Ở lại làm thêm dịp Tết, nữ công nhân một mình đón giao thừa trong phòng trọ

Bảo Hân - Hạnh An |

Khi nói với chồng Tết này muốn ở lại tỉnh Bắc Giang để làm thêm, kiếm thêm thu nhập, chồng chị Thiện không đồng tình, bởi lẽ đây là những ngày cả gia đình đoàn viên sau 1 năm xa cách.

Trước khi nói với chồng ý định này, chị Trần Thị Thiện (sinh năm 1992) biết chắc chắn sẽ bị phản đối. Vì vậy, chị đã chuẩn bị trước những lý lẽ để thuyết phục chồng mình.

Chị Thiện quyết định ở lại làm xuyên Tết - lần đầu tiên sau 4 năm đi làm xa. Nữ công nhân đang làm việc tại thị xã Quang Châu, huyện Việt Yên này cho biết, đi làm thêm là để lo cho đứa con nhỏ còn chưa chào đời.

Quê nữ công nhân này ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Dù cách nơi làm việc 60 km, nhưng Tết này, đối với chị, quê thật xa.

“Khi tôi nói với chồng về dự định ở lại làm thêm dịp Tết, anh ấy phản đối, mong tôi về nhà ăn Tết, bởi vì xa nhà cả năm, đây là dịp mọi người quây quần bên nhau. Tôi thuyết phục bảo, đi làm thời gian này được trả lương cao, mà bây giờ tôi sắp sinh rồi nên cần tiền để lo cho “mẹ tròn con vuông”” - chị Thiện kể.

Để chồng yên tâm, chị nói sẽ giữ gìn sức khỏe cẩn thận và sau Tết sẽ xin nghỉ thai sản sớm hơn 1 tháng. Như vậy, sẽ có thêm thời gian bên gia đình và nghỉ ngơi trước khi sinh con. Cuối cùng, người chồng cũng đồng ý để chị ở lại làm việc xuyên Tết.

Chị Trần Thị Thiện. Ảnh: Quế Chi
Chị Trần Thị Thiện. Ảnh: Quế Chi

Nữ công nhân đang mang thai tháng thứ 6 này về qua nhà trước Tết, sau đó đi làm xuyên Tết, đón giao thừa một mình tại phòng trọ. Làm việc trong 5 ngày Tết, mỗi ngày có thu nhập khoảng 1 triệu đồng, cộng với tiền thưởng, như vậy, chị có thể cầm về 7-8 triệu đồng sau Tết.

“Thu nhập hiện tại của tôi là 10 triệu đồng/tháng - nếu có tăng ca; nếu không chỉ khoảng 7 triệu đồng/tháng. Như vậy, làm vài ngày Tết mà tôi có được số tiền gần bằng lương tháng” - chị Thiện chia sẻ.

Thuê trọ tại tổ dân phố Tam Tầng, phường Quang Châu, huyện Việt Yên, chị Thiện bảo Tết này, ngoài thời gian đi làm, chị chỉ ở trong phòng trọ, không đi đâu chơi. Chị sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn để lấy lại sức khỏe sau 1 năm làm việc vất vả.

Cũng giống với chị Thiện, chị Hoàn quyết định ở lại làm thêm dịp Tết để kiếm thêm thu nhập. Quê ở Bắc Giang, chị Hoàn lấy chồng ở Thái Nguyên. Dịp Tết này, chị thuyết phục chồng để ở lại nơi trọ.

Xưởng nơi chị làm việc thời gian vừa rồi ít việc, chỉ làm 8 giờ/ngày không tăng ca. Ngoài ra, chị Thiện, chị Hoàn còn phải nghỉ luân phiên - 1 tuần làm, 1 tuần nghỉ. Một tháng chỉ làm được 10 công, nên thu nhập của chị giảm sâu, từ 8 triệu đồng/tháng xuống còn 3 triệu đồng/tháng.

Thu nhập quá thấp, không thể đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, nên chị Hoàn tính ở lại dịp Tết để xin việc làm thời vụ ở công ty khác, kiếm thêm thu nhập.

“Đi làm ngày thường tính ra chỉ được 250.000 đồng/ngày, trong khi nếu đi làm những ngày Tết, dù tôi chưa biết được bao nhiêu, nhưng chắc chắn thu nhập sẽ cao hơn nhiều so với làm ngày thường” - chị Hoàn nói.

Dù một thân một mình, chị cũng được an ủi phần nào khi được sự quan tâm của công đoàn, chính quyền địa phương, chủ nhà trọ.

Chị
Chị Thân Thị Hoàn (áo vàng, ngoài cùng bên phải) dự bữa cơm tất niên do Công đoàn tổ chức. Ảnh: Quế Chi

Vừa qua, chị Thiện, chị Hoàn là 2 trong số những công nhân được dự chương trình Tết không xa nhà do Liên đoàn Lao động thị xã Việt Yên tổ chức. Tại đây, chị được ăn bữa cơm tất niên, được nhận lì xì. Đó là niềm vui, hạnh phúc nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa mà nữ công nhân này nhận được trong những ngày cuối năm…

Liên đoàn Lao động thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn thị xã có khoảng 600 công nhân ở lại nơi trọ dịp Tết. Nguyên nhân công nhân không về quê là do ở lại làm thêm để kiếm thêm thu nhập và vì quê xa, không tiện đường về nhà.

Còn theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, trên toàn tỉnh có 20 doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ và hoạt động sản xuất trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Tổng số công nhân lao động ở lại trực, lao động sản xuất 2.793 người. Trong những ngày làm việc, công nhân lao động được doanh nghiệp trả từ 300%-400% lương.

Bảo Hân - Hạnh An
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ trực xuyên Tết: Bệnh nhân hồi phục sức khỏe là lì xì lớn nhất

Phong Linh - Bích Ngọc |

Cần Thơ - Do đặc thù công việc, các y bác sĩ thường đón Tết trong bệnh viện hay ăn Tết cùng bệnh nhân, đồng nghiệp. Dù có chút chạnh lòng vì nhớ gia đình nhưng họ luôn động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Những lời chúc Tết Nguyên đán 2024 ngọt ngào nhất dành cho người yêu

AN TÚ (SƯU TẦM) |

Thời khắc giao thừa, việc gửi lời chúc Tết ngọt ngào khiến tình yêu thêm thăng hoa, đối phương cảm kích và hạnh phúc.

Vợ chồng trẻ nghẹn ngào khi không được về quê ăn tết cùng con nhỏ

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Được về quê đón Tết cùng gia đình là mong muốn của rất nhiều lao động xa xứ. Nhưng vì nhiều lý do, hàng trăm công nhân phải ở lại ăn Tết lặng lẽ trong các dãy trọ chật chội, họ tăng ca thật nhiều để vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Cầu thủ Việt Nam đón Tết Nguyên đán ra sao?

MINH PHONG |

Các cầu thủ Việt Nam dành thời gian bên gia đình trong những ngày Tết, trước khi đội bóng hội quân trở lại vào mùng 3 Tết.

Cháy lớn, nhiều tiếng nổ to tại bãi phế liệu trong khu dân cư ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Đến hơn 16h15 giờ ngày 10.2 (Mùng 1 Tết), Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn đang khẩn trương dập tắt đám cháy lớn tại một bãi phế liệu trên đường số 6, phường 15, quận Gò Vấp. Không có thương vong về người.

Chuyện gặp cá voi của lão ngư ở huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Hơn một năm trở lại đây, nhiều ngư dân đã chứng kiến tận mắt những đàn cá voi, cá heo trên vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Việc gặp lại cá heo vừa là bất ngờ sau bao năm, vừa là niềm vui về môi trường sinh thái biển đảo đang được cải thiện từng ngày.

Bác sĩ trực xuyên Tết: Bệnh nhân hồi phục sức khỏe là lì xì lớn nhất

Phong Linh - Bích Ngọc |

Cần Thơ - Do đặc thù công việc, các y bác sĩ thường đón Tết trong bệnh viện hay ăn Tết cùng bệnh nhân, đồng nghiệp. Dù có chút chạnh lòng vì nhớ gia đình nhưng họ luôn động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Những lời chúc Tết Nguyên đán 2024 ngọt ngào nhất dành cho người yêu

AN TÚ (SƯU TẦM) |

Thời khắc giao thừa, việc gửi lời chúc Tết ngọt ngào khiến tình yêu thêm thăng hoa, đối phương cảm kích và hạnh phúc.

Vợ chồng trẻ nghẹn ngào khi không được về quê ăn tết cùng con nhỏ

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Được về quê đón Tết cùng gia đình là mong muốn của rất nhiều lao động xa xứ. Nhưng vì nhiều lý do, hàng trăm công nhân phải ở lại ăn Tết lặng lẽ trong các dãy trọ chật chội, họ tăng ca thật nhiều để vơi bớt nỗi nhớ nhà.