Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ X:

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả cho đoàn viên và người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.7, Đại hội CĐ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu đại diện cho hơn 660.000 đoàn viên (ĐV) ở 2.082 công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tại đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác CĐ, phong trào CNVCLĐ tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Hiệu quả trong việc bảo vệ, chăm lo đoàn viên và NLĐ

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp CĐ tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của ĐV và NLĐ, thông qua các chương trình hoạt động thiết thực có ý nghĩa sâu sắc như: Nhà ở “Mái ấm CĐ”, Tết sum vầy, Tết lao động, Tháng công nhân.

Trong nhiệm kỳ, các cấp CĐ Đồng Nai cũng đã hỗ trợ ĐV và NLĐ trong các dịp lễ tết, tặng quà, vé xe với số tiền trên 600 tỉ đồng; 68 ĐV và NLĐ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm CĐ” với tổng giá trị gần 2 tỉ đồng.

Điểm nhấn trong công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và NLĐ là hoạt động tư vấn hỗ trợ pháp luật thông qua hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh, văn phòng tư vấn pháp luật ở cấp huyện và các điểm hỗ trợ công nhân tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ; hỗ trợ pháp lý cho hơn 6.000 NLĐ được bồi thường với số tiền hơn 10 tỉ đồng, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức CĐ, xây dựng được lòng tin vững chắc của ĐV và NLĐ.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho rằng, trong sự phát triển chung của tỉnh Đồng Nai có sự đóng góp lớn của các cấp CĐ tỉnh Đồng Nai, thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội lần thứ IX, trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cũng cho rằng, đại hội đã thẳng thắn thừa nhận nhiều hạn chế tồn tại và các cấp CĐ phải nhanh chóng tìm nguyên nhân để khắc phục những tồn tại nêu trên.

Hoạt động CĐ phải thiết thực, hiệu quả

Tại đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cũng nêu ra một số vấn đề quan trọng để đại hội trao đổi, thảo luận và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Đồng Nai là một trong những tỉnh có đông CNLĐ nhất cả nước và có vị trí rất quan trọng, do đó các cấp CĐ tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và NLĐ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT tại DN; chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN.  

Cũng theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 quy định đến năm 2021, Nhà nước không can thiệp vào chính sách tiền lương của DN mà DN tự quyết định chi trả tiền lương trên cơ sở thảo luận với NLĐ mà đại diện là tổ chức CĐ, vì thế tổ chức CĐ phải làm tốt việc ký kết TƯLĐTT mà các thỏa ước phải có lợi hơn cho NLĐ.

Những thỏa ước mà chép nguyên theo quy định của pháp luật thì đương nhiên các DN phải thực hiện. Do đó, CĐ cấp trên phải có vai trò cùng CĐCS tham gia đàm phán với DN, không để CĐCS đơn độc trong việc tham gia đàm phán vì sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng lưu ý, các cấp CĐ tỉnh Đồng Nai cần đẩy mạnh công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho ĐV và NLĐ, thông qua lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị mà tổ chức CĐ mang lại, từng bước tạo sự khác biệt về lợi ích giữa ĐV và NLĐ chưa phải là ĐV.

“Tổng LĐLĐVN đã ký kết các chương trình phúc lợi ĐV với các DN lớn, chúng ta phải làm thật cụ thể ở từng cấp CĐ để chăm lo, để từ đó NLĐ thấy được lợi ích cụ thể. Hiện nay các ĐV đều được giảm giá từ 10-20% khi sử dụng các cơ sở vật chất của hệ thống CĐ. Việc xây dựng thiết chế CĐ để ĐV được nhiều ưu đãi cũng đang được triển khai, đó là những hoạt động thiết thực, hiệu quả và không nói chung chung” - Chủ tịch Bùi Văn Cường lưu ý.

Ngoài ra, Chủ tịch Bùi Văn Cường còn nhấn mạnh tới việc đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua cũng phải thiết thực hiệu quả, có phong trào cụ thể. Đối với tổ chức CĐ đã chính thức phát động phong trào sáng tạo đổi mới hiệu quả để từng cán bộ có thể hiến kế cải tiến theo hướng thiết thực hiệu quả hơn, những người hiến kế cũng được ghi danh vào sổ vàng sáng kiến của đơn vị. 

Tại đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Bùi Văn Cường và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đã trao tặng Đại hội CĐ tỉnh Đồng Nai lần thứ X bức trướng với nội dung “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm - Vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ, vì sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa tỉnh Đồng Nai và đất nước”. Đồng thời, trao biểu trưng quyết định đầu tư xây dựng thiết chế CĐ tại tỉnh Đồng Nai với số tiền 550 tỉ đồng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.