Doanh nghiệp ngành gỗ ở Đồng Nai dự tính cho NLĐ nghỉ Tết kéo dài 1 tháng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ ở tỉnh Đồng Nai dự kiến cho người lao động (NLĐ) nghỉ Tết âm lịch Quý Mão 2023 kéo dài tới 1 tháng.

Năm ngoái nghỉ Tết 12 ngày, năm nay nghỉ gần 1 tháng

Bà Nguyễn Thị Thanh Tin - Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất đồ mộc Chien (Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hòa) cho biết: Công ty có khoảng 1.100 – 1.200 lao động và từ nay tới Tết âm lịch 2023 mức thu nhập của NLĐ vẫn ổn định, tuy nhiên, dự kiến Công ty cho NLĐ nghỉ Tết dài ngày hơn năm ngoái. "Năm ngoái nghỉ Tết 12 ngày, năm nay nghỉ gần 1 tháng" - bà Tin nói.

Công nhân vận chuyển đồ lên xe chuẩn bị về quê đón Tết âm lịch. (Ảnh tư liệu). Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân vận chuyển đồ lên xe chuẩn bị về quê đón Tết âm lịch. (Ảnh tư liệu). Ảnh: Hà Anh Chiến

"Tôi sẽ nói chuyện với toàn thể NLĐ xem ý kiến của NLĐ có đồng ý nghỉ Tết thời gian dài như vậy hay không, nếu NLĐ không đồng ý thì công ty chúng tôi lại tiếp tục sản xuất, vì chúng tôi rất coi trọng ý kiến chung của đại đa số NLĐ về các vấn đề về thời gian nghỉ, giờ làm thêm... Nhưng theo tôi nghĩ, nếu nghỉ 1 tháng thì NLĐ cũng rất vui mừng" - bà Tin chia sẻ thêm.

Còn ông Kiều Văn Đồng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH gỗ Lee Fu (Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hoà) cho biết: Sau khi nhiều NLĐ nghỉ việc thì hiện tại, công ty chỉ có 653 người lao động. Năm nay chủ doanh nghiệp thông báo do khó khăn đơn hàng nên dự kiến nghỉ Tết âm lịch 2023 từ ngày 2.1.2023 – 28.1.2023, thời gian kéo dài khoảng 1 tháng.

Cũng theo ông Đồng, hiện nay, về thời gian làm việc, NLĐ đang phải nghỉ vào ngày thứ 7 hàng tuần, do đơn hàng không đủ để làm, doanh nghiệp cũng đang  sản xuất cầm chừng, đời sống rất khó khăn, rất mong muốn cơ quan chức năng có phương án hỗ trợ cho NLĐ.

Không chỉ các doanh nghiệp ngành gỗ có đông công nhân đang có phương án cho NLĐ nghỉ Tết dài ngày, các doanh nghiệp nhỏ, ít công nhân cũng có kế hoạch cho NLĐ nghỉ Tết dài ngày hơn năm ngoái. Anh Huỳnh Văn Thuận - Đại diện Công đoàn Công ty Star Un (TP Biên Hoà), công ty có khoảng 200 công nhân cũng cho biết, dự kiến Công ty sẽ cho NLĐ nghỉ Tết nhiều hơn vài ngày so với năm trước.

Đại diện Công ty TNHH T.I.C, (Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu), cũng cho biết, công ty có chưa tới 100 công nhân nên bị ảnh hưởng ít. Công ty cũng dự kiến cho NLĐ nghỉ Tết âm lịch khoảng 15 ngày. Tuy nhiên, để đảm bảo tiền lương, thu nhập cho NLĐ thì những ngày nghỉ Tết ngoài quy định sẽ cho NLĐ ứng vào ngày nghỉ phép năm, như vậy, NLĐ nghỉ Tết dài nhưng vẫn được hưởng lương như bình thường.

Nghỉ Tết dài ngày, công nhân thiếu sân chơi?

