Ninh Bình: Công ty cắt thưởng Tết, hơn 400 CNLĐ đồng loạt nghỉ việc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Những ngày qua, hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc để yêu cầu phía công ty này phải thực hiện đúng cam kết về chế độ thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho CNLĐ tại công ty.

Theo phản ánh của CNLĐ, vào ngày 29.4.2021, lãnh đạo Công ty TNHH Gtwill Việt Nam có ra thông báo bằng văn bản đến toàn thể CNLĐ đang làm việc tại công ty về việc thưởng Tết. Theo đó, mức thưởng Tết là 50% của tháng lương cơ bản được ghi trong hợp đồng lao động.

CNLĐ nghỉ việc tập trung tại khu vực nhà để xe của công ty. Ảnh: NT
CNLĐ nghỉ việc tập trung tại khu vực nhà để xe của công ty. Ảnh: NT

Tuy nhiên, đến ngày 28.12, lãnh đạo Công ty TNHH Gtwill Việt Nam lại có thông báo bằng văn bản tới toàn thể CNLĐ đang làm việc tại công ty với nội dung là công ty không thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho CNLĐ tại công ty. Thông báo cũng nêu rõ "Nếu những ai không đồng ý với quyết định này thì đồng nghĩa với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và sẽ xử lý theo quy định của công ty".

CNLĐ ở đây yêu cầu phía công ty phải có thưởng Tết cho họ. Ảnh: NT
CNLĐ ở đây yêu cầu phía công ty phải có thưởng Tết cho họ. Ảnh: NT

Theo đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Gtwill Việt Nam cho biết: Nguyên nhân dẫn đến việc công ty không chi thưởng Tết cho CNLĐ là do tình hình kinh tế công ty đang rất khó khăn, chỉ tính riêng từ tháng 7.2021 đến tháng 10.2021, công ty đã thua lỗ rất nhiều và do nhiều lý do khác nhau nên tại thời điểm hiện tại công ty không có khả năng chi thưởng Tết cho người lao động.

Không đồng tình với quyết định cắt thưởng Tết của công ty, từ 7h30 sáng ngày 28.12, hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam đã đồng loạt nghỉ việc để yêu cầu phía công ty phải giải quyết thỏa đáng về chế độ thưởng Tết theo đúng cam kết trước đó.

Hơn 400 CNLĐ tại đây đã đồng loạt nghỉ việc từ sáng ngày 28.12 đến nay vẫn chưa đi làm lại. Ảnh: NT
Hơn 400 CNLĐ tại đây đã đồng loạt nghỉ việc từ sáng ngày 28.12 đến nay vẫn chưa đi làm lại. Ảnh: NT

"Một năm với biết bao khó khăn bởi dịch bệnh, CNLĐ chúng tôi luôn đồng hành cùng công ty, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất. Công ty cũng đã cam kết thưởng Tết cho CNLĐ bằng 50% tháng lương cơ bản nhưng giờ lại cắt đi thì chúng tôi thấy rất hụt hẫng. Dù ít dù nhiều thì công ty cũng phải có thưởng Tết cho CNLĐ chúng tôi để động viên tinh thần" - chị B.T.L (công nhân tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam) chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, đến 9h sáng ngày 31.12, hàng trăm CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam vẫn tiếp tục nghỉ việc và tập trung tại khu vực sân và nhà xe của công ty.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai thưởng Tết cho người lao động cao nhất gần 800 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo tổng hợp từ Sở LĐTBXH đến nay mức thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022 là một cá nhân doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Long Bình, TP.Biên Hòa.

Hơn 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương đã có thông báo lương, thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, đã có trên 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương thông báo về lương, thưởng Tết cho người lao động.

Ninh Bình: Giá nguyên liệu tăng cao, doanh nghiệp sản xuất gặp khó

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nhiều doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến tình trạng khan hiếm nguyên liệu đầu vào, giá nguyên liệu tăng cao gây gián đoạn nguồn cung, gia tăng chi phí sản xuất.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Đối thoại với hơn 100 cán bộ công đoàn các cấp

NGUYỄN TRƯỜNG |

NINH BÌNH - Sáng ngày 22.11, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị đối thoại với hơn 100 cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh để lắng nghe, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của đoàn viên, NLĐ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đồng Nai thưởng Tết cho người lao động cao nhất gần 800 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo tổng hợp từ Sở LĐTBXH đến nay mức thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022 là một cá nhân doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Long Bình, TP.Biên Hòa.

Hơn 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương đã có thông báo lương, thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, đã có trên 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương thông báo về lương, thưởng Tết cho người lao động.

Ninh Bình: Giá nguyên liệu tăng cao, doanh nghiệp sản xuất gặp khó

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nhiều doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến tình trạng khan hiếm nguyên liệu đầu vào, giá nguyên liệu tăng cao gây gián đoạn nguồn cung, gia tăng chi phí sản xuất.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Đối thoại với hơn 100 cán bộ công đoàn các cấp

NGUYỄN TRƯỜNG |

NINH BÌNH - Sáng ngày 22.11, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị đối thoại với hơn 100 cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh để lắng nghe, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của đoàn viên, NLĐ.