Rộn ràng phiên chợ tết công nhân

Bảo Trung |

LĐLĐ TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn TP tổ chức Phiên chợ công nhân và Tết Sum vầy 2018 cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Sau nhiều lần tổ chức thành công trước đó, năm nay ban tổ chức đã tiến hành sắp đặt và phân loại các gian hàng với nhau một cách hợp lý, theo nhu cầu mua sắm của NLĐ.

Theo ghi nhận, rất đông CNVCLĐ đã đến mua sắm ở phiên chợ công nhân, với họ đây như là một ngày hội thật sự, khi mà họ có thể mua những sản phẩm ở đây với giá phải chẳng hơn rất nhiều so với khi tiếp cận với giá thành chung thị trường. Nhiều người còn tranh thủ mua một số sản phẩm đặc trưng ngày tết để về làm quà cho gia đình và người thân.

Gian hàng áo quần đồng giá đã đáp ứng phần nào nhu cầu áo quần ngày tết của NLĐ. ảnh: Bảo Trung
Gian hàng áo quần đồng giá đã đáp ứng phần nào nhu cầu trang phục ngày tết của NLĐ. Ảnh: Bảo Trung

Chị Lê Thị Hoa, làm việc tại Công ty Dệt May Hòa Khánh cho biết, năm nay nhiều mặt hàng phục vụ dịp tết được bày bán tại cửa hàng với nhiều mẫu mã đa dạng và chất lượng khá tốt. Tôi đã nhận được một số đồ dùng thiết yếu dịp tết từ công ty nhưng vẫn chưa đủ so với nhu cầu của bản thân. Vậy nên, tôi đến đây để mua sắm thêm một ít thực phẩm dự trữ trong những ngày sắp đến. Bên cạnh đó, giá thành khá mềm là điều khiến tôi yên tâm.

Được tổ chức song song với Phiên chợ công nhân, chương trình “Tết Sum vầy 2018” cũng đã được LĐLĐ TP. Đà Nẵng triển khai. Đây được xem phương án lồng ghép hữu hiệu nhằm nâng tầm quy mô của chương trình. Theo đó, 2.470 suất quà đã được trao tận tay những CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Chén, bát, đồ sứ... cũng là những vật dụng không thể thiếu trong những ngày xuân. ảnh: Bảo Trung
Chén, bát, đồ sứ... cũng là những vật dụng không thể thiếu trong những ngày xuân. Ảnh: Bảo Trung
Những loạt mứt đủ các màu sắc, chủng loại được bày bán. Tất cả đều được doanh nghiệp đảm bảo chất lượng. ảnh: Bảo Trung
Những loạt mứt, ô mai đủ các màu sắc, chủng loại được bày bán. Tất cả đều được doanh nghiệp đảm bảo chất lượng. Ảnh: Bảo Trung

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng cho biết, đây là một trong những chuỗi hoạt động thiết thực của LĐLĐ TP triển khai. Nó cho thấy sự quan tâm của LĐLĐ đối với tâm tư cũng như đời sống của NLĐ. Hy vọng rằng, sắp đến NLĐ sẽ được đón một cái tết đầm ấm và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình.

Lãnh đạo LĐLĐ TP. Đà Nẵng đi kiểm tra chất lượng sản phẩm được bày bán tại phiên chợ. ảnh: Bảo Trung
Lãnh đạo LĐLĐ TP. Đà Nẵng kiểm tra chất lượng sản phẩm được bày bán tại phiên chợ. Ảnh: Bảo Trung
Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui của công nhân bên “Tết sum vầy”

THU TRÀ - VIỆT LÂM |

Chương trình “Tết sum vầy” tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long vừa qua do LĐLĐ TP.Hà Nội phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức dưới sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN có 800 CNLĐ khó khăn tham gia.

Tết sớm với thầy trò vùng khó khăn

XUÂN TRƯỜNG |

CĐ Giáo dục VN đã phối hợp với Bộ GDĐT và một số đơn vị, nhà tài trợ… tổ chức chương trình “Tết sum vầy” Mậu Tuất 2018 (gọi tắt là chương trình) cho các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh ở huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) và huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) là những nơi thuộc vùng sâu, vùng xa, đời sống nhân dân nói chung, thầy cô giáo nói riêng còn nhiều khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận: Thăm và tặng quà tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hà Ny - Văn phòng LĐLĐ tỉnh Bình Thuận |

Sáng 9.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận đã tổ chức chương trình tặng quà tết tại Xã Mỹ Thạnh, H.Hàm Thuận Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 2018.  Đến tham dự chương trình tặng quà có sự tham dự của ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Võ Văn Thọ - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Nam, lãnh đạo xã Mỹ Thạnh và các gia đình được nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Niềm vui của công nhân bên “Tết sum vầy”

THU TRÀ - VIỆT LÂM |

Chương trình “Tết sum vầy” tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long vừa qua do LĐLĐ TP.Hà Nội phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức dưới sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN có 800 CNLĐ khó khăn tham gia.

Tết sớm với thầy trò vùng khó khăn

XUÂN TRƯỜNG |

CĐ Giáo dục VN đã phối hợp với Bộ GDĐT và một số đơn vị, nhà tài trợ… tổ chức chương trình “Tết sum vầy” Mậu Tuất 2018 (gọi tắt là chương trình) cho các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh ở huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) và huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) là những nơi thuộc vùng sâu, vùng xa, đời sống nhân dân nói chung, thầy cô giáo nói riêng còn nhiều khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận: Thăm và tặng quà tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hà Ny - Văn phòng LĐLĐ tỉnh Bình Thuận |

Sáng 9.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận đã tổ chức chương trình tặng quà tết tại Xã Mỹ Thạnh, H.Hàm Thuận Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 2018.  Đến tham dự chương trình tặng quà có sự tham dự của ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Võ Văn Thọ - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Nam, lãnh đạo xã Mỹ Thạnh và các gia đình được nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018.