Quảng Bình: Chỉ khoảng 4-5 doanh nghiệp có trên 1.000 lao động

LÊ PHI LONG |

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, số doanh nghiệp có sử dụng số lượng lao động trên 1.000 người có khoảng 4 đến 5 doanh nghiệp, số còn lại chủ yếu sử dụng từ vài chục đến vài trăm lao động.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Bình tại buổi họp báo định kỳ tháng 12.2022 diễn ra vào ngày 29.12, đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có khoảng 4.015 doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu và có khoảng 45.320 lao động, trong đó có 8 khu công nghiệp, khu kinh tế với 66 doanh nghiệp và 4.945 lao động. 

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, số doanh nghiệp có sử dụng số lượng lao động trên 1.000 người có khoảng 4 đến 5 doanh nghiệp (chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc), số còn lại chủ yếu sử dụng từ vài chục đến vài trăm lao động.

Trong những tháng cuối năm 2022, do tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, việc cắt giảm giờ làm, cho công nhân nghỉ một số ngày trong tháng để chờ đơn hàng đã ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của một số bộ phận người lao động, tập trung ở các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc.

Về lý do giảm giờ làm của lao động của các doanh nghiệp là do ảnh hưởng tình hình kinh tế, tình hình biến động chung của kinh tế thế giới, các khách hàng chính của doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề dẫn đến việc không có đơn hàng sản xuất. Doanh nghiệp cũng khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng mới để duy trì việc làm cho người lao động. Có doanh nghiệp có thời điểm đơn hàng giảm từ 30 đến 70% như: Công ty Cổ phần Dệt may Huế - Chi nhánh Quảng Bình, Công ty TNHH May Thăng Long… do đó buộc phải giảm giờ làm để chờ đơn hàng mới.

Nhằm hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, Sở LĐTBXH đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh rà soát tình hình việc trả lương, trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Qua nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp, đến ngày 20.12 đã có 48 doanh nghiệp có báo cáo tình hình lương năm 2022, thưởng Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán 2023. 

Theo các doanh nghiệp đã báo cáo, tiền lương của người lao động được thực hiện trả đầy đủ. Trong số các doanh nghiệp trên, có một số ít doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động dịp Tết Dương lịch 2023 với mức hỗ trợ bình quân 200.000 đồng/lao động.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, có một số doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết, một số doanh nghiệp có kế hoạch hỗ trợ cho người lao động với mức từ 200.000 đồng đến gần 100 triệu đồng/lao động.

Theo báo cáo, mức hỗ trợ Tết Nguyên đán cao nhất 96 triệu đồng; có 20 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế báo cáo mức hỗ trợ Tết Nguyên đán 2023 mức cao nhất 60 triệu đồng và thấp nhất 200 nghìn đồng. 

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Cai thầu bỏ trốn, ai phải trả tiền lương cho người lao động?

Nam Dương |

Chúng tôi thỏa thuận làm việc cho một cai thầu. Gần đây, người cai thầu này bỏ trốn. Xin hỏi, chúng tôi phải làm thế nào để được nhận tiền lương những ngày đã làm việc? Bạn đọc có email huybeoxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Người lao động, cửu vạn ngồi chờ việc xuyên đêm trong giá rét ở chợ đầu mối

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trời trở lạnh, rét đậm hơn. Nhiều lao động tự do, cửu vạn vẫn bám trụ, ngồi chờ việc xuyên đêm trong giá rét, với mong muốn kiếm thêm ít thu nhập để trang trải cho cái Tết sắp tới. Ghi nhận tại  chợ đầu mối Đông Hương, TP.Thanh Hóa (chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh) đêm 28, rạng sáng 29.12.

Người lao động đường phố co ro mưu sinh dưới tiết trời giá rét

Thái Mạnh |

Hà Nội chuyển rét trong những ngày cuối của năm 2022, người lao động ngoài đường phố vất vả chống chọi với thời tiết khắc nhiệt để mưu sinh.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cai thầu bỏ trốn, ai phải trả tiền lương cho người lao động?

Nam Dương |

Chúng tôi thỏa thuận làm việc cho một cai thầu. Gần đây, người cai thầu này bỏ trốn. Xin hỏi, chúng tôi phải làm thế nào để được nhận tiền lương những ngày đã làm việc? Bạn đọc có email huybeoxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Người lao động, cửu vạn ngồi chờ việc xuyên đêm trong giá rét ở chợ đầu mối

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trời trở lạnh, rét đậm hơn. Nhiều lao động tự do, cửu vạn vẫn bám trụ, ngồi chờ việc xuyên đêm trong giá rét, với mong muốn kiếm thêm ít thu nhập để trang trải cho cái Tết sắp tới. Ghi nhận tại  chợ đầu mối Đông Hương, TP.Thanh Hóa (chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh) đêm 28, rạng sáng 29.12.

Người lao động đường phố co ro mưu sinh dưới tiết trời giá rét

Thái Mạnh |

Hà Nội chuyển rét trong những ngày cuối của năm 2022, người lao động ngoài đường phố vất vả chống chọi với thời tiết khắc nhiệt để mưu sinh.