Người lao động bị tử vong tại công trường xây dựng ở đà nẵng:

Phải điều tra, truy cứu trách nhiệm vụ tai nạn lao động

ANH THƯ - QUẾ CHI |

Biết nam công nhân đã tử vong khi rơi từ tầng 16 xuống nhưng chủ đầu tư công trình Tổ hợp khách sạn Condo 2 (đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã không báo cho cơ quan chức năng. Trong khi đó, một ôtô xuất hiện, chở thi thể nam công nhân về Huế bàn giao cho gia đình. Các chuyên gia cho rằng, khi xảy ra vụ tai nạn lao động thì chủ sử dụng lao động buộc phải thông báo cho cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp phải khai báo khi xảy ra tai nạn lao động

Nói về việc nghi vấn chủ sử dụng lao động (CSDLĐ) tìm cách thỏa thuận dân sự với người nhà nạn nhân bị chết vì tai nạn lao động (TNLĐ), một chuyên gia lao động thuộc Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (thuộc Tổng LĐLĐVN) cho biết, điều này là không đúng pháp luật.

“Pháp luật quy định trong những trường hợp người lao động (NLĐ) bị tử vong thì phải có điều tra TNLĐ, xác định lỗi của ai để từ đó đưa ra các chế độ bồi thường và trợ cấp TNLĐ theo đúng quy định. CSDLĐ không được phép tự thỏa thuận, bồi thường theo kiểu dân sự. Hơn nữa, không loại trừ được việc có thể không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ án mạng chẳng hạn. Vì vậy, cần có cơ quan điều tra vào cuộc xác định, kết luận” - chuyên gia này nói.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Văn Khánh - Trưởng phòng Bảo hộ Lao động (Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐVN) cũng cho hay, luật không cho phép CSDLĐ thỏa thuận dân sự với người nhà nạn nhân bị chết do TNLĐ. Ông Khánh nói thêm, việc cấp cứu người bị nạn vẫn phải triển khai thực hiện, nhưng hiện trường phải được giữ nguyên để phục vụ công tác điều tra vụ việc. Cơ quan Công an sẽ xác định nguyên nhân chết, xem có dấu hiệu hình sự hay không. Sau khi tiến hành xong các thủ tục pháp y, thi thể nạn nhân mới được bàn giao cho gia đình để mai táng.

Còn nhiều vụ TNLĐ bị che giấu

Về vụ việc một nam công nhân bị TNLĐ rơi từ công trình nhà cao tầng tại TP.Đà Nẵng tử vong, ông Nguyễn Anh Thơ - Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động (ATLĐ), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - cho rằng: “Việc CSDLĐ hay người quản lý có trách nhiệm phối hợp với gia đình, thân nhân người bị nạn để hỗ trợ, lo hậu sự là phần trách nhiệm và còn là đạo lý. Tuy nhiên, chủ sử dụng phải tuân thủ toàn bộ quy định để cơ quan điều tra tiến hành các bước tiếp theo”.

Phó Cục trưởng Cục ATLĐ nói rằng, số vụ TNLĐ đang tăng lên, đặc biệt trong khu vực không có quan hệ lao động như nông nghiệp, phi kết cấu, trong làng nghề… Theo thống kê năm 2019, trong khu vực không có quan hệ lao động có hơn 350 người chết.

“Thực chất, con số này chưa phản ánh đúng thực tế. Vẫn còn những vụ bị che giấu, chưa báo cáo đầy đủ xảy ra nhiều nơi. Số doanh nghiệp tham gia báo cáo chưa đảm bảo theo yêu cầu của pháp luật” - ông Thơ nói.

Để phòng ngừa TNLĐ tái diễn trong thi công, Bộ LĐTBXH đề nghị UBND tỉnh, thành phố cần quán triệt luật an toàn, vệ sinh lao động, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thi công xây dựng, đặc biệt người lao động phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, được trang bị, sử dụng phương tiện cá nhân… Bên cạnh đó, bộ yêu cầu chỉ đạo các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra ATLĐ với các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt các công trình xây dựng trên địa bàn đối với nhóm lao động, tổ, đội có thuê mướn lao động để cải tạo nhà ở, nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh.

ANH THƯ - QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.