Những món ăn có tên gọi dí dỏm trong Hội thi nấu bữa cơm gia đình của người lao động

Lục Tùng |

Nhiều món ăn trong bữa cơm gia đình được người lao độngAn Giang dí dỏm thành như câu chuyện chốn thiên thai.

Tại Hội thi nấu bữa cơm gia đình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam xuất hiện nhiều món ăn mà ngay tên gọi đã tạo sức hút.

Cũng là món ăn thường ngày trong bữa cơm gia đình, nhưng thông qua góc nhìn lạc quan, yêu đời cộng với chút hóm hỉnh… của đoàn viên, người lao động tại Khu công nghiệp Bình Hòa (An Giang) lại gợi cho người thưởng thức cảm xúc như lạc vào chốn “thiên thai”. Các tên gọi mang chút màu sắc “liêu trai”, nhưng có sự gắn bó với bản chất món ăn.

Thí dụ như món chả giò (nem rán) chiên giòn được chế biến từ nguyên liệu bánh tráng cuốn bên ngoài lớp nhân. Sau khi được chiên giòn trong chảo ngập dầu ăn, nhiệt làm lớp bánh tráng chuyển sang màu vàng. Từ hình tượng này, những người lao động cách điệu hóa món ăn thành danh xưng ngộ nghĩnh “Cà sa cùng hoàng bào vượt trùng dương”.

Tương tự, tôm luộc nước dừa, sau khi chín, tôm có màu đỏ tươi nên được ví von thành món “Hồng hà đại náo thủy cung”. Hay món sườn heo rim nước dừa thành “Tôi luyện cốt cách Thiên Bồng” liên quan đến câu chuyện Trư Bát Giới - Thiên Bồng nguyên soái trong câu chuyện Tây Du ký”…

Những tên gọi hóm hỉnh này không chỉ thể hiện óc sáng tạo, hài hước của người lao động mà còn góp phần làm phong phú hơn, thi vị hơn danh xưng các món ăn trong bữa cơm hằng ngày.

Người lao động tại Khu công nghiệp Bình Hòa (An Giang) tham gia Hội thi nấu bữa cơm gia đình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Lục Tùng
Người lao động tại Khu công nghiệp Bình Hòa (An Giang) tham gia Hội thi nấu bữa cơm gia đình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Lục Tùng
Menu độc lạ về những món ăn có tên như chốn “Thiên thai” do người lao động tại Khu Công nghiệp Bình Hòa sáng tạo. Ảnh: Lục Tùng
Menu độc lạ về những món ăn có tên như chốn “Thiên thai” do người lao động tại Khu Công nghiệp Bình Hòa sáng tạo. Ảnh: Lục Tùng
Món chả giò chiên giòn thành “Cà sa cùng hoàng bào vượt trùng dương”. Ảnh: Lục Tùng
Món chả giò chiên giòn thành “Cà sa cùng hoàng bào vượt trùng dương”. Ảnh: Lục Tùng
Món cánh được cách điệu thành “Khoái lạc thủy cung“. Ảnh: Lục Tùng
Món canh được cách điệu thành “Khoái lạc thủy cung“. Ảnh: Lục Tùng
Món tôm luộc nước dừa thành “Hồng hà đại náo thủy cung”. Ảnh: Lục Tùng
Món tôm luộc nước dừa thành “Hồng hà đại náo thủy cung”. Ảnh: Lục Tùng
Món cơm chiên được hóm hỉnh thành “Bảo ngọc đa sắc“. Ảnh: Lục Tùng
Món cơm chiên được hóm hỉnh thành “Bảo ngọc đa sắc“. Ảnh: Lục Tùng
Món sườn heo rim nước dừa thành “Tôi luyện cốt cách Thiên Bồng”. Ảnh: Lục Tùng
Món sườn heo rim nước dừa thành “Tôi luyện cốt cách Thiên Bồng”. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Người lao động được thụ hưởng giá trị 1.200 tỉ đồng nhờ thoả ước lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại Công ty TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP Biên Hoà), tổng giá trị có lợi hàng năm tăng thêm từ thoả ước lao động tập thể, mà người lao động được thụ hưởng khoảng 1.200 tỉ đồng.

Đoàn viên, người lao động có hơn 2,889 triệu sáng kiến, làm lợi khoảng 163.724 tỉ đồng

Hà Anh (thực hiện) |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Việt Nam phát động ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN - cho biết:

Chủ động tham mưu chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Bảo Hân (thực hiện) |

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chính sách - Pháp luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng nhất của ban, đó là tham gia xây dựng chính sách pháp luật. Từ tham mưu của ban, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đã có nhiều đề xuất chính sách mang lại quyền lợi thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Công nhân Thái Bình mong có sân chơi để thư giãn sau giờ làm việc

Lương Hà |

Thái Bình - Nhiều đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Bình mong muốn được đầu tư thiết chế văn hóa, để có sân chơi thư giãn sau giờ làm việc.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.

Công nhân thêm kỳ vọng về chỗ an cư với chính sách nhà ở mới

Nguyễn Tùng |

Nhiều công nhân tại các khu công nghiệp thêm niềm tin, kỳ vọng sẽ có được nơi an cư, lạc nghiệp khi Luật Nhà ở (sửa đổi) cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn.

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Minh Hạnh |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 1 - 3.12.2023, với sự tham dự của 1.100 đại biểu. Đoàn Hà Nam có 12 đại biểu, đại diện cho hơn 113.000 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động toàn tỉnh tham dự đại hội.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải đồng hành cùng công đoàn cơ sở

Nghĩa Thanh |

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động là một trong 3 khâu đột phá sẽ được Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cho ý kiến thảo luận. Trên thực tế, nhiệm vụ này đã được các cấp Công đoàn chú trọng triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kết quả của hoạt động này là cơ sở để tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Người lao động được thụ hưởng giá trị 1.200 tỉ đồng nhờ thoả ước lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại Công ty TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP Biên Hoà), tổng giá trị có lợi hàng năm tăng thêm từ thoả ước lao động tập thể, mà người lao động được thụ hưởng khoảng 1.200 tỉ đồng.

Đoàn viên, người lao động có hơn 2,889 triệu sáng kiến, làm lợi khoảng 163.724 tỉ đồng

Hà Anh (thực hiện) |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Việt Nam phát động ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN - cho biết:

Chủ động tham mưu chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Bảo Hân (thực hiện) |

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chính sách - Pháp luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng nhất của ban, đó là tham gia xây dựng chính sách pháp luật. Từ tham mưu của ban, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đã có nhiều đề xuất chính sách mang lại quyền lợi thiết thực cho đoàn viên, người lao động.