Khu nhà ở công nhân giá 400 triệu đồng/căn ở Khu công nghiệp Bàu Xéo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nhà chung cư phục vụ công nhân ở khu thương mại dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom sau khi hoàn thành 1 block đầu tiên với 107 căn bán cho công nhân đã tiếp tục khởi công xây dựng block tiếp theo với gần 100 căn, dự kiến khi hoàn thành có giá bán từ 370-400 triệu đồng/căn.

h1
Khu nhà ở công nhân diện tích hơn 2 ha, quy mô 624 căn tại huyện Trảng Bom, thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo do Công ty Cổ phần Thống Nhất làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Kế hoạch phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn đến năm 2025.
h2
Đến nay, công trình nhà ở này đã xây dựng hoàn thành 1 block chung cư 107 căn và bán cho công nhân, người lao động với mức giá hợp lý.
h3
Theo ghi nhận của phóng viên, khu nhà ở công nhân này gần quốc lộ 1A, gần trung tâm huyện Trảng Bom thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người lao động.
hh
Không gian bên trong các căn nhà ở công nhân được bố trí ngăn nắp, gọn gàng.
Anh Hoàng Thế Anh - một trong những công nhân đầu tiên mua được nhà ở công nhân tại huyện Trảng Bom - cho biết: “Ngay từ khi có thông báo tôi đã lập hồ sơ mua nhà ở đây và thấy nhà cửa khang trang, cơ sở hạ tầng tốt, gần chỗ con cái đi học, đặc biệt là phù hợp với thu nhập của người lao động”.
Anh Hoàng Thế Anh - một trong những công nhân đầu tiên mua được nhà ở công nhân tại huyện Trảng Bom - cho biết: “Ngay từ khi có thông báo tôi đã lập hồ sơ mua nhà ở đây và thấy nhà cửa khang trang, cơ sở hạ tầng tốt, gần chỗ con cái đi học, đặc biệt là phù hợp với thu nhập của người lao động”.
Công ty Cổ phần Thống Nhất là doanh nghiệp đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Xéo được UBND tỉnh Đồng Nai quy hoạch xây dựng 6 block nhà chung cư, khu nhà chung cư phục vụ công nhân, số lượng khoảng 600 căn.
Tại khu nhà ở công nhân này, UBND tỉnh Đồng Nai quy hoạch xây dựng 6 block nhà chung cư phục vụ công nhân, số lượng khoảng 600 căn.
Tỉnh Đồng Nai đưa ra mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 sẽ xây dựng được 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân nhằm giúp người lao động có thu nhập thấp được “an cư, lạc nghiệp”.
Tỉnh Đồng Nai đưa ra mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 sẽ xây dựng được 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân nhằm giúp người lao động có thu nhập thấp được “an cư, lạc nghiệp”.
Cuối năm 2023, chủ đầu tư dự án đã tiếp tục khởi công block chung cư thứ 2 với số lượng gần 100 căn. Diện tích mỗi căn hộ khoảng 32 m2, dự kiến khi hoàn thành có giá bán từ 370-400 triệu đồng/căn. Thời gian xây dựng khoảng 9 tháng kể từ ngày khởi công. Đến khoảng tháng 3.2024, chủ đầu tư dự án sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua nhà.
Cuối năm 2023, chủ đầu tư dự án đã tiếp tục khởi công block chung cư thứ 2 với số lượng gần 100 căn. Diện tích mỗi căn hộ khoảng 32 m2, dự kiến khi hoàn thành có giá bán từ 370-400 triệu đồng/căn. Thời gian xây dựng khoảng 9 tháng kể từ ngày khởi công. Đến khoảng tháng 3.2024, chủ đầu tư dự án sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua nhà.
Ông Võ Tấn Đức - quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Trảng Bom phải triển khai tiếp hồ sơ chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội khác trên địa bàn để đến năm 2025, xây dựng 2.000 căn nhà ở xã hội theo mục tiêu huyện đã đề ra.
Ông Võ Tấn Đức - quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Trảng Bom phải triển khai tiếp hồ sơ chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội khác trên địa bàn để đến năm 2025, xây dựng 2.000 căn nhà ở xã hội theo mục tiêu huyện đã đề ra.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở công nhân chật hẹp, 4 người phải ngủ chung

Nguyễn Linh |

Hiện mỗi phòng tại nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng chỉ có diện tích khoảng 16m2 khiến cuộc sống công nhân gặp nhiều khó khăn.

Bên trong các dự án nhà ở công nhân Bắc Ninh bị ế do vướng đối tượng mua

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Được đánh giá là có giá cả phải chăng, đầy đủ tiện ích đáp ứng đa dạng nhu cầu của người thu nhập thấp nhưng hiện nay nhiều dự án nhà ở công nhân trên địa bàn Bắc Ninh đang bị ế do vướng mắc về đối tượng được mua.

Nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sắp khởi công tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có khoảng 700.000 đoàn viên lao động nhưng nhà ở công nhân rất ít, trở thành nhu cầu bức thiết. Năm 2022, tỉnh Đồng Nai ra Nghị quyết xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì đến nay đã có nhiều khu nhà được đưa vào khai thác, một số dự án khác cũng sắp được khởi công.

Hoàn thiện chế độ, tiền lương, trợ cấp với vận động viên, huấn luyện viên

Vương Trần |

Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc y tế, nhà ở, tiền lương, trợ cấp, ưu đãi khác đối với vận động viên, huấn luyện viên, nhân tài trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Chủ đầu tư nợ hàng chục tỉ đồng, KCN Mỹ Xuân A2 bị giảm 50% áp lực nước

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đơn vị cấp nước đã thực hiện giảm 50% áp lực nước vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 do chủ đầu tư nợ hàng chục tỉ đồng tiền nước chưa thanh toán.

Chiều nay, giá xăng dầu dự báo tăng mạnh

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu ngày 15.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 600-700 đồng/lít.

Hơn 10,5 triệu lượt khách vui chơi trên cả nước dịp Tết

Chí Long |

Nhiều địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước ghi nhận đón lượng khách tăng cao, doanh thu du lịch tăng trưởng khả quan dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Hạnh phúc trên những chuyến xe Công đoàn

Phương Ngân |

Những chuyến xe 0 đồng do Công đoàn tổ chức đã giúp cho nhiều công nhân khó khăn trở lại làm việc sau những ngày nghỉ Tết cùng gia đình, đồng thời cũng chở theo ước vọng của họ trong năm mới.

Nhà ở công nhân chật hẹp, 4 người phải ngủ chung

Nguyễn Linh |

Hiện mỗi phòng tại nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng chỉ có diện tích khoảng 16m2 khiến cuộc sống công nhân gặp nhiều khó khăn.

Bên trong các dự án nhà ở công nhân Bắc Ninh bị ế do vướng đối tượng mua

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Được đánh giá là có giá cả phải chăng, đầy đủ tiện ích đáp ứng đa dạng nhu cầu của người thu nhập thấp nhưng hiện nay nhiều dự án nhà ở công nhân trên địa bàn Bắc Ninh đang bị ế do vướng mắc về đối tượng được mua.

Nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sắp khởi công tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có khoảng 700.000 đoàn viên lao động nhưng nhà ở công nhân rất ít, trở thành nhu cầu bức thiết. Năm 2022, tỉnh Đồng Nai ra Nghị quyết xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì đến nay đã có nhiều khu nhà được đưa vào khai thác, một số dự án khác cũng sắp được khởi công.