Doanh nghiệp mong Đà Nẵng hỗ trợ nhà ở công nhân để giữ chân lao động

THÙY TRANG |

Ngày 16.2, tại buổi gặp mặt đầu năm mới Giáp Thìn của lãnh đạo TP Đà Nẵng, một doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao thành phố cho biết sẽ đầu tư nhà máy điện tử giai đoạn 2. Đơn hàng đã có sẵn nên doanh nghiệp mong thành phố hỗ trợ đẩy nhanh giấy phép xây dựng, hỗ trợ nhà ở công nhân để tuyển dụng, giữ chân lao động.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Tập đoàn Điện tử Foxlink cho biết, đơn vị có trụ sở chính ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) và có hơn 15 cơ sở thiết kế, sản xuất và bán hàng trên toàn thế giới như HongKong (Trung Quốc), Myanmar, Việt Nam (TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), Los Angeles, Seattle...

Foxlink Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29.9.2023 với vốn đầu tư 100% nước ngoài 28 triệu USD, lĩnh vực chủ chốt là sản xuất linh kiện điện tử và các sản phẩm công nghệ cao cho các ông lớn như Microsoft, Google, Apple.... với công nghệ sản xuất tiên tiến. Quy mô nhân công của nhà máy tầm 1.500-2.000 nhân lực, được đào tạo tại Việt Nam và Trung Quốc.

m
Đại diện doanh nghiệp chia sẻ mong muốn được hỗ trợ nhà ở xã hội cho người lao động. Ảnh: Thùy Trang

Trong năm 2024, doanh nghiệp đang xin giấy phép xây dựng cho nhà máy giai đoạn 2. Bà Ngô Phẩm Trân – đại diện tập đoàn - cho biết, hiện nay đơn hàng đã có sẵn, thậm chí doanh nghiệp đã phải lùi thời gian sản xuất lại từ 1 đến 2 tháng để đợi nhà máy xây dựng và tuyển dụng lao động.

Vì vậy, phía tập đoàn mong muốn: “Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp thành phố cùng các ban ngành hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh thủ tục giấy phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy….

Bên cạnh đó, sắp tới, nguồn lao động đơn vị cần rất nhiều, không chỉ là lao động tại địa phương mà còn ở nhiều tỉnh thành khác đến. Vì vậy, doanh nghiệp mong thành phố hỗ trợ kết nối lao động ở các địa phương lân cận, đồng thời có giải pháp cho việc nhà ở công nhân”.

Bà Trân cho biết, để đào tạo một nhân lực điện tử mất khá nhiều thời gian và công sức, vậy nên doanh nghiệp muốn giữ người lao động thì phải có những điều kiện như nhà ở ổn định. Tập đoàn mong thành phố xem xét việc cấp khu đất để tập đoàn xây dựng nhà ở cho người lao động như một số doanh nghiệp tại TP Hà Nội, qua đó có thể giữ chân người lao động cho doanh nghiệp và cho chính thành phố.

Lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, ông Nguyễn văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – đề nghị, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết sớm các vấn đề thuộc thẩm quyền của ban như giấy phép xây dựng.

s
Lãnh đạo Đà Nẵng thăm doanh nghiệp dịp đầu năm. Ảnh: Thùy Trang

Các thủ tục khác thì đơn vị báo cáo với UBND thành phố để xem xét. “Riêng về nhà ở công nhân, tôi rất ủng hộ quan điểm việc đầu tư nhưng phải phù hợp với quy hoạch. Hiện nay, Đà Nẵng đã có khu nhà ở cho chuyên gia, nếu tập đoàn nghiên cứu đầu tư có thể xem xét. Còn nhà ở công nhân thì trên cơ sở quy hoạch chung của thành phố sẽ tính toán phù hợp” – ông Quảng nói.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Khu nhà ở công nhân giá 400 triệu đồng/căn ở Khu công nghiệp Bàu Xéo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nhà chung cư phục vụ công nhân ở khu thương mại dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom sau khi hoàn thành 1 block đầu tiên với 107 căn bán cho công nhân đã tiếp tục khởi công xây dựng block tiếp theo với gần 100 căn, dự kiến khi hoàn thành có giá bán từ 370-400 triệu đồng/căn.

