi và chế độ thế nào? Đề nghị công khai về các khoản thu chi tiền Công đoàn...  

Ngay khi xảy ra sự việc, đại diện các cơ quan chức năng thành phố gồm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, lãnh đạo quận Liên Chiểu... đã vào cuộc và có cuộc làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp.

Sẽ đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Tại cuộc đối thoại giữa đại diện các ban ngành và lãnh đạo doanh nghiệp sau đó, đại diện Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng, bà Phạm Thị Thân - quản lý nhân sự - thay mặt Giám đốc doanh nghiệp (giám đốc không biết nói tiếng Việt) nói việc doanh nghiệp tuyên bố giải thể do không có đơn hàng để sản xuất. Trong hôm nay (2.12), sẽ gửi hồ sơ giải thể đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố và Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Người lao động của Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng cản trở không cho xe chở sản phẩm ra khỏi nhà máy để đòi quyền lợi do doanh nghiệp tuyên bố giải thể. Ảnh: Tường Minh
Người lao động của Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng cản trở không cho xe chở sản phẩm ra khỏi nhà máy để đòi quyền lợi do doanh nghiệp tuyên bố giải thể. Ảnh: Tường Minh

Về các quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp giải thể, bà Phạm Thị Thân cho biết: Hiện doanh nghiệp không nợ lương, nợ bảo hiểm người lao động.

Khi doanh nghiệp giải thể, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc và chế độ này áp dụng cho tất cả những lao động làm việc tại công ty từ 12 tháng trở lên theo luật (có danh sách cụ thể về mức hưởng của từng lao động).

Sẽ trả lương đầy đủ của 3 ngày đầu tháng 12 dù người lao động không đi làm và lương tháng 11.2022 (trả vào ngày 9.12.2022). Sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/người đối với lao động đang mang thai...    

Hỗ trợ hết sức để người lao động tìm lại việc làm

Tại buổi đối thoại, bà Lê Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng cho biết: Mặc dù Công đoàn Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng không trực thuộc Công đoàn Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng. Tuy nhiên, Công đoàn KCN lâu nay luôn đồng hành với người lao động của doanh nghiệp này.

Clip bà Lê Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng cho biết sự vào cuộc hỗ trợ, tìm việc làm cho người lao động của tổ chức Công đoàn.

“Trong hoàn cảnh như thế này, Công đoàn Khu công nghệ cao và các KCN không thể đứng ngoài cuộc. Trước khi đến đây, chúng tôi đã họp với các đơn vị liên quan và đã thống nhất các phương án hỗ trợ người lao động", bà Oanh nói.

Cụ thể, từ đây đến Tết Nguyễn Đán sẽ có các chuyến xe Công đoàn đưa người lao động ngoại tỉnh về quê đón Tết từ 21-28 tháng 12 âm lịch và người lao động cần, đăng ký qua ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Công đoàn.

Công đoàn Khu sẽ phối hợp với doanh nghiệp rà soát lại danh sách những lao động mất việc để có tờ trình gởi Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và cấp trên để đề nghị có chính sách hỗ trợ cho họ trong dịp Tết.

Về 45 lao động đang mai thai và nuôi con nhỏ đang làm việc tại doanh nghiệp, Công đoàn Khu sẽ có chính sách hỗ trợ họ trong dịp Tết, có thể là suất quà, có thể là phiếu mua hàng giảm giá và miễn phí.

"Đặc biệt tới đây, Công đoàn Khu sẽ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức các Phiên chợ công nhân và Phiên chợ việc làm tại Nhà Văn hóa Lao Động.

Ngoài việc mua hàng ưu đãi, các anh chị có thể tìm thấy cơ hội việc làm từ 10 gian hàng việc làm với các ngành may mặc, điện tử... Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức để các anh chị có cơ hội sớm tìm được việc làm”, bà Oanh nói.

Tường Minh - Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Doanh nghiệp thiếu đơn hàng, hơn 1.000 lao động bị ảnh hưởng

Tường Minh |

Có hơn 1.000 lao động trong các khu công nghiệp tại Đà Nẵng đang bị ảnh hưởng việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng.

Đà Nẵng: Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Toàn Tâm

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Toàn Tâm.

Đà Nẵng: Công đoàn Liên Chiểu thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp thiếu đơn hàng, hơn 1.000 lao động bị ảnh hưởng

Tường Minh |

Có hơn 1.000 lao động trong các khu công nghiệp tại Đà Nẵng đang bị ảnh hưởng việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng.

Đà Nẵng: Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Toàn Tâm

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Toàn Tâm.

Đà Nẵng: Công đoàn Liên Chiểu thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội.