Nhiều nữ lao động phải làm thêm để đảm bảo cuộc sống

Phương Chi - Lê Hoa |

Phải tha hương làm việc, cuộc sống của nhiều nữ công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người trong số họ phải chấp nhận xa chồng con, phải tăng ca, làm thêm để có tiền nuôi các con ăn học…

Xa chồng con để mưu sinh

Trong căn phòng trọ rộng khoảng 15m2 tại thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội, chị Hoàng Thị Vinh (sinh năm 1995, quê ở Thanh Hóa) vừa sắp xếp đồ đạc ở quê mang ra vừa trò chuyện với chúng tôi về cuộc sống gia đình.

Chị Vinh chia sẻ, chị có 2 con nhỏ nhưng ở quê ít việc nên đành để con ở nhà, mỗi tháng sẽ về thăm con 1 lần.

Trước đây, công ty nhiều đơn hàng, công nhân lâu năm như chị tổng thu nhập cũng được khoảng 10 triệu đồng/tháng. Từ ngày có bầu em bé thứ ba, không phải tăng ca nên chỉ nhận được mức lương cơ bản hơn 7 triều đồng/tháng. Trừ đi tiền thuê trọ, ăn uống, sinh hoạt, đi lại… cũng không còn dư là bao, chỉ đủ tiền mua sữa cho 2 con nhỏ ở nhà.

Tết năm nay, gia đình nữ công nhân có thêm khoản chi tiêu vì có hơn 7 triệu đồng tiền thưởng Tết của công ty. Chị Vinh dự định, lần này sinh xong sẽ xin nghỉ việc rồi về quê xin làm công nhân gần nhà.

“Quê tôi, lương công nhân ở mức 5 triệu đồng/tháng nếu tăng ca nhưng bù lại không tốn tiền thuê nhà, được ở gần để có thời gian chăm sóc gia đình và con cái” - chị Vinh nói.

Đầu năm mới, sắp tới sẽ bắt đầu một hành trình mới ở quê hương, chị Vinh hy vọng sớm tìm được công ty, có việc làm ổn định, được tăng ca đầy đủ.

“Tôi mong muốn về quê công việc thuận lợi hơn, có nhiều việc làm hơn, có thu nhập cao hơn để có đời sống tốt hơn” - chị Vinh bày tỏ.

Làm thêm nhiều việc

Trở lại phòng trọ sau nghỉ Tết, căn phòng trọ của mẹ con nữ công nhân Cao Thị Thùy Trang (KCN Thăng Long, Hà Nội) không thể thiếu bánh chưng, giò chả.

Chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con, chị Trang bươn chải làm thêm nhiều việc để có thể đảm bảo cuộc sống. Người mẹ quê Nam Định này làm công nhân được 20 năm, chồng mất đã 7 năm nay. Năm trước, ít làm thêm khiến thu nhập của chị không ổn định, chỉ khoảng 7-8 triệu đồng mỗi tháng.

Trước cửa phòng trọ tại thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội chất đống những quả bưởi mới được chị thu mua từ bãi nổi sông Hồng về để bán.

“10.000 đồng 1 quả, tôi bán lại cho đồng nghiệp công ty hay những người trong xóm trọ. Ai cũng xa quê mưu sinh nên tôi chỉ lấy giá vừa phải” - chị Trang nói.

Để có thêm tiền nuôi 3 con đang tuổi ăn học, ngoài bán bưởi, chị còn bán nhiều mặt hàng thực phẩm khác. Nhờ công việc làm thêm này, chị có thêm thu nhập để lo cho gia đình. Động lực lớn nhất để chị cố gắng cày cuốc chính là các con, chỉ cần con được học hành đến chốn, người mẹ này sẽ không quản vất vả.

“Chỉ còn tôi là chỗ dựa lớn nhất cho các con, suốt nhiều năm qua, tôi không cho phép bản thân được yếu lòng, nếu buồn khiến cuộc sống tốt hơn thì tôi sẽ buồn. Còn không, tôi vẫn phải cố gắng từng giờ” - người phụ nữ 40 tuổi nói.

Khảo sát về “Thực trạng đời sống và thực hiện quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con nhỏ của lao động nữ di cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện từ tháng 6-8.2023 cho thấy, hơn 60% lao động nữ di cư có tiền lương hằng tháng dao động từ 5-7 triệu đồng/tháng; 95,5% đã có con, tuy nhiên nhiều người chấp nhận phải xa con hoặc sống trong điều kiện thiếu thốn về nhà ở, phương tiện sinh hoạt cũng là vì tương lai của con cái họ...

Phương Chi - Lê Hoa
TIN LIÊN QUAN

Tiền lương làm thêm ngày lễ và lịch nghỉ các ngày lễ sau Tết Âm lịch 2024

HƯƠNG SƠN |

Bạn đọc thanhtruong41xxx@gmail.com hỏi: Vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vậy chúng ta còn những ngày nghỉ lễ nào trong năm 2024? Nếu nghỉ lễ nhưng vẫn làm thêm thì sẽ được chi trả mức như thế nào theo quy định?

Giới trẻ căng mình làm thêm xuyên Tết để nhân ba thu nhập

Nhật Minh |

Thay vì về quê đón Tết cùng gia đình, nhiều bạn trẻ chọn ở lại Hà Nội để đi làm xuyên Tết, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Ở lại làm thêm dịp Tết, nữ công nhân một mình đón giao thừa trong phòng trọ

Bảo Hân - Hạnh An |

Khi nói với chồng Tết này muốn ở lại tỉnh Bắc Giang để làm thêm, kiếm thêm thu nhập, chồng chị Thiện không đồng tình, bởi lẽ đây là những ngày cả gia đình đoàn viên sau 1 năm xa cách.

Chùa Phúc Khánh vẫn thu tiền dâng sao giải hạn

NHÓM PV |

Dù Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo các địa phương không để xảy ra hoạt động dâng sao giải hạn tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo nhưng tại Chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội), việc thu tiền để thực hiện hoạt động này diễn ra công nhiên.

2 sếp ngân hàng SCB đã chết không bị xử lý ở vụ Vạn Thịnh Phát

Quang Việt |

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan công tố đã phân hoá vai trò đối với nhiều cá nhân liên quan, cũng như xác định sai phạm của 2 sếp ngân hàng SCB song họ đã chết để không xử lý trách nhiệm hình sự.

Huyện vùng ven TPHCM ngày càng có thêm nhiều đường phố khang trang

Huân Cao |

Thời gian qua, huyện Hóc Môn (TPHCM) đã được đầu tư xây nhiều công trình giao thông, giúp cho bộ mặt đô thị của một huyện vùng ven TPHCM ngày càng trở nên khang trang hơn.

Hơn 40 hộ dân xã nông thôn mới nâng cao ở Cần Thơ chống xuồng đi nhờ đường

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ghe, xuồng là phương tiện duy nhất để di chuyển của hơn 40 hộ dân thuộc ấp Thới Phước 1, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Các hộ dân chia sẻ, hàng chục năm nay, mỗi lần muốn đi đâu đều phải chống xuồng qua kênh đi nhờ đường nội bộ của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

Rủi ro khi tham gia đầu tư cổ phần đá quý trên mạng

KHÁNH AN |

Thời gian gần đây, nhiều tài khoản TikTok quay video phát trực tiếp (livestream) công đoạn đập những cục đá thô và kêu gọi người xem đầu tư cổ phần các viên đá này. Theo chuyên gia về đá quý, việc đầu tư tiền vào những viên đá mà chính bản thân không biết về nguồn gốc, xuất xứ có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tiền lương làm thêm ngày lễ và lịch nghỉ các ngày lễ sau Tết Âm lịch 2024

HƯƠNG SƠN |

Bạn đọc thanhtruong41xxx@gmail.com hỏi: Vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vậy chúng ta còn những ngày nghỉ lễ nào trong năm 2024? Nếu nghỉ lễ nhưng vẫn làm thêm thì sẽ được chi trả mức như thế nào theo quy định?

Giới trẻ căng mình làm thêm xuyên Tết để nhân ba thu nhập

Nhật Minh |

Thay vì về quê đón Tết cùng gia đình, nhiều bạn trẻ chọn ở lại Hà Nội để đi làm xuyên Tết, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Ở lại làm thêm dịp Tết, nữ công nhân một mình đón giao thừa trong phòng trọ

Bảo Hân - Hạnh An |

Khi nói với chồng Tết này muốn ở lại tỉnh Bắc Giang để làm thêm, kiếm thêm thu nhập, chồng chị Thiện không đồng tình, bởi lẽ đây là những ngày cả gia đình đoàn viên sau 1 năm xa cách.