Niềm tin của người lao động vào tổ chức Công đoàn

Linh Nguyên |

Năm 2023, nền kinh tế dự báo sẽ đối diện không ít khó khăn. Nhiều công nhân, lao động lo lắng về tình hình việc làm, thu nhập. Với những người lao động luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn, họ có niềm tin, sự lạc quan trong năm mới.

Chị Lê Thị Hồng ở trọ tại Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội) thốt lên: “Bác Toản đến chúc Tết” khi được Công đoàn đến tận nhà trọ chúc Tết.

"Bác Toản" mà chị Hồng nhắc là ông Đinh Quốc Toản – Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội.

Chia sẻ về những mong ước trong năm 2023, chị Hồng cho biết không mong muốn gì hơn là có việc làm, có thu nhập đều để nuôi con nhỏ và hỗ trợ cho gia đình. “Tôi tin rằng mong ước của tôi sẽ thành hiện thực vì thời gian qua, bất kỳ lúc nào khó khăn tôi cũng được Công đoàn quan tâm, giúp đỡ. Có như vậy tôi mới biết được tên của bác Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội” – chị Hồng nhấn mạnh.

Chuyến xe miễn phí của Công đoàn đưa chị Tư, các con về quê cùng bó hoa cúc Hà Nội dành tặng mẹ. Ảnh: Linh Nguyên
Chuyến xe miễn phí của Công đoàn đưa chị Tư, các con về quê cùng bó hoa cúc Hà Nội dành tặng mẹ. Ảnh: Linh Nguyên

Gặp chị Lê Thị Tư – một trong hơn 1.000 công nhân lao động được về quê ở Thanh Hoá ăn Tết cùng gia đình trên chuyến xe do Công đoàn Hà Nội tổ chức – khi chị tay ôm bó hoa rất to, tay dắt con nhỏ. Thanh Hoá có hoa cúc nhưng chị muốn tự tay mang hoa cúc ở Hà Nội về biếu mẹ. Chị xúc động nói: "Xe của Công đoàn không chỉ đưa chúng tôi về sum họp với gia đình mà còn giúp tôi thực hiện được mong muốn có một bình hoa cúc thật đẹp trong nhà của mẹ”.

Chị Tư chia sẻ nếu năm sau lại được đi xe miễn phí của Công đoàn về quê đón Tết thì đồng nghĩa vẫn ở trong diện công nhân khó khăn. Vì vậy chị mong năm sau sẽ có đủ thu nhập để có thể tự về quê.

Gia đình anh Sang được Công đoàn quan tâm, chúc Tết tại nhà trọ. Ảnh: Linh Nguyên
Gia đình anh Sang được Công đoàn quan tâm, chúc Tết tại nhà trọ. Ảnh: Linh Nguyên

Có niềm tin vào tổ chức Công đoàn – tổ chức đang đại diện cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình – vợ chồng anh Nguyễn Tài Sang đều mong muốn năm Quý Mão và những năm tiếp theo sẽ luôn nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn trong cả công việc lẫn cuộc sống. Năm nay, việc Công đoàn đến tận nhà trọ chúc Tết và trao hỗ trợ đã khiến vợ chồng anh rất xúc động. Đó cũng là cơ sở để vợ chồng anh thấy mình có trách nhiệm hơn với công việc.

Chị Phương cứ nhìn đi nhìn lại tấm phiếu nhận quà hỗ trợ Tết của Công đoàn. Ảnh: Linh Nguyên
Chị Phương cứ nhìn đi nhìn lại tấm phiếu nhận quà hỗ trợ Tết của Công đoàn. Ảnh: Linh Nguyên

Lần đầu tiên được có mặt ở Tết Sum vầy do Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức, chị Hoàng Thị Phương run run cầm trên tay phiếu nhận quà hỗ trợ của Công đoàn. Chồng chị bị tàn tật do chất độc da cam. Thu nhập của chị để lo cho chồng, 2 con và bố mẹ chồng. Chị chia sẻ vì luôn nhận được sự quan tâm của Công đoàn Công ty trong quá trình làm việc nên chị tin rằng năm 2023 dù có khó khăn bao nhiêu thì những công nhân như chị cũng sẽ vượt qua được. “Nhưng tôi cũng hiểu, để khắc phục khó khăn thì bản thân mình cũng phải nỗ lực cùng với sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn”.