Nhà ở công nhân chật hẹp, 4 người phải ngủ chung

Nguyễn Linh |

Hiện mỗi phòng tại nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng chỉ có diện tích khoảng 16m2 khiến cuộc sống công nhân gặp nhiều khó khăn.

Đồng Nai khởi công xây gần 100 căn nhà ở công nhân giá 400 triệu đồng/căn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 18.12, Công ty Cổ phần Thống Nhất đã khởi công xây dựng khu nhà ở công nhân ở khu thương mại dịch vụ - Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom với số lượng gần 100 căn, giá bán dự kiến từ 370-400 triệu đồng/căn.

Tình huống pháp lý vụ 4 thanh, thiếu niên đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị đâm tử vong

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 4 thanh thiếu niên đi xe máy tử vong, nhiều người đặt câu hỏi trách nhiệm của những người liên quan ra sao?

Tour giá rẻ không còn là yếu tố hút khách quốc tế đến Việt Nam

Thu Giang |

Nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt Nam cho rằng tour du lịch giá rẻ hiện không còn là yếu tố hấp dẫn khách quốc tế. Điều quan trọng là nâng cấp chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Người trong cuộc thoát nạn kể về khoảnh khắc lửa bao trùm căn nhà ở Quận 10

NGỌC LÊ - ANH TÚ |

TPHCM - Liên quan đến vụ cháy căn nhà nằm sâu trong hẻm 623 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, TPHCM có 4 người tử vong, ông Nguyễn Thanh Toàn - nạn nhân trong căn nhà dân bị cháy lan sang cho biết, sau khi nghe tiếng hàng xóm hô cháy căn nhà, gia đình ông Toàn sống bên cạnh đang ngủ chỉ kịp bung cửa bỏ chạy khi thấy lửa đã lan sang.

Ca sĩ Thuỳ Dung: Nhờ ca khúc phim Cảnh sát hình sự, tôi có mối duyên đặc biệt với ngành công an

NHÓM PV |

Ca sĩ Thuỳ Dung có cuộc trò chuyện với chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động về cuộc sống, công việc, mối duyên đặc biệt với ca khúc phim Cảnh sát hình sự, khi năm mới vừa sang.

Giá vàng liệu có tăng sốc trong ngày vía Thần Tài 2024?

Đền Phú - Phan Anh |

Gần đến ngày vía Thần Tài, không khí giao dịch vàng tại các cửa hàng trở nên sôi động. Diễn biến giá vàng được nhiều người quan tâm hơn.

Khu nhà ở công nhân giá 400 triệu đồng/căn ở Khu công nghiệp Bàu Xéo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nhà chung cư phục vụ công nhân ở khu thương mại dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom sau khi hoàn thành 1 block đầu tiên với 107 căn bán cho công nhân đã tiếp tục khởi công xây dựng block tiếp theo với gần 100 căn, dự kiến khi hoàn thành có giá bán từ 370-400 triệu đồng/căn.

Nhà ở công nhân chật hẹp, 4 người phải ngủ chung

Nguyễn Linh |

Hiện mỗi phòng tại nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng chỉ có diện tích khoảng 16m2 khiến cuộc sống công nhân gặp nhiều khó khăn.

Đồng Nai khởi công xây gần 100 căn nhà ở công nhân giá 400 triệu đồng/căn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 18.12, Công ty Cổ phần Thống Nhất đã khởi công xây dựng khu nhà ở công nhân ở khu thương mại dịch vụ - Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom với số lượng gần 100 căn, giá bán dự kiến từ 370-400 triệu đồng/căn.