“Phong trào công đoàn Mỹ có nhiều điều học hỏi từ Việt Nam”

Quế Chi |

Đó là lời nhận xét của một thành viên trong đoàn cán bộ công đoàn, nghiên cứu lao động Mỹ sang Việt Nam trong buổi tiếp của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính với đoàn.

Sáng 23.1, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính tiếp đoàn cán bộ CĐ, nghiên cứu lao động Mỹ sang Việt Nam. Tại buổi tiếp, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lao Động thuộc Đại học Califonia Los Angeles Kent Wong đánh giá cao quan hệ của tổ chức CĐ của hai nước; cho rằng mối quan hệ này đã được đẩy mạnh và phát triển trong thời gian qua.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lao Động thuộc Đại học Califonia Los Angeles bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến sự hỗ trợ của CĐ Việt Nam trong sự phát triển, hướng tới phục vụ cho NLĐ, xây dựng hòa bình, phát triển và ổn định của cả hai nước.

Phó Chủ tịch Mai Đức Chính nhiệt liệt chào mừng đoàn cán bộ CĐ, nghiên cứu lao động Mỹ sang Việt Nam. Phó Chủ tịch cho rằng, những năm qua, mối quan hệ giữa hai nước cũng như CĐ hai nước có sự phát triển rất tốt đẹp. Hai bên thường xuyên cử các phái đoàn cấp cao để tìm hiểu về vấn đề lao động, CĐ của hai nước. Phó Chủ tịch tin tưởng mối quan hệ hợp tác này sẽ có bước phát triển xa hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quế Chi
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quế Chi

Phó Chủ tịch đã thông tin cho đoàn về tình hình lao động, quan hệ lao động của Việt Nam; hoạt động CĐ trong năm 2017. Theo Phó Chủ tịch, trong năm 2017-2018, các cấp CĐ tập trung chỉ đạo cho các Đại hội CĐ cấp cơ sở, tiến tới đại hội CĐ Việt Nam dự kiến tổ chức tháng 9.2018.

Trong năm 2018, một trong những công tác CĐ Việt Nam tập trung là xây dựng pháp luật. Tổng LĐ đang tham gia với Chính phủ trình Quốc hội Dự án Bộ luật LĐ sửa đổi, trong đó tập trung vào các nội dung: Thương lượng tập thể và đối thoại; tranh chấp LĐ tập thể và đình công; thời giờ làm thêm; tuổi nghỉ hưu; cho phép thành lập tổ chức của NLĐ… Tổng LĐ cũng đang tiến hành sửa đổi Điều lệ CĐ Việt Nam để trình Đại hội với những vấn đề rất mới. Bên cạnh đó, Tổng LĐ còn đang tập trung xây dựng thiết chế CĐ để mang lại phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Các đại biểu đến từ Đoàn cán bộ CĐ, nghiên cứu lao động Mỹ đã đặt nhiều câu hỏi về tình hình lao động khu vực chính thức, khu vực phi chính thức; lao động nữ; thời giờ làm thêm; tuổi nghỉ hưu; sự tham gia của CĐ đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu… Phó Chủ tịch Mai Đức Chính đã trả lời cụ thể những câu hỏi này.

Các đại biểu đến từ Mỹ đánh giá cao cách tiếp cận của Chính phủ Việt Nam trong chính sách và phát triển để NLĐ được hưởng lợi từ sự phát triển này; cho rằng Tổng LĐLĐVN có vai trò rất lớn trong đảm bảo chính sách phát triển của Nhà nước - phát triển không để NLĐ bị bỏ lại phía sau. Các đại biểu đến từ Mỹ cho rằng, phong trào CĐ Mỹ có nhiều điều học hỏi từ Việt Nam như: Công tác phát triển đoàn viên và hoạt động nhằm nâng cao lợi ích, phúc lợi cho đoàn viên CĐ. Các đại biểu bày tỏ hy vọng, thông qua trao đổi, sẽ có những thông tin bổ ích, phục vụ cho hoạt động hợp tác của 2 bên trong thời gian tới. 

