Đề nghị sớm công bố mức sống tối thiểu của người lao động

QUẾ CHI |

Chiều 4.4, Tổng LĐLĐVN tổ chức Giao ban báo chí quý I/2019 nhằm đánh giá kết quả công tác tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động CĐ Việt Nam, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì.

4,6 triệu lượt đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ Tết

Quý I/2019, hoạt động của các cấp CĐ diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được các cấp CĐ tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo DN quan tâm chăm lo cho NLĐ. Với sự tham mưu của tổ chức CĐ, nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các ban, bộ, ngành thăm, động viên, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, NLĐ trong vùng thiên tai bão lũ, vùng sâu, vùng xa, KCN-KCX. Chương trình Tết Sum vầy được tổ chức tại nhiều điểm, nhiều cấp, nhất là tại cơ sở, trở thành ngày hội thực sự của đoàn viên, NLĐ. Chương trình đã chăm lo, thu hút trên 510.000 đoàn viên, NLĐ tham gia (tăng 48,7% so với năm 2018); đã có hơn 4,6 triệu lượt đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ Tết với tổng số tiền trên 3.052 tỉ đồng, tăng hơn 1,5 triệu lượt người và tăng gần 99 tỉ đồng.

Các cấp CĐ đã chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, giám sát việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2019; thực hiện chính sách pháp luật lao động, đặc biệt là các vấn đề về tiền lương, thưởng Tết của DN cũng như đời sống, việc làm, tư tưởng công nhân, viên chức, NLĐ vào dịp cuối năm; đặc biệt quan tâm sâu sát, thường xuyên cập nhật thông tin giải quyết ngay những vấn đề phát sinh, nhất là ở DN có chủ bỏ trốn, phá sản, cắt giảm lao động, nợ lương vào những ngày giáp Tết; phối hợp với các đơn vị liên quan, lên phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi cho NLĐ…

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, đồng chí Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) - cho biết, liên quan đến xác định mức lương tối thiểu vùng năm 2020, Tổng LĐLĐVN đề nghị các cơ quan chức năng đánh giá, xác định và sớm công bố “mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ”, tạo cơ sở cho các bên tham gia Hội đồng Tiền lương Quốc gia thương lượng, đàm phán mức lương tối thiểu vùng năm 2020, thực hiện đúng mục tiêu “đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ” như Nghị quyết số 27-NQ/TW đã đề ra.

Theo Tổng LĐLĐVN, về dự án thiết chế CĐ tại Hà Nam, dự kiến trong tháng 4 sẽ có giá chính thức sau khi UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt. Sau đó, dự án sẽ công bố để CNLĐ KCN có thể đăng ký mua, thuê. Dự kiến, đầu tháng 9.2019, những căn hộ đầu tiên sẽ được bàn giao cho CNLĐ.

Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp gỡ công nhân kỹ thuật bậc cao

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, trong quý II/2019 có nhiều ngày lễ lớn của đất nước như kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2019), 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2019). Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, CĐ các cấp, từ cơ sở đến Tổng LĐLĐVN sẽ tập trung vào một số hoạt động trọng tâm: Tổ chức các hoạt động trong Tháng CN năm 2019 tiếp tục chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”. Trong dịp Tháng Công nhân 2019, Tổng LĐLĐVN tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ CN kỹ thuật bậc cao tại TP.Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về ATVSLĐ, Tổng LĐLĐVN sẽ phối hợp với Bộ LĐTBXH tổ chức lễ phát động Tháng Hành động về ATVSLĐ của quốc gia năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”. Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019) cũng sẽ được các cấp CĐ tích cực triển khai như phát động, tổ chức phong trào thi đua; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; trao tặng “Mái ấm CĐ”; biểu dương, tôn vinh cán bộ, đoàn viên, CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc...

Cùng với đó, Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, NLĐ, tuyên truyền về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư... cũng sẽ được các cấp CĐ tích cực triển khai thực hiện.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐVN đã có bằng khen tới các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Báo Lao Động, Ban Công đoàn (Báo Lao Động) và Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển vinh dự nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐVN.

Trong Tháng CN 2019, theo Kế hoạch, Tổng LĐLĐVN sẽ phối hợp tổ chức “Phiên chợ công nhân” năm 2019, dự kiến tổ chức vào tháng 5.2019 tại KCN Đồng Văn, tỉnh Hà Nam. Quy mô dự kiến khoảng 50-70 gian hàng.

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

An tâm khi không còn sức làm việc

LÊ TUYẾT |

Nếu lúc trước, nhiều người có suy nghĩ chỉ khi nào đi làm, được nhận lương tháng mới có lương hưu thì giờ đây khi biết về chính sách BHXH tự nguyện, nhiều người đã tích cực tham gia và vững tin khi tự lo được cho tuổi già của mình.

Công tác truyền thông phải thân thiện với người dân

HÀ NGUYÊN |

BHXH Việt Nam cho biết, năm 2018, công tác truyền thông về BHXH, BHYT được các đơn vị trong ngành đẩy mạnh, qua đó thu hút được sự quan tâm của xã hội, góp phần tổ chức, thực hiện có hiệu quả 2 chính sách an sinh xã hội lớn của đất nước.

Hơn 51.000 lao động là người nước ngoài đã tham gia BHXH bắt buộc

AN ĐỨC |

Ông Đinh Duy Hùng - Phó Trưởng ban Thu, BHXH Việt Nam - cho biết, sau hơn 3 tháng thực hiện BHXH bắt buộc cho người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã đạt được những kết quả bước đầu. Việc thực hiện tốt BHXH bắt buộc cho đối tượng này là phù hợp với thông lệ quốc tế.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

An tâm khi không còn sức làm việc

LÊ TUYẾT |

Nếu lúc trước, nhiều người có suy nghĩ chỉ khi nào đi làm, được nhận lương tháng mới có lương hưu thì giờ đây khi biết về chính sách BHXH tự nguyện, nhiều người đã tích cực tham gia và vững tin khi tự lo được cho tuổi già của mình.

Công tác truyền thông phải thân thiện với người dân

HÀ NGUYÊN |

BHXH Việt Nam cho biết, năm 2018, công tác truyền thông về BHXH, BHYT được các đơn vị trong ngành đẩy mạnh, qua đó thu hút được sự quan tâm của xã hội, góp phần tổ chức, thực hiện có hiệu quả 2 chính sách an sinh xã hội lớn của đất nước.

Hơn 51.000 lao động là người nước ngoài đã tham gia BHXH bắt buộc

AN ĐỨC |

Ông Đinh Duy Hùng - Phó Trưởng ban Thu, BHXH Việt Nam - cho biết, sau hơn 3 tháng thực hiện BHXH bắt buộc cho người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã đạt được những kết quả bước đầu. Việc thực hiện tốt BHXH bắt buộc cho đối tượng này là phù hợp với thông lệ quốc tế.