Nhiều y bác sĩ được cử đi đào tạo sau đại học bị nợ chế độ hỗ trợ

HƯNG THƠ |

Từ năm 2018 đến năm 2021, có hàng chục trường hợp là y bác sĩ ở tỉnh Quảng Trị được cử đi đào tạo sau đại học, nhưng đang bị nợ chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng.

Ngày 9.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị thống nhất về việc chi trả chế độ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế đi học sau đại học.

Theo đó, từ năm 2013, tỉnh Quảng Trị đã có Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020. Sau đó, Quảng Trị tiếp tục có các nghị quyết sửa đổi, bổ sung, nhưng vẫn giữ chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ tỉnh Quảng Trị đến năm 2026.

Từ khi có các nghị quyết, nhiều cán bộ ngành Y tế được cử đi đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II từ 2 đến 3 năm. Trong số đó, có nhiều trường hợp có thời gian học kéo dài qua các giai đoạn của các nghị quyết về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị.

Như trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, tại Quảng Trị, có 66 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế tỉnh Quảng Trị được cử đi học sau đại học. Trong đó, có nhiều trường hợp đã hoàn thành xong chương trình đào tạo, nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên việc tốt nghiệp bị hoãn sang năm tiếp theo. Hiện, 66 trường hợp chưa được thanh toán kinh phí hỗ trợ của tỉnh, từ đó ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ nhân viên y tế.

Do đó, để bảo đảm cho ngành Y tế Quảng Trị có nguồn nhân lực đầy đủ về số lượng và chất lượng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh nhà; đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ y tế khi tham gia đào tạo sau đại học, Sở Y tế đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Nội vụ thống nhất về việc chi trả chế độ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế đi học sau đại học mà thời gian học kéo dài qua các giai đoạn của các nghị quyết.

Theo đề xuất của Sở Y tế, chế độ đào tạo sau đại học đối với 66 cán bộ, công chức, viên chức nói trên hơn 3,8 tỉ đồng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

40 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại các vùng khó khăn

Thùy Linh |

40 bác sĩ trẻ sẽ được đào tạo bài bản theo chương trình đặc biệt, 1 thầy kèm 1 trò theo hướng "cầm tay chỉ việc" trong 24 tháng liên tục, trước khi được đưa về công tác tại các vùng khó khăn.

Thu hút bác sĩ giỏi, chỉ trợ cấp tiền thôi chưa đủ

Hoàng Văn Minh |

Nhiều địa phương đã và đang ban hành các chính sách trợ cấp tiền để thu hút bác sĩ giỏi về công tác. Tuy nhiên, chỉ trợ cấp tiền không thôi thì vẫn chưa đủ để mang lại hiệu quả như mong muốn.

Đề nghị nâng bậc lương khởi điểm phù hợp với thời gian đào tạo bác sĩ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thời gian đào tạo đối với bác sĩ kéo dài 6 năm so với các ngành khác trung bình là 4 năm, nhưng phải mất 18 tháng thực hành mới được hưởng lương bậc 1 là rất thiệt thòi.

Giờ thứ 9: Cô dâu bỏ trốn (Phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tình yêu lúc nào cũng thật lung linh kỳ diệu. Ấy thế, đâu đấy quanh cuộc sống này vẫn luôn tồn tại những mối tình ngang trái. Sự tham lam, ích kỷ hay chính sự bạc nhược, không lập trường từ những người trong cuộc đã dẫn đến những mối tình đầy đau khổ ấy.

Tin 20h: Điều kiện nhận trợ cấp hưu trí khi đóng BHXH dưới 15 năm

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Điều kiện nhận trợ cấp hưu trí khi đóng BHXH dưới 15 năm; Xăng, gạo cùng nhau tăng giá: Giá thực phẩm có "nhảy múa" theo?; Diễn biến đáng chú ý về mưa lũ ở khu vực Bắc Bộ trong thời gian tới...

TPHCM nhân rộng việc đổ bêtông thấm nước quanh các gốc cây

MINH QUÂN |

TPHCM - Liên quan đến hàng cây bị bêtông bịt kín gốc trên đường Trường Sơn gây xôn xao dư luận, cơ quan chức năng nói đây là loại bêtông thấm nước, đang triển khai thí điểm và sắp tới sẽ nhân rộng trên nhiều tuyến đường khác.

Chính phủ sẽ xem xét chế độ tiền lương, phụ cấp với cán bộ, nhân viên y tế

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét các chế độ tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ thỏa đáng, phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức y tế (trong đó có viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình), nhân viên y tế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 99/2023/QH15 của Quốc hội.

Tiền vệ Thuỳ Trang giã từ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Tiền vệ Trần Thị Thuỳ Trang quyết định giã từ đội tuyển nữ Việt Nam sau khi không có tên trong danh sách chuẩn bị cho ASIAD 19.

40 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại các vùng khó khăn

Thùy Linh |

40 bác sĩ trẻ sẽ được đào tạo bài bản theo chương trình đặc biệt, 1 thầy kèm 1 trò theo hướng "cầm tay chỉ việc" trong 24 tháng liên tục, trước khi được đưa về công tác tại các vùng khó khăn.

Thu hút bác sĩ giỏi, chỉ trợ cấp tiền thôi chưa đủ

Hoàng Văn Minh |

Nhiều địa phương đã và đang ban hành các chính sách trợ cấp tiền để thu hút bác sĩ giỏi về công tác. Tuy nhiên, chỉ trợ cấp tiền không thôi thì vẫn chưa đủ để mang lại hiệu quả như mong muốn.

Đề nghị nâng bậc lương khởi điểm phù hợp với thời gian đào tạo bác sĩ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thời gian đào tạo đối với bác sĩ kéo dài 6 năm so với các ngành khác trung bình là 4 năm, nhưng phải mất 18 tháng thực hành mới được hưởng lương bậc 1 là rất thiệt thòi.