Ninh Bình: Doanh nghiệp vượt khó, duy trì mức thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cho biết: Qua nắm bắt thực tế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho thấy, tình hình thưởng Tết cho người lao động năm nay có sự thay đổi do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực và vẫn giữ được mức thưởng Tết bằng năm trước, tạo không khí thi đua lao động sản xuất và sự phấn khởi cho người lao động.

Những ngày cuối năm, tại Công ty TNHH may Vạn Lợi, (huyện Gia Viễn, Ninh Bình), không khí lao động sản xuất vẫn rất tất bật, hối hả nhằm hoàn thành theo tiến độ các đơn hàng đã được Công ty ký kết trong quý I/2022.

Ngoài thưởng Tết nhiều công ty, doanh nghiệp còn tặng quà cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NT
Ngoài thưởng Tết nhiều công ty, doanh nghiệp còn tặng quà cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NT

Những công nhân lao động trong Công ty đang thi đua làm việc bởi ngoài niềm vui khi Tết đến, xuân về, họ còn có thêm niềm vui thu nhập, thưởng Tết vẫn giữ được như năm ngoái trong khi năm nay dịch COVID-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp và kéo dài hơn.

Anh Trần Minh Đức - công nhân tại đây cho biết: Tôi làm việc tại đây đã được hơn 7 năm và gắn bó cho đến nay. Làm việc tại Công ty, ngoài mức lương ổn định theo năng suất lao động bình quân 8 triệu đồng/tháng, tôi còn được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và được Công ty quan tâm trang bị đồ bảo hộ lao động, chế độ ăn ca, làm thêm giờ…

Các ngày lễ, Tết, Công ty đều có quà động viên người lao động. Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, tôi được hưởng lương tháng 13, gồm mức lương tối thiểu vùng và chia thêm lợi nhuận của Công ty, tổng số tiền thưởng xấp xỉ 10 triệu đồng. "Tôi và công nhân khác ở đây vui lắm, ai cũng hài lòng với điều kiện làm việc và mức thu nhập mình nhận được, nên chắc chắn sẽ làm việc lâu dài tại Công ty" - anh Đức chia sẻ.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Đinh Vạn Tam - Phó giám đốc Công ty TNHH may Vạn Lợi, cho rằng, để người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp không có cách nào khác là phải đảm bảo việc làm, thu nhập, các chế độ, chính sách theo quy định và môi trường làm việc an toàn, thân thiện.

Năm 2021, Công ty đã duy trì việc làm ổn định cho gần 700 lao động, với mức lương bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, do đóng góp đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, nên khi thực hiện hỗ trợ người lao động từ Quỹ BHTN, tất cả 100% người lao động trong Công ty đều được hưởng, với mức hỗ trợ từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng/người, tùy vào số thời gian người lao động tham gia BHTN.

"Mức thưởng Tết năm nay, trong khi nhiều doanh nghiệp trên địa bàn không có thưởng Tết hoặc mức thưởng thấp hơn nhiều so với năm trước thì Công ty chúng tôi vẫn duy trì được mức thưởng bằng với năm ngoái, với số tiền từ 5 - 12 triệu đồng trên/người, tùy vào thâm niên và năng suất làm việc, tạo sự yên tâm, phấn khởi cho người lao động" - ông Tam cho biết.

Ngoài ra các đơn vị, tổ chức, các cấp công đoàn cũng quan tâm tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động, đảm bảo mọi công nhân, lao động đều có Tết. Ảnh: NT
Ngoài ra các đơn vị, tổ chức, các cấp công đoàn cũng quan tâm tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động, đảm bảo mọi công nhân, lao động đều có Tết. Ảnh: NT

Ông Nguyễn Hữu Tuyến - Phó giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cho biết: Theo khảo sát về tình hình thưởng Tết của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Tết Nguyên đán năm nay, nhiều doanh nghiệp đã cố gắng lo lương, thưởng cho người lao động ở mức bằng hoặc cao hơn năm ngoái ngay cả khi tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị còn khó khăn.

Cũng theo ông Tuyến, mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay, cao nhất là 230 triệu đồng/người và thấp nhất là 100 nghìn đồng/người. Ngoài mức thưởng Tết cho người lao động trực tiếp sản xuất tại đơn vị, nhiều doanh nghiệp còn quan tâm chăm lo, tặng quà Tết cho những lao động gặp khó khăn, mắc bệnh, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có Tết.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Nhiều doanh nghiệp đối mặt nguy cơ thiếu hụt lao động vì dịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lao động.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Trao quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 19.1, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

CĐ GD Ninh Bình: Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 18.1, Công đoàn Giáo dục tỉnh Ninh Bình tổ chức sơ kết hoạt động Công đoàn kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2021-2022.

Ninh Bình: Doanh nghiệp xoay xở để có thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có phương án thưởng Tết cho người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ninh Bình: Nhiều doanh nghiệp đối mặt nguy cơ thiếu hụt lao động vì dịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lao động.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Trao quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 19.1, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

CĐ GD Ninh Bình: Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 18.1, Công đoàn Giáo dục tỉnh Ninh Bình tổ chức sơ kết hoạt động Công đoàn kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2021-2022.

Ninh Bình: Doanh nghiệp xoay xở để có thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có phương án thưởng Tết cho người lao động.