Bà Trần Thị Bích Lài, Công ty TNHH Tân Dương (Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hoà) cho biết: Công ty có khoảng 300 lao động, đề nghị sở ban ngành Đồng Nai quan tâm hơn tới NLĐ để Tết năm nay có sự đặc biệt hơn, do mấy tháng nay NLĐ không được tăng ca, cuộc sống rất khó khăn…

Công đoàn hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê đón Tết âm lịch. (Ảnh tư liệu). Ảnh: Hà Anh Chiến
Công đoàn hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê đón Tết âm lịch. Ảnh tư liệu: Hà Anh Chiến

Không chỉ các doanh nghiệp ngành gỗ, các doanh nghiệp ngành giày da, may mặc cũng đã có kế hoạch cho NLĐ nghỉ tết âm lịch Quý Mão 2023 dài ngày hơn so với năm ngoái do thiếu đơn hàng.

Công ty CP TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa) có khoảng 35.000 lao động, chuyên gia công giày cho tập đoàn Nike, cho NLĐ nghỉ Tết âm lịch 2023 ít nhất 10 ngày nhưng có hỗ trợ xe đưa rước công nhân về quê; Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom), công ty có khoảng 25.000 lao động, cũng kế hoạch nghỉ Tết dài nhất so với mọi năm, nghỉ 10 ngày...

Ông Hồ Thanh Hồng - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị: Các Công đoàn cơ sở tuỳ điều kiện tổ chức các hoạt động phong phú tạo sân chơi cho công nhân không có điều kiện về quê do năm nay nhiều doanh nghiệp dự tính cho NLĐ nghỉ Tết thời gian dài và sẽ có những người không về quê mà đón Tết xa quê… "Công đoàn cơ sở cần tạo thêm sân chơi trong thời gian nghỉ dài để tạo sự gắn kết, gắn bó với NLĐ" - ông Hồng nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Hồng cũng đề nghị công đoàn các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình quan hệ lao động, nếu có phát sinh thì báo cáo ngay cho công đoàn cấp trên để phối hợp giải quyết, hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai lên kế hoạch cho người lao động nghỉ Tết dài ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch cho người lao động (NLĐ) nghỉ Tết âm lịch Quý Mão 2023 dài ngày hơn so với những năm trước, ít nhất là nghỉ từ 10 ngày trở lên, nguyên nhân do đơn hàng giảm sút, NLĐ nhiều năm chưa về quê...

Đề xuất nghỉ Tết Quý Mão: Thêm một ngày nghỉ là món quà với người lao động

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, dịp nghỉ Tết Quý Mão là dịp "có một, không hai" để người lao động có thể sum họp, quây quần bên cạnh người thân, gia đình, bạn bè trên quê hương thân yêu sau thời gian dài lao động vất vả, xa cách. Do đó, thêm một ngày nghỉ là món quà với người lao động.

Mức lương đi làm dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023

ANH THƯ |

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động đi làm ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định sẽ được hưởng 300% lương làm thêm giờ.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai lên kế hoạch cho người lao động nghỉ Tết dài ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch cho người lao động (NLĐ) nghỉ Tết âm lịch Quý Mão 2023 dài ngày hơn so với những năm trước, ít nhất là nghỉ từ 10 ngày trở lên, nguyên nhân do đơn hàng giảm sút, NLĐ nhiều năm chưa về quê...

Đề xuất nghỉ Tết Quý Mão: Thêm một ngày nghỉ là món quà với người lao động

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, dịp nghỉ Tết Quý Mão là dịp "có một, không hai" để người lao động có thể sum họp, quây quần bên cạnh người thân, gia đình, bạn bè trên quê hương thân yêu sau thời gian dài lao động vất vả, xa cách. Do đó, thêm một ngày nghỉ là món quà với người lao động.

Mức lương đi làm dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023

ANH THƯ |

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động đi làm ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định sẽ được hưởng 300% lương làm thêm giờ.