Ở lại Thủ đô làm xuyên Tết, sinh viên nhận lương gấp 3 lần ngày thường

NGUYỄN MAI |

Thay vì đoàn tụ với gia đình, nhiều sinh viên chọn làm xuyên Tết Nguyên đán 2024 với mức thu nhập gấp 3 lần ngày thường.

Đang là sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Lê Hoài Linh chọn đi làm thêm công việc pha chế cà phê tại một chuỗi nhà hàng trên địa bàn Hà Nội.

Hoài Linh cho biết, bản thân mới bắt đầu công việc pha chế được vài tháng. Song, công việc này đem lại cho Hoài Linh một mức thu nhập ổn định nên nữ sinh chấp nhận tạm thời gắn bó trước khi đi thực tập công việc đúng chuyên ngành đã học.

Mỗi ngày, Hoài Linh làm tối thiểu 6 giờ, một tuần trung bình từ 30 - 34 giờ cho công việc pha chế tại quán cà phê. Mức lương mỗi tháng của Hoài Linh dao động từ 2,9 triệu đồng đến 3,2 triệu đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, nữ sinh chọn làm xuyên tết, từ ngày 30 đến hết ngày mùng 5 Âm lịch. Mức lương của Hoài Linh được trả gấp 3 lần ngày thường. Đây cũng là lí do chính khiến Linh chọn làm việc xuyên Tết.

“Làm việc ngày lễ Tết thì không chỉ được nhận tiền lương cao hơn mà đi làm cũng sẽ đỡ vất vả hơn ngày thường. Quán cà phê chỉ đông khách bắt đầu từ sáng mùng 2 Âm lịch. Những ngày khác có ít đơn hơn trên các ứng dụng đặt đồ uống vì shipper nghỉ chạy” - nữ sinh chia sẻ.

Ngoài giờ học tại trường, Phạm Thùy Linh (SN 2004, Quảng Bình), cũng dành thời gian làm thêm tại quán trà chanh gần phòng trọ. Nữ nhân viên phải đảm nhiệm nhiều công việc như pha chế, thu ngân, dọn dẹp…

Thùy Linh cho biết: “Với công việc tại quán, trung bình mỗi tháng tôi nhận được 3 triệu đồng, không kể giờ làm thêm. Vào ngày Tết, chủ quán trả cho nhân viên tiền lương gấp 3 lần, ngoài ra còn có thưởng nếu doanh thu vượt chỉ tiêu".

Cũng theo nữ sinh, đây là năm đầu tiên Thùy Linh ăn Tết xa nhà, nên ngoài việc tăng thêm thu nhập, việc quyết định ở lại Hà Nội cũng giúp bản thân cô trở nên nhanh nhẹn, trưởng thành hơn. Cùng với đó, Thuỳ Linh có thể làm quen, kết bạn, rèn khả năng giao tiếp, ứng xử khi phục vụ khách hàng.

Có kinh nghiệm làm thêm tại nhiều hàng quán trước đó, năm nay, Phương Thảo (SN 2003, Quảng Bình) không lạ việc làm xuyên dịp Tết Nguyên đán.

Hiện tại, Phương Thảo làm công việc bán thời gian tại một cửa hàng chậu sứ. Nữ sinh tâm sự, có việc làm thêm dịp Tết không quá khó với sinh viên như Thảo, với mức lương 40 nghìn đồng/giờ.

“Công việc bán chậu hoa này có phần vất vả với con gái. Nhưng tôi muốn kiếm thêm thu nhập, chi trả phí sinh hoạt hay mua sắm dịp tết, nên tôi đăng ký làm dịp Tết. Như vậy, vừa được nhận thêm tiền thưởng mà cũng có tiền để đỡ đần bố mẹ dịp này" - Phương Thảo chia sẻ.

Trước đó, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - cho rằng đầu năm 2024, thị trường lao động trên đà hồi phục dưới sự quan tâm với nhiều chính sách từ Chính phủ.

“Ngay trong tháng 1.2024, có thể nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội sẽ vào khoảng 30.000-40.000 người và có thể lên đến 100.000 người trong quý I/2024. Đây là những tín hiệu cho thấy thị trường lao động khởi sắc; các doanh nghiệp đang tích cực tham gia tuyển dụng” - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay.

Với vai trò kết nối người lao động và doanh nghiệp, ông Thành bày tỏ hy vọng thị trường lao động tiếp tục trên đà phục hồi, doanh nghiệp có sự ổn định, có nhiều đơn hàng, việc làm dành cho người lao động.

NGUYỄN MAI
TIN LIÊN QUAN

Shipper tất bật chạy ngày đêm giao hàng cận Tết Nguyên đán 2024

HƯƠNG SƠN - ANH TÚ |

TPHCM - Những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, các đơn vị vận chuyển đang chạy hết tốc lực để giao hàng cho khách trước khi nghỉ Tết. Chính vì vậy, lực lượng nhân viên giao hàng phải làm việc ngày lẫn đêm để giao hàng.

Dự báo thời tiết từ 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Nguyên đán 2024

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết Bắc Bộ sẽ đảo chiều nhiều hình thế trong giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán 2024.

Hàng nghìn món quà dành tặng bệnh nhi dịp Tết Nguyên đán 2024

Thuỳ Linh |

Trước thềm Tết Nguyên Đán 2024, Bệnh viện Nhi Trung ương đã trao tặng nhiều phần quà cho 2.000 bệnh nhi.

Giá cả tăng vọt, đặt qua app 30 phút vẫn không tìm được xe tối mùng 3 Tết

Vương Trần |

Tối 12.2 (mùng 3 Tết Giáp Thìn), tại khu vực ga Hà Nội (đường Lê Duẩn, Hà Nội), nhu cầu đi lại của người dân bằng xe dịch vụ tăng cao, nhiều người phải đợi chờ hàng giờ đồng hồ.

Hàng vạn du khách trẩy hội chùa Hương ngày mùng 3 Tết

Anh Vũ - Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận không khí du xuân, lễ Phật của du khách tại chùa Hương vào hôm nay (mùng 3 Tết Giáp Thìn).

Tranh cãi bài viết so sánh giá vé 75.000đ/người xe khách và 9.000đ/người xe buýt cho quãng đường 70km ngày Tết

KHÁNH AN |

Bài viết có nội dung than vãn về giá vé xe khách ngày Tết tăng cao, đồng thời so sánh với giá vé xe buýt hiện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

20 nghìn 3 lạng rau xanh cũng khó mua ngày Mùng 3 Tết

Thanh Vân |

Trong khi siêu thị hút khách với giá rau củ quả bình ổn, thì rau củ quả tại chợ cóc, chợ dân sinh lại đắt hơn gấp 2-3 lần.

Quán bún mở xuyên Tết, cao điểm bán hơn 500 bát/ngày

Nhóm PV |

Nhiều hàng quán lựa chọn mở hàng xuyên Tết, bán hàng trăm bát/ngày.

Shipper tất bật chạy ngày đêm giao hàng cận Tết Nguyên đán 2024

HƯƠNG SƠN - ANH TÚ |

TPHCM - Những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, các đơn vị vận chuyển đang chạy hết tốc lực để giao hàng cho khách trước khi nghỉ Tết. Chính vì vậy, lực lượng nhân viên giao hàng phải làm việc ngày lẫn đêm để giao hàng.

Dự báo thời tiết từ 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Nguyên đán 2024

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết Bắc Bộ sẽ đảo chiều nhiều hình thế trong giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán 2024.

Hàng nghìn món quà dành tặng bệnh nhi dịp Tết Nguyên đán 2024

Thuỳ Linh |

Trước thềm Tết Nguyên Đán 2024, Bệnh viện Nhi Trung ương đã trao tặng nhiều phần quà cho 2.000 bệnh nhi.