Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải rất quan tâm đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn

Việt Lâm |

Sáng 18.3, tâm sự với phóng viên Báo Lao Động, đồng chí Cù Thị Hậu - nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (khóa VIII-IX) - cho biết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải luôn dành tình cảm đặc biệt đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn.

Đồng chí Cù Thị Hậu bồi hồi kể, trong khoảng thời gian làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, bà có nhiều dịp làm việc với Chính phủ, đặc biệt là thường xuyên trao đổi với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của CNVCLĐ và nguyên Thủ tướng rất chú ý lắng nghe, ghi nhận, đồng thời có những quyết sách kịp thời, đúng đắn nhằm đem lại quyền và lợi ích tốt hơn cho CNVCLĐ.

Đồng chí Cù Thị Hậu nhớ lại, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là một người rất nhân đức và bình dị. Những điều đó được thể hiện bằng những lời nói, việc làm cụ thể của đồng chí. Đặc biệt, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải rất quan tâm đến lực lượng CNVCLĐ và tổ chức CĐ.

Một kỷ niệm mà đồng chí Cù Thị Hậu nhớ mãi là dịp Tết Nguyên đán Ất Dậu năm 2005, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã ghi nhận ý kiến của Tổng LĐLĐVN và Bộ LĐTBXH rồi ký quyết định tăng thêm 200.000 tiền lương đối với lực lượng người lao động khối doanh nghiệp FDI.

Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Cù Thị Hậu kể: “Sau khi nắm được diễn biến, tình hình ngừng việc tập thể của NLĐ tại một số DN FDI tại TPHCM vì lý do thu nhập thấp, không đủ chi tiêu trong dịp tết, tôi và chị Nguyễn Thị Hằng (nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTBXH) đã cùng nhau bàn thảo rồi thống nhất ý kiến phối hợp làm một bản kiến nghị rồi gửi gấp tới nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ngay trong ngày mùng 1 Tết Ất Dậu 2005.

Trong bản kiến nghị, chúng tôi nêu lên thực trạng đời sống của NLĐ gặp khó khăn trong dịp tết đến xuân về do công việc không ổn định, thu nhập thấp và đề xuất với Chính phủ kịp thời điều chỉnh lương để đảm bảo đời sống NLĐ. Sau khi bản kiến nghị của Tổng LĐLĐVN và Bộ LĐTBXH tới được tay nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, đồng chí đã thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của NLĐ, lập tức chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu gấp và đề xuất phương án giải quyết. Và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký ngay quyết định điều chỉnh lương cho lực lượng NLĐ khối doanh nghiệp FDI, mỗi người được tăng thêm 200.000 đồng.

Thông qua việc điều chỉnh lương, đời sống NLĐ đã vơi bớt khó khăn, đồng thời giúp họ ổn định tâm lý, tin tưởng vào những quyết sách đúng đắn của Chính phủ và coi tổ chức công đoàn là chỗ dựa vững chắc”.

Trong thời gian đương chức, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cũng rất quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn phát huy được vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

“Ngày 20.8.2004, trong buổi làm việc giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN, sau khi phía Tổng LĐLĐVN nên những đề xuất, kiến nghị…, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã đồng ý hỗ trợ kinh phí trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có từ 300 lao động trở lên; hỗ trợ kinh phí để công đoàn thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ xuất thân từ công nhân trực tiếp sản xuất.

Đặc biệt, trong dịp Kỷ niệm 118 năm Ngày quốc tế Lao động, Tổng LĐLĐVN đã phối hợp tổ chức tôn vinh các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới với tên gọi "Vinh quang Việt Nam", nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã có thư động viên. Trong thư, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải hoan nghênh các đơn vị tổ chức chương trình "Vinh quang Việt Nam" trong đó có Tổng LĐLĐVN và mong rằng, đây sẽ là một hoạt động có ý nghĩa lâu dài nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng để họ tiếp tục đem hết công sức, trí tuệ, tài năng xây dựng đất nước, đồng thời góp phần động viên, khích lệ mọi người thi đua lao động sản xuất giỏi, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Bằng những quyết định, những lời động viên, chỉ đạo cụ thể, trực tiếp của nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã giúp tổ chức công đoàn luôn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao và xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, CNVCLĐ cả nước” – đồng chí Cù Thị Hậu xúc động.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Tấm gương về bài học lấy dân làm gốc

VƯƠNG TRẦN |

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã rất xúc động và bày tỏ sự tiếc thương khi nghe tin Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời. Đồng thời, ông cũng cho rằng, đây là một tấm gương luôn tìm cách chia sẻ khó khăn với nhân dân, giúp dân bớt đi gánh nặng, lấy dân làm gốc, làm nền tảng.

Infographic: Con đường sự nghiệp của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Văn Thắng |

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã từ trần vào lúc 1h30 sáng 17.3.2018 tại TPHCM. Sau khi tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, Thủ tướng Phan Văn Khải học kinh tế tại Liên Xô. Ông giữ cương vị Thủ tướng 2 nhiệm kỳ.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sống bình dân, giản dị và gần gũi với người dân

M.Q |

Thông tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần lúc rạng sáng 17.3 khiến người dân Củ Chi - quê hương của ông - không khỏi bàng hoàng. Trong ký ức của nhiều người, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là người luôn mẫu mực, sống bình dân, giản dị và đóng góp vào những công trình phúc lợi của địa phương.

Tranh luận về việc để địa phương tự tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Cử tri TPHCM cho rằng, hiện nay, bằng tốt nghiệp phổ biến nhưng không có nhiều ý nghĩa. Hằng năm cả nước vẫn phải tốn rất nhiều tiền để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về.

Gặp gỡ người đàn ông nặng duyên với đàn cò suốt gần 1 thập kỷ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những năm trở lại đây, nhiều người đến xã Hà Ngọc (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) không khỏi bất ngờ trước cảnh hàng vạn con cò, con vạc, bồ nông bay kín vườn chim nhà ông Mai Văn Quân. Được biết, để có thành quả như ngày hôm nay, ông Quân đã cần mẫn suốt gần 1 thập kỷ qua để trồng tre, đắp bờ “dụ chim” về ở.

Người dân dùng đất bạc tỉ nuôi loài bò sát có giá bạc triệu mỗi ký

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Con dông là một trong những đặc sản của vùng đất nắng gió Bình Thuận. Để cung cấp ra thị trường với nhu cầu ngày càng lớn, nhiều người dân ở xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết đã nuôi dông trên những khu đất của gia đình.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Tấm gương về bài học lấy dân làm gốc

VƯƠNG TRẦN |

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã rất xúc động và bày tỏ sự tiếc thương khi nghe tin Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời. Đồng thời, ông cũng cho rằng, đây là một tấm gương luôn tìm cách chia sẻ khó khăn với nhân dân, giúp dân bớt đi gánh nặng, lấy dân làm gốc, làm nền tảng.

Infographic: Con đường sự nghiệp của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Văn Thắng |

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã từ trần vào lúc 1h30 sáng 17.3.2018 tại TPHCM. Sau khi tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, Thủ tướng Phan Văn Khải học kinh tế tại Liên Xô. Ông giữ cương vị Thủ tướng 2 nhiệm kỳ.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sống bình dân, giản dị và gần gũi với người dân

M.Q |

Thông tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần lúc rạng sáng 17.3 khiến người dân Củ Chi - quê hương của ông - không khỏi bàng hoàng. Trong ký ức của nhiều người, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là người luôn mẫu mực, sống bình dân, giản dị và đóng góp vào những công trình phúc lợi của địa phương.