Người lao động xếp hàng, chờ lịch hẹn giải quyết chế độ thất nghiệp

ANH THƯ |

Nhu cầu nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng lên, nhiều người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội giải quyết chế độ phải chờ lịch hẹn.

Xếp hàng lấy phiếu hẹn

Trong khuôn viên chật hẹp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tại phố Trung Kính (Cầu Giấy), ngay từ sáng sớm 28.4, nườm nượp người lao động đến giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thông thường, người lao động sẽ được chỉ dẫn lên tầng 2, bấm số thứ tự và chờ đến lượt nộp hồ sơ. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, họ phải xếp hàng cách nhau 1 mét, chờ lấy phiếu ghi ngày hẹn quay lại giải quyết chế độ.

Người lao động xếp hàng chờ lấy số ghi ngày hẹn. Ảnh ANH THƯ
Người lao động xếp hàng chờ lấy số ghi ngày hẹn. Ảnh: ANH THƯ

Sau khi được cán bộ đo thân nhiệt và đến bộ phận phát số, cầm tờ phiếu lịch hẹn đến ngày 11.5 anh Nguyễn Thái Linh (Hà Nội) đã nhanh nhảu về ngay.

“Trước đây tôi là lái xe cứu hộ giao thông, giờ thất nghiệp rồi nên là đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp”-anh Linh chia sẻ nhanh.

Tại phòng nộp hồ sơ, làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã bố trí lại ghế ngồi để người lao động đến có thể giữ khoảng cách 2 mét.

Người lao động chờ nộp hồ sơ. Ảnh Anh Thư
Người lao động chờ nộp hồ sơ. Ảnh: Anh Thư

Anh Lê Anh Hà (Đông Anh, Hà Nội) cho biết: “Cách đây 1 tuần, tôi có đến trung tâm nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Do thực hiện giãn cách nên cán bộ trung tâm có gửi lại cho tôi phiếu lịch hẹn giải quyết đến hôm nay. Trước đây, tôi làm nhân viên văn phòng tại khu vực Kim Mã. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty ít việc nên tôi xin nghỉ từ tháng 3”.

Đến giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp với mong muốn có thêm khoản tiền trang tải cuộc sống, một cô giáo mầm non tư thục (ở Định Công, Hà Nội) cũng đang chờ đến lượt mình giải quyết hồ sơ.

Chị ngại ngùng nói tên nhưng vẫn cởi mở chia sẻ: “Từ Tết đến nay, do ảnh hưởng của dịch nên học sinh phải nghỉ ở nhà và trường học cũng đóng cửa. Trường tôi dạy theo hợp đồng, nên cũng không có hỗ trợ gì với giáo viên".

Theo chị này, trong thời gian đang nuôi con nhỏ, nên đến đây mong muốn hưởng một số tiền trợ cấp thất nghiệp và giới thiệu một công việc mới vẫn trong lĩnh vực giáo dục.

Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tính đến ngày 27.4, tại trung tâm tiếp nhận 17.117 người đến đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, ban hành 16.348 quyết định trợ cấp thất nghiệp. So với cùng kì năm 2019, số người đến đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 4,51%.

Ông Tạ Văn Thảo – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người lao động được khuyến cáo hạn chế đến trung tâm nộp hồ sơ. Bên cạnh đó, trung tâm triển khai thu nhận hồ sơ qua email, fax, zalo...

Đánh giá về việc người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng, ông Thảo cho rằng: "Số người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hơn 4% so với cùng kì năm trước. Thông thường người lao động đến làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp có độ trễ hơn, vì vậy, dự báo thời gian tới con số này tăng lên".

Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh ANH THƯ
Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh ANH THƯ

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, theo quy định của pháp luật, người lao động có khoảng thời gian 3 tháng đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vì vậy, những người lao động mất việc trong tháng 2-4 có thể đang trong thời gian hoàn thiện hồ sơ. Sau đó, số lượng người đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng trong tháng 5-6.

Liên quan đến việc người lao động chờ lấy số, theo ông Thảo, số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp khá đông. Trong khi đó, thực hiện giãn cách xã hội trong những ngày qua, nên năng lực tiếp nhận của trung tâm không được nhiều như thông thường.

Trung tâm cố gắng bố trí, sắp xếp giải quyết hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động với tiêu chí giải quyết nhanh và vẫn đảm bảo được theo quy định.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hơn 5.000 người lao động khó khăn bị thất nghiệp, thiếu việc làm

Ngọc Ánh |

Các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã hỗ trợ cho hơn 5.000 người lao động khó khăn bị thất nghