ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TP.ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2018 - 2023:

Quan tâm hàng đầu tới đời sống người lao động

NGỌC YẾN thực hiện |

TP.Đà Nẵng là 1 trong 3 địa phương được Tổng LĐLĐVN chọn tổ chức Đại hội (điểm khu vực miền Trung – Tây Nguyên, sẽ diễn ra trong các ngày 24 - 26.1. Trao đổi với PV Báo Lao động, đồng chí Ngô Xuân Thắng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thành uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - cho biết thêm về công tác chuẩn bị khi phiên khai mạc đã cận kề.

Đồng chí Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng. Ảnh: P.V
Đồng chí Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng. Ảnh: P.V

- Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra phiên khai mạc Đại hội CĐ TP.Đà Nẵng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, xin đồng chí cho biết, công tác chuẩn bị đại hội diễn ra như thế nào?

- Là đơn vị được Tổng LĐLĐVN chọn tổ chức Đại hội điểm khu vực miền Trung - Tây Nguyên, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội từ cấp cơ sở với 1.641/1.641 CĐCS, trong đó có 3/3 CĐCS thí điểm bầu trực tiếp chủ tịch CĐ tại đại hội; 13/14 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; 1 đơn vị tổ chức hội nghị.

Đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội điểm cấp thành phố, LĐLĐ thành phố đã sớm thành lập 4 tiểu ban chuẩn bị đại hội từ tháng 12.2016. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Chúng tôi đã tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của Tổng LĐLĐVN, của Thành uỷ, của đại hội CĐ các cấp, bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện Đại hội CĐ thành phố, đánh giá đúng thực tế hoạt động của CĐ thành phố nhiệm kỳ qua trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc. Chúng tôi cũng đã tổng hợp ý kiến bình chọn 10 hoạt động tiêu biểu của CĐ thành phố trong nhiệm kỳ XV để báo cáo tại đại hội; tổ chức triển khai lấy ý kiến đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước, CĐ các cấp.

Công tác nhân sự đại hội được thực hiện đủ các bước theo quy trình tại Hướng dẫn 134/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐVN. Đề án nhân sự đã được Tổng LĐLĐVN, Thành ủy Đà Nẵng xem xét, kiểm tra, thống nhất. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung tổ chức các hoạt động chào mừng trước, trong và sau đại hội. Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm; phát động cuộc thi ảnh đẹp công nhân, CĐ; triển lãm ảnh; phát hành đặc san; khởi công công trình Nhà thi đấu đa năng chào mừng Đại hội CĐ thành phố lần thứ XVI; tổ chức chương trình văn nghệ, phiên chợ công nhân - Tết sum vầy Mậu Tuất 2018 chào mừng thành công đại hội.

- Xin đồng chí cho biết những điểm mới trong đợt sinh hoạt chính trị lần này trên địa bàn thành phố?

- Điểm mới trong đợt sinh hoạt chính trị lần này trước tiên là việc tổ chức lấy ý kiến góp ý từ cơ sở về những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, CĐ các cấp. Đồng thời, tại đại hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền trực tiếp trao đổi, trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình.

Thứ hai, đi đôi với công tác chỉ đạo đại hội các cấp, các cấp uỷ Đảng cũng đã tiến hành tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n­ước”, qua đó, đánh giá đúng thực trạng giai cấp công nhân để tiếp tục có những chủ trương, chính sách mới nhằm xây dựng giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của đất nước, đồng thời nâng cao nhận thức và niềm tin của CNVCLĐ về sự quan tâm lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân.

Thứ ba, nhằm thiết thực chăm lo đời sống CNLĐ theo tinh thần Chỉ thị 52/CT-TW của Ban Bí thư về “Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ tại khu công nghiệp, khu chế xuất”, thành phố đã xem xét xây dựng quy hoạch các thiết chế trên địa bàn thành phố, cho chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở cho CNVCLĐ tại một số khu công nghiệp trọng điểm.

- Những kiến nghị, đề xuất chủ yếu của phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ TP. Đà Nẵng tại đại hội lần này tập trung vào những vấn đề gì, thưa đồng chí?

- Như đã nêu trên, việc triển khai lấy ý kiến đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, CĐ các cấp được tổ chức một cách rộng rãi và cầu thị. Qua tổng hợp cho thấy, nội dung đề xuất, kiến nghị với Đảng, chính quyền chủ yếu tập trung vào những vấn đề liên quan đến công tác nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động CĐ như: Sớm bổ sung các chế tài xử phạt đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật lao động; sớm có văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của các bộ luật liên quan đến người lao động đã được ban hành; xem xét điều chỉnh cách tính BHXH để lao động nữ được đảm bảo quyền lợi khi nghỉ hưu. Đối với Tổng LĐLĐVN, một số vấn đề được đặt ra như: Có chế độ đãi ngộ hợp lý và giải pháp bảo vệ cán bộ CĐCS, nhất là tại các CĐCS khối doanh nghiệp ngoài nhà nước; sớm tổ chức thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên” đồng bộ, hiệu quả, rộng rãi để đoàn viên là người lao động có thu nhập thấp được hưởng lợi nhằm giải quyết một phần khó khăn.

- Xin cảm ơn đồng chí!

NGỌC YẾN thực hiện
TIN LIÊN QUAN

CĐ các Khu kinh tế Hà Tĩnh phát triển hơn 1500 đoàn viên

Trần Tuấn |

Chiều ngày 19.1, tại Khu kinh tế Vũng Áng, Công đoàn (CĐ) các Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018.

Công đoàn Công an Nhân dân cần tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ V

Linh Nga |

Đây là chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác CĐ, phong trào công nhân lao động năm 2018 do Công đoàn Công an Nhân dân tổ chức. Thiếu tướng Bùi Minh Giám - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã tới dự hội nghị.

LĐLĐ huyện Duy Xuyên (Quảng Nam): Kết nạp mới 7.600 đoàn viên trong 5 năm

LAM PHƯƠNG |

Sáng 19.1, LĐLĐ huyện Duy Xuyên tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

CĐ các Khu kinh tế Hà Tĩnh phát triển hơn 1500 đoàn viên

Trần Tuấn |

Chiều ngày 19.1, tại Khu kinh tế Vũng Áng, Công đoàn (CĐ) các Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018.

Công đoàn Công an Nhân dân cần tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ V

Linh Nga |

Đây là chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác CĐ, phong trào công nhân lao động năm 2018 do Công đoàn Công an Nhân dân tổ chức. Thiếu tướng Bùi Minh Giám - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã tới dự hội nghị.

LĐLĐ huyện Duy Xuyên (Quảng Nam): Kết nạp mới 7.600 đoàn viên trong 5 năm

LAM PHƯƠNG |

Sáng 19.1, LĐLĐ huyện Duy Xuyên tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.