Phiên chợ công nhân năm 2019: Nhiều hoạt động phục vụ miễn phí

LINH NGUYÊN |

Phiên chợ do Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện VN phối hợp tổ chức dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 5 tại Khu công nghiệp Hà Nam với khoảng 50-70 gian hàng. 

Hoạt động này không chỉ gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 mà còn là tiếp tục cụ thể hoá và thực hiện hiệu quả thoả thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện VN về chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam”.

“Phiên chợ công nhân” năm 2019 có nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, có toạ đàm “Giải pháp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động”; Trao, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, dự kiến trao 90 suất, mỗi suất 500.000 đồng; Tư vấn, hỗ trợ cho công nhân, người lao động. Ngoài ra, còn có chương trình văn nghệ do các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp được đông đảo khán giả yêu thích biểu diễn; Các gian hàng giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm, hàng hoá khuyến mãi, giảm giá, tặng quà, bốc thăm trúng thưởng,...

Các ngành hàng có mặt tại phiên chợ để phục vụ đoàn viên, người lao động gồm hàng bình ổn thị trường (thực phẩm, thực phẩm chế biến, nông-thuỷ-hải sản...), may mặc, hàng gia dụng và nhóm ngành hàng dịch vụ: Viễn thông, y tế (khám-chữa bệnh), du lịch, dịch vụ gia đình,...

Theo kế hoạch phối hợp tổ chức do Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty Bưu điện VN Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu ký, “Phiên chợ công nhân” năm 2019 được tổ chức nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tạo điều kiện để CNVCLĐ trao đổi, giao lưu với các nghệ sĩ, chủ doanh nghiệp, nhà quản lý,... đồng thời là cơ hội để đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động tiếp cận và sử dụng các sản phẩm hàng hoá có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng với giá thành hợp lý. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp sản xuất trong nước có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hình ảnh của doanh nghiệp đến với đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động, đồng thời có điều kiện thuận lợi để tìm kiếm đối tác, đặc biệt nắm rõ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó có chiến lược sản xuất kinh doanh hợp lý...

Phiên chợ đặc biệt có ý nghĩa vì sẽ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động thông qua các hoạt động xã hội như giới thiệu các chương trình cho đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động vay vốn với những ưu đãi đặc biệt; tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên; chương trình cắt tóc miễn phí, gọi điện thoại miễn phí, tư vấn học bổng và cho công nhân vay vốn không lãi suất đi học,..

LINH NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Cần Thơ: Hơn 26 tỉ đồng chăm lo đời sống cho người lao động

SỞ HẠ - KIM QUYẾN |

Ngày 4.4, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2019.

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

THANH HÙNG |

Hiện nay, trên địa bàn huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái), có 2 Cty sản xuất gạch xây dựng và đều có tổ chức CĐ. Với cơ chế thị trường cạnh tranh về chất lượng và giá cả, nhiều khi sản phẩm gạch của 2 Cty tồn kho với số lượng lớn. Trước thực tế đó, CĐ và NLĐ ở đây đã có nhiều hành động thiết thực trong việc đồng hành cùng với DN vượt qua khó khăn.

Đề nghị sớm công bố mức sống tối thiểu của người lao động

QUẾ CHI |

Chiều 4.4, Tổng LĐLĐVN tổ chức Giao ban báo chí quý I/2019 nhằm đánh giá kết quả công tác tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động CĐ Việt Nam, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LĐLĐ Cần Thơ: Hơn 26 tỉ đồng chăm lo đời sống cho người lao động

SỞ HẠ - KIM QUYẾN |

Ngày 4.4, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2019.

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

THANH HÙNG |

Hiện nay, trên địa bàn huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái), có 2 Cty sản xuất gạch xây dựng và đều có tổ chức CĐ. Với cơ chế thị trường cạnh tranh về chất lượng và giá cả, nhiều khi sản phẩm gạch của 2 Cty tồn kho với số lượng lớn. Trước thực tế đó, CĐ và NLĐ ở đây đã có nhiều hành động thiết thực trong việc đồng hành cùng với DN vượt qua khó khăn.

Đề nghị sớm công bố mức sống tối thiểu của người lao động

QUẾ CHI |

Chiều 4.4, Tổng LĐLĐVN tổ chức Giao ban báo chí quý I/2019 nhằm đánh giá kết quả công tác tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động CĐ Việt Nam, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì.