DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH TỔNG LĐLĐVN KHÓA XI TẠI ĐẠI HỘI CĐ VIỆT NAM LẦN THỨ XII:

Phản ánh toàn diện hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam

VIỆT LÂM ghi |

Trong thời gian qua, các cán bộ CĐ, đoàn viên tỉnh Yên Bái đã tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo (DTBC) của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI tại Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII. Góp ý cho DTBC, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Vương Văn Bằng đánh giá: DTBC có nhiều đổi mới, dự báo tình hình; đề cập có chiều sâu, đầy đủ, phản ánh được bức tranh tổng thể, toàn diện các hoạt động của tổ chức CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI (2013-2018) nêu trong DTBC, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Vương Văn Bằng nhất trí với nội dung nêu vai trò của CĐ trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, tuy đã chủ động tham mưu phối hợp thực hiện nhưng chưa hiệu quả. Về chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích lợi hợp pháp chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đã được quan tâm nhiều hơn; tuy nhiên, ở một số doanh nghiệp khó khăn, doanh nghiệp giải thể, phá sản, nhiều quyền lợi như chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động chưa được các cấp CĐ quan tâm kiến nghị giải quyết.

Từ những yếu tố trên, ông Vương Văn Bằng đề nghị trong nhiệm kỳ tới CĐ quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng đối với công nhân lao động (CNLĐ) ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước; thường xuyên chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước quan tâm giải quyết các nhu cầu về việc làm, nhà ở, đất ở, BHXH, BHYT, cơ sở vui chơi, giải trí cho CNLĐ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái cũng tán thành với nội dung nêu trong DTBC là số lượng CĐ cơ sở và đoàn viên CĐ nhiệm kỳ qua tăng nhanh, chương trình phát triển đoàn viên triển khai đạt kết quả tốt. Nhưng tại một số địa phương, việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn chậm và gặp nhiều khó khăn. Cán bộ CĐ trong doanh nghiệp chưa mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền lợi người lao động, chưa đáp ứng được nguyện vọng của CNLĐ nên còn để xảy ra các vụ đình công, lãn công.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Yên Bái đề nghị bổ sung số liệu kiểm tra chấp hành Điều lệ, kiểm tra tài chính của CĐ các cấp; đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 3.8.2015 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra CĐ các cấp” từ khi triển khai đến cuối nhiệm kỳ; trong 10 vấn đề trọng tâm từ mục III đến mục XII sau phần kết quả đạt được có nêu hạn chế, khuyết điểm cần bổ sung thêm nguyên nhân của hạn chế khuyết điểm để từ đó có những nhiệm vụ và giải pháp sát thực cho nhiệm kỳ 2018-2023. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ nên kèm phụ biểu thống kê kết quả các nhóm nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2013-2018 để làm rõ hơn kết quả 
đạt được.

Liên quan đến chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023, ông Vương Văn Bằng đóng góp 5 ý kiến. Trong đó, về chỉ tiêu phấn đấu thu tài chính CĐ đạt 90% trở lên so với số phải thu kinh phí và đoàn phí theo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐVN là cao, đề nghị điều chỉnh giảm chỉ tiêu này cho phù hợp với thực tiễn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái cũng đề nghị xem xét và giảm 2 chỉ tiêu: Chỉ tiêu thành lập tổ chức CĐ ở 100% số doanh nghiệp có 25 CNLĐ trở lên và chỉ tiêu 70% số doanh nghiệp ngoài nhà nước có thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể, do có nhiều ý kiến cho rằng 2 chỉ tiêu quá cao khó thực hiện. Ngoài ra, đề nghị tăng chỉ tiêu 98% lên 100% số cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; bổ sung thêm: Hằng năm có từ 85% trở lên số nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; Tổng LĐLĐVN cần có quy định tiêu chuẩn cán bộ CĐ chuyên trách.

VIỆT LÂM ghi
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.