Ninh Bình: Hơn 5.000 công nhân lao động đồng loạt ngừng việc tập thể

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều 11.2, hơn 5.000 công nhân lao động (CNLĐ) tại Công ty TNHH Vienergy (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo công ty làm rõ một số nội dung liên quan đến các khoản thu nhập của CNLĐ.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 11.2, vào đầu giờ làm ca chiều, gần như toàn bộ hơn 5.000 CNLĐ của công ty trên đã đồng loạt ngừng việc tập thể tập trung trước khu vực nhà xe và sân của công ty để yêu cầu Ban lãnh đạo công ty làm rõ nhiều nội dung, trong đó phần lớn liên quan đến các khoản thu nhập của CNLĐ.

Cụ thể, nhiều công nhân cho biết, sau khi công ty trả lương cho CNLĐ vào buổi sáng (ngày 11.2), nhiều người đã thắc mắc về các khoản được trả không rõ ràng, dẫn đến nghi ngờ có sự mập mờ, ảnh hưởng đến quyền lợi của CNLĐ. Đơn cử như việc công ty không kê khai rõ ràng các khoản lương, thưởng, tiền làm thêm giờ, tiền chuyên cần, tiền ăn... trong khi các công ty khác đều kê chi tiết.

Bên cạnh đó, nhiều CNLĐ còn cho rằng, mức lương công ty trả thấp hơn so với nhiều công ty khác có chung đặc điểm ngành nghề. Trong thời gian 2 năm qua, công ty không tăng lương, trong khi giá cả mọi thứ đều tăng.

Ngoài ra, các CNLĐ ở đây còn phản ánh, công ty ép nhiều công nhân phải bán ngày phép. Gia đình công nhân nào có đám hiếu, hoặc công nhân ốm đau phải báo trước. Nhiều công nhân cho đây là những điều hết sức vô lý.

Việc tính giờ làm việc cũng được nhiều công nhân phản ánh. Họ cho rằng, công ty ép công nhân phải đi làm trước giờ làm việc chính thức từ 5 đến 10 phút (phải vào làm việc từ 7h20, trong khi quy định là 7h30 phút mới bắt đầu giờ làm việc) và làm việc sau khi hết giờ làm việc thêm từ 1 đến 5 phút.

Đặc biệt, nhiều công nhân bức xúc về việc đợt Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, theo quy định, công nhân sẽ được tiền do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các cấp hỗ trợ 300.000 đồng/người, nhưng đến nay toàn bộ công nhân đều chưa được nhận số tiền trên.

Đến 17h cùng ngày, CNLĐ vẫn chưa trở lại làm việc. Ảnh: NT
Đến 17h cùng ngày, CNLĐ vẫn chưa trở lại làm việc. Ảnh: NT

Ngay sau khi nhận được thông tin công nhân ngừng việc tập thể, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, Công đoàn (CĐ) các KCN tỉnh Ninh Bình các cấp đã phối hợp với lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình cùng các đơn vị liên quan tới trụ sở công ty giữ gìn an ninh trật tự, làm việc với ban lãnh đạo công ty, Công đoàn công ty nhằm tìm được tiếng nói chung để giải quyết vấn đề.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, đến 17h cùng ngày, CNLĐ ở đây vẫn chưa trở lại việc. Các CNLĐ vẫn tập trung rất đông tại khu vực nhà xe và trong khuôn viên công ty và không gây mất an ninh trật tự.

Được biết, Công ty TNHH Vienergy là công ty chuyên sản xuất giầy dép da với trên 5.000 CNLĐ.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Doanh nghiệp vượt khó, duy trì mức thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cho biết: Qua nắm bắt thực tế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho thấy, tình hình thưởng Tết cho người lao động năm nay có sự thay đổi do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực và vẫn giữ được mức thưởng Tết bằng năm trước, tạo không khí thi đua lao động sản xuất và sự phấn khởi cho người lao động.

Ninh Bình: Công đoàn vào cuộc, 400 công nhân được thưởng Tết

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc, hơn 400 CNLĐ tại Cty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc do Công ty cắt thưởng Tết. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp đến Công ty để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của CNLĐ tại đây. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng yêu cầu phía Công ty phải thực hiện nghiêm những cam kết trong hợp đồng lao động và thực hiện việc chi thưởng Tết cho CNLĐ.

Ninh Bình: Công ty cắt thưởng Tết, hơn 400 CNLĐ đồng loạt nghỉ việc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Những ngày qua, hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc để yêu cầu phía công ty này phải thực hiện đúng cam kết về chế độ thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho CNLĐ tại công ty.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ninh Bình: Doanh nghiệp vượt khó, duy trì mức thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cho biết: Qua nắm bắt thực tế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho thấy, tình hình thưởng Tết cho người lao động năm nay có sự thay đổi do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực và vẫn giữ được mức thưởng Tết bằng năm trước, tạo không khí thi đua lao động sản xuất và sự phấn khởi cho người lao động.

Ninh Bình: Công đoàn vào cuộc, 400 công nhân được thưởng Tết

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc, hơn 400 CNLĐ tại Cty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc do Công ty cắt thưởng Tết. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp đến Công ty để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của CNLĐ tại đây. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng yêu cầu phía Công ty phải thực hiện nghiêm những cam kết trong hợp đồng lao động và thực hiện việc chi thưởng Tết cho CNLĐ.

Ninh Bình: Công ty cắt thưởng Tết, hơn 400 CNLĐ đồng loạt nghỉ việc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Những ngày qua, hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc để yêu cầu phía công ty này phải thực hiện đúng cam kết về chế độ thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho CNLĐ tại công ty.