Bà Nguyễn Thị Xê mong cán bộ Công đoàn có nhiều sức khoẻ trong năm mới để tiếp tục quan tâm, giúp đỡ công nhân. Ảnh: Linh Nguyên
Bà Nguyễn Thị Xê mong cán bộ Công đoàn có nhiều sức khoẻ trong năm mới để tiếp tục quan tâm, giúp đỡ công nhân. Ảnh: Linh Nguyên

Có một điều đặc biệt là niềm tin vào tổ chức Công đoàn không chỉ có ở người lao động mà còn lan toả trong cả người thân của họ. Bà Nguyễn Thị Xê, quê Yên Định, Thanh Hoá có con gái là Nguyễn Thị Phương đang làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long rơm rớm nước mắt nói: "Tôi thực tâm rất cảm ơn Công đoàn. Trước khó khăn của con tôi, Công đoàn đã hỗ trợ để con tôi và cả tôi được về quê ngày Tết trên chuyến xe miễn phí. Năm mới tôi mong các cán bộ Công đoàn có nhiều sức khoẻ để tiếp tục giúp đỡ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn như con tôi".

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tết xa quê của công nhân, người lao động

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm, không có thu nhập, có quê mà chẳng thể về bởi cái nghèo khó đang bủa vây. Đó là tình cảnh mà không ít công nhân rời quê lên TPHCM làm việc đang gặp phải. Trong số đó, có không ít người đang loay hoay tìm việc làm vì họ vừa rơi vào cảnh thất nghiệp ở những ngày cận Tết.

Công đoàn Hà Nam quyết tâm tất cả người lao động có Tết

Hải Anh |

Hà Nam - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức 4 đợt Tết Sum vầy dành cho công nhân lao động, để qua đó chăm lo với phương châm không để người lao động nào không có Tết.

Những chuyến xe của Công đoàn Hà Nội tiếp tục đưa công nhân về quê đón Tết

Linh Nguyên |

Hà Nội – Sáng 20.1 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức xe đưa công nhân ngành Dệt may Hà Nội về quê đón Tết.

Tổng thống bất đắc dĩ-người vắng mặt khi ông Biden đọc Thông điệp Liên bang

Thanh Hà |

Khi Tổng thống Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang tại Điện Capitol, tất cả các quan chức đều có mặt, trừ một thành viên nội các.

Ngành nào có doanh nghiệp niêm yết làm ăn bết bát nhất quý vừa qua?

Đức Mạnh |

Doanh nghiệp niêm yết ba ngành thép, sản xuất thực phẩm và chứng khoán "dắt tay" nhau kéo lùi đà tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán xuống 24,8% trong quý IV/2022.

Công việc bị ảnh hưởng khi 4 tuyến cáp quang biển bị đứt

HỮU CHÁNH |

Việt Nam hiện có hơn 72 triệu người dùng Internet, đứng thứ 12 toàn cầu. Do đó, việc bốn tuyến cáp quang biển gặp sự cố tác động rất lớn đến cuộc sống của nhiều người dân.

Nghỉ việc trước Tết, người lao động loay hoay tìm việc đầu năm

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Ghi nhận tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) những ngày đầu năm, ở khu vực dán thông báo tuyển dụng thu hút nhiều người lao động đến tìm việc làm. Hầu hết họ đều mong muốn tìm công việc có mức lương khoảng từ 8-10 triệu đồng, được tăng ca thường xuyên..

Dự báo thời tiết 8.2: Bắc Bộ mưa, sương mù giăng kín, lạnh về đêm và sáng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.2, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Trong ngày nhiệt độ tăng với mức nhiệt cao nhất khoảng 21 - 24 độ C.

Tết xa quê của công nhân, người lao động

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm, không có thu nhập, có quê mà chẳng thể về bởi cái nghèo khó đang bủa vây. Đó là tình cảnh mà không ít công nhân rời quê lên TPHCM làm việc đang gặp phải. Trong số đó, có không ít người đang loay hoay tìm việc làm vì họ vừa rơi vào cảnh thất nghiệp ở những ngày cận Tết.

Công đoàn Hà Nam quyết tâm tất cả người lao động có Tết

Hải Anh |

Hà Nam - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức 4 đợt Tết Sum vầy dành cho công nhân lao động, để qua đó chăm lo với phương châm không để người lao động nào không có Tết.

Những chuyến xe của Công đoàn Hà Nội tiếp tục đưa công nhân về quê đón Tết

Linh Nguyên |

Hà Nội – Sáng 20.1 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức xe đưa công nhân ngành Dệt may Hà Nội về quê đón Tết.