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch công đoàn cơ sở phải là người “đứng mũi chịu sào”

QUẾ CHI - HÀ ANH |

Làm cách nào để CĐCS nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ, từ đó đưa vào TƯLĐTT các nội dung sát với thực tiễn, có lợi hơn so với quy định của pháp luật là một trong những vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận tại buổi Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thương lượng tập thể và đối thoại tại DN do Tổng LĐLĐVN tổ chức chiều 20.1.

Quan tâm hàng đầu tới đời sống người lao động

NGỌC YẾN thực hiện |

TP.Đà Nẵng là 1 trong 3 địa phương được Tổng LĐLĐVN chọn tổ chức Đại hội (điểm khu vực miền Trung – Tây Nguyên, sẽ diễn ra trong các ngày 24 - 26.1. Trao đổi với PV Báo Lao động, đồng chí Ngô Xuân Thắng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thành uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - cho biết thêm về công tác chuẩn bị khi phiên khai mạc đã cận kề.

Ghi nhận nỗ lực và đóng góp của đội ngũ cán bộ CĐCS

VIỆT LÂM - TẤT THẢO |

Sáng 21.1, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN long trọng tổ chức Lễ tuyên dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và đối thoại lần thứ nhất nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp và thành tích của các Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) trong công tác TƯLĐTT và đối thoại, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN. Đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - dự và phát biểu tại buổi lễ.

Môi trường sân bay Nội Bài được cải tạo sau phản ánh của Báo Lao Động

Hiếu Anh - Tường Vân |

Thời gian qua, Báo Lao Động thông tin vấn đề môi trường quanh trạm rác thải sân bay Nội Bài. Qua đó, các đơn vị chức năng đã vào cuộc cải tạo môi trường.

Đồng Nai di dời trung tâm hành chính tỉnh về khu công nghiệp Biên Hoà 1

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11, khóa XI, đã thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương di dời, xây mới khu trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Đồng Nai với quy mô 19 ha tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Hà Nội: Ôtô đâm liên hoàn 14 xe máy trên đường Võ Chí Công

HẢI NGUYỄN |

Một ôtô gây tai nạn liên hoàn, đâm hàng loạt xe máy ở đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) khiến nhiều người nhập viện.

Đến Huế chèo SUP, vẽ tranh bên sông Hương dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Quảng An |

Chương trình “Tri ân dòng Hương” trong khuôn khổ  Festival nghề truyền thống Huế 2023 có nhiều hoạt động thú vị dành cho du khách như đạp xe, chèo SUP, vẽ tranh, trưng bày tranh...

Dừng huy động 400 người thử tải cầu: Cần nhiều cú tuýt còi kịp thời như thế

Thanh Mai |

Đánh giá cao quyết định dừng huy động 400 thanh niên tham gia thử tải trọng cây cầu ở An Giang, người dân mong muốn có nhiều cú tuýt còi kịp thời như thế trong đời sống.

Chủ tịch công đoàn cơ sở phải là người “đứng mũi chịu sào”

QUẾ CHI - HÀ ANH |

Làm cách nào để CĐCS nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ, từ đó đưa vào TƯLĐTT các nội dung sát với thực tiễn, có lợi hơn so với quy định của pháp luật là một trong những vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận tại buổi Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thương lượng tập thể và đối thoại tại DN do Tổng LĐLĐVN tổ chức chiều 20.1.

Quan tâm hàng đầu tới đời sống người lao động

NGỌC YẾN thực hiện |

TP.Đà Nẵng là 1 trong 3 địa phương được Tổng LĐLĐVN chọn tổ chức Đại hội (điểm khu vực miền Trung – Tây Nguyên, sẽ diễn ra trong các ngày 24 - 26.1. Trao đổi với PV Báo Lao động, đồng chí Ngô Xuân Thắng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thành uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - cho biết thêm về công tác chuẩn bị khi phiên khai mạc đã cận kề.

Ghi nhận nỗ lực và đóng góp của đội ngũ cán bộ CĐCS

VIỆT LÂM - TẤT THẢO |

Sáng 21.1, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN long trọng tổ chức Lễ tuyên dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và đối thoại lần thứ nhất nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp và thành tích của các Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) trong công tác TƯLĐTT và đối thoại, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN. Đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - dự và phát biểu tại buổi lễ.