Nhiều đề xuất, kiến nghị tâm huyết nhằm nâng cao chất lượng công tác nữ công

Tùng Giang |

Nhằm tìm ra giải pháp để hoạt động nữ công công đoàn phát triển phù hợp với tình hình mới, chiều 30.11, tại Tổng Công ty May 10 (quận Long Biên, TP Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) tổ chức diễn đàn chuyên đề “Nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ và công tác xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Đề xuất giải thưởng dành riêng cho lao động nữ cấp Tổng LĐLĐVN

Chỉ đạo và chủ trì diễn đàn có bà Đỗ Hồng Vân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN; ông Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tôn Đức Thắng; ông Cao Hữu Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Phát biểu định hướng nội dung của diễn đàn, bà Đỗ Hồng Vân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN - cho biết, những năm qua, các cấp công đoàn đã chủ động tham gia có hiệu quả với cơ quan Nhà nước xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật. Trong đó, chú trọng lồng ghép bình đẳng giới để bảo đảm hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ trong các lĩnh vực.

Các cấp công đoàn cũng thường xuyên tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động và có nhiều chính sách có lợi hơn đối với lao động nữ. Trong đó, quan tâm đến các chính sách thai sản, chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ người lao động chăm sóc, nuôi dạy con cái…

Cũng theo bà Vân, để cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, các đơn vị liên quan thường xuyên có nhiều hoạt động thiết thực về công tác gia đình, nhất là vào các dịp ngày lễ, Tết, ngày của gia đình.

Để đạt được những kết quả này là sự tham mưu tích cực của Ban Nữ công công đoàn các cấp trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ cũng như trong công tác dân số, gia đình, trẻ em.

Bà Đỗ Hồng Vân đề nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận và làm rõ hơn, sâu sắc hơn vai trò của Ban Nữ công công đoàn trong các hoạt động liên quan. Qua đó nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò của Ban Nữ công công đoàn.

Trình bày tham luận tại diễn đàn, ông Nguyễn Phúc Linh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre đề xuất, Tổng LĐLĐVN xem xét chọn Bến Tre làm điểm triển khai xây dựng Thiết chế Công đoàn, đặc biệt là xây dựng nhà ở xã hội để NLĐ, nhất là lao động nữ có con nhỏ được thuê nhà ở xã hội, tạo sự gắn kết giữa NLĐ với doanh nghiệp và CĐCS.

Đại diện Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, Công đoàn Dệt may Việt Nam có 116 CĐCS, trong đó có 103 doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước, 116.000 đoàn viên, NLĐ với gần 70% là lao động nữ. Do đó, lao động nữ luôn là đối tượng được các cấp công đoàn quan tâm.

Đại diện Công đoàn Dệt may Việt Nam kiến nghị Tổng LĐLĐVN xây dựng và tổ chức các giải thưởng dành riêng cho lao động nữ cấp Tổng LĐLĐVN, trong đó chú trọng đối tượng lao động nữ sản xuất trực tiếp. Đồng thời phát hiện, tổ chức biểu dương khen thưởng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến đối với lao động nữ có thành tích trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Tổng LĐLĐVN.

Nhiều đề xuất tâm huyết, độc đáo và chất lượng

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, bà Đỗ Hồng Vân đánh giá, diễn đàn nhận được nhiều ý kiến đóng góp, giải pháp tâm huyết, những ý tưởng độc đáo, những kinh nghiệm thực tiễn chất lượng.

Diễn đàn cũng là một cơ hội để các cấp công đoàn nói chung, Ban Nữ công công đoàn nói riêng có thêm kinh nghiệm, lựa chọn những giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương, của ngành để áp dụng vào chỉ đạo và triển khai các hoạt động trong công tác gia đình trong CNVCLĐ thời gian tới.

Bà Đỗ Hồng Vân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN bày tỏ mong mỏi, tiếp nối những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Ban nữ công quần chúng - nơi gắn kết lao động nữ và tổ chức Công đoàn

Lương Hà |

Tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Ban Nữ công quần chúng ở Công đoàn cơ sở (CĐCS) có vai trò tham mưu, đề xuất, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và đẩy mạnh phong trào thi đua của đoàn viên, người lao động nữ trên địa bàn.

Trao giải Cuộc thi "Nét đẹp hoạt động nữ công"

Quang Hùng |

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2023) và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.2010 - 20.10.2023), Công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Nét đẹp hoạt động nữ công” Công đoàn cơ quan Tổng LĐLĐVN.

Ban Nữ công Công đoàn các cấp phát huy vai trò đại diện cho lao động nữ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ban Nữ công Công đoàn các cấp Hà Nội đã tham gia đối thoại, xây dựng, sửa đổi, bổ sung vào nội quy, quy chế, Thỏa ước lao động tập thể của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp những nội dung liên quan đến lao động nữ.

Hơn 500 điểm cầu tại Nghệ An theo dõi Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Quang Đại |

Sáng 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc. Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc theo dõi trực tiếp Đại hội, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An, công đoàn các cấp đã tổ chức trên 500 điểm cầu tập trung cho đoàn viên, công nhân lao động theo dõi.

Cần có chính sách khuyến khích xây dựng thêm nhà trẻ cho con công nhân

Phương Ngân |

TPHCM - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bước vào ngày làm việc thứ 2, nhiều người lao động cũng như cán bộ Công đoàn tại TPHCM đang hướng về Đại hội với những tâm tư, nguyện vọng về một tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, công nhân lao động.

Đắk Lắk tổ chức văn nghệ chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

240 tỉ đồng chăm lo cho gần 650.000 lượt đoàn viên, người lao động

Thành An |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức chăm lo cho gần 650.000 lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí khoảng 240 tỉ đồng. Với Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đang diễn ra, người lao động mong có những quyết sách, kiến nghị để hỗ trợ người lao động tiếp cận với nhà ở xã hội.

Phát triển đoàn viên gắn với thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp

Mai Dung |

Bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) - cho biết: Những ngày này, tôi cũng như cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước đang hướng về Đại hội với mong mỏi, kỳ vọng một nhiệm kỳ mới với nhiều chính sách mới, mang lại lợi ích cho hàng triệu đoàn viên, CNVCLĐ.

Ban nữ công quần chúng - nơi gắn kết lao động nữ và tổ chức Công đoàn

Lương Hà |

Tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Ban Nữ công quần chúng ở Công đoàn cơ sở (CĐCS) có vai trò tham mưu, đề xuất, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và đẩy mạnh phong trào thi đua của đoàn viên, người lao động nữ trên địa bàn.

Trao giải Cuộc thi "Nét đẹp hoạt động nữ công"

Quang Hùng |

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2023) và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.2010 - 20.10.2023), Công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Nét đẹp hoạt động nữ công” Công đoàn cơ quan Tổng LĐLĐVN.

Ban Nữ công Công đoàn các cấp phát huy vai trò đại diện cho lao động nữ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ban Nữ công Công đoàn các cấp Hà Nội đã tham gia đối thoại, xây dựng, sửa đổi, bổ sung vào nội quy, quy chế, Thỏa ước lao động tập thể của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp những nội dung liên quan đến lao động nữ.