Nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng đang thiếu đơn hàng, giảm lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Nhiều doanh nghiệp vẫn trong tình trạng thiếu đơn hàng, giảm lao động... do kinh tế khó khăn.

Thông tin trên được nêu tại hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Tháng công nhân năm 2023 do Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức.

Theo đánh giá của Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thì tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn rất khó khăn.

Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành gỗ, thuỷ sản, may mặc... vẫn trong tình trạng thiếu đơn hàng, giảm lao động hoặc hàng hoá không xuất khẩu được.

Một số doanh nghiệp chỉ giải quyết được 40 - 60% việc làm cho người lao động. Có doanh nghiệp thoả thuận với người lao động nghỉ việc không lương gần 2 tháng liên tục; hoặc xây dựng phương án giảm lao động, tạm ngừng hoạt động, chuyển nhượng dự án, giảm giờ làm việc và làm việc luân phiên để giữ chân người lao động.

Cũng theo báo cáo của Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, mặc dù sản xuất kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp còn khó khăn nhưng đa số các doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì mức thưởng cho người lao động bằng mức tiền thưởng năm 2022, không có trường hợp nợ lương người lao động trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã rà soát, đề nghị Công đoàn cấp trên hỗ trợ 2.264 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng.

Hướng dẫn 2 Công đoàn cơ sở xây dựng, thương lượng và ký mới thỏa ước lao động tập thể gồm nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động, cao hơn so với quy định hiện hành.

Đặc biệt Tháng Công nhân năm 2023 gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động.

Thiết thực nhất là Phiên chợ công nhân thu hút 22 doanh nghiệp, đối tác tham gia bày bán hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu với giá cả ưu đãi (giảm từ 5% đến 15%).

Đồng thời, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã trao tặng 6.500 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 100 nghìn đồng cho cho 2.125 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 650 triệu đồng.

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cũng đã tổ chức 7 lớp tuyên truyền về các nội dung: Sức khỏe sinh sản, pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội cho hơn 700 đoàn viên, người lao động tại 8 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp.

Tổ chức 2 lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động và thực hành ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; 02 lớp tập huấn về thực hiện thỏa ước lao động tập thể cho gần 400 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Tháng Công nhân ở Đà Nẵng thiết thực vì lợi ích của người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Tháng Công nhân năm 2023 gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã được các cấp Công đoàn triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động.

Đà Nẵng phổ biến kiến thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động.

Gần 500 đoàn viên, người lao động Đà Nẵng tham gia hiến máu

Mai Hương |

Sáng ngày 28.5, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 cho đoàn viên, người lao động.

Đà Nẵng bế mạc giải bóng đá mini các doanh nghiệp FDI Nhật Bản

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố bế mạc giải bóng đá mini các doanh nghiệp FDI Nhật Bản sau 20 ngày tranh tài.

Djokovic vô địch Roland Garros 2023, giành Grand Slam thứ 23

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã chính thức đi vào lịch sử với chức vô địch Roland Garros 2023.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc đề thi môn Toán in mờ gây hiểu nhầm

Tường Vân |

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh phản ánh, đề thi môn Toán bị in mờ khiến học sinh hiểu nhầm.

Truy thăng cấp bậc hàm với 4 cán bộ công an hy sinh ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Chiều 11.6, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ Công an xã hy sinh trong vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

Bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Đạo vô cùng bức xúc khi có đối tượng tiếp tục giả mạo báo kêu gọi đầu tư theo hình thức ủy thác. Việc này không những gây hiểu nhầm giữa bạn đọc và Báo Lao Động mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất tiền oan vì bị đối tượng lừa đảo.

Tháng Công nhân ở Đà Nẵng thiết thực vì lợi ích của người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Tháng Công nhân năm 2023 gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã được các cấp Công đoàn triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động.

Đà Nẵng phổ biến kiến thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động.

Gần 500 đoàn viên, người lao động Đà Nẵng tham gia hiến máu

Mai Hương |

Sáng ngày 28.5, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 cho đoàn viên, người lao động.

Đà Nẵng bế mạc giải bóng đá mini các doanh nghiệp FDI Nhật Bản

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố bế mạc giải bóng đá mini các doanh nghiệp FDI Nhật Bản sau 20 ngày tranh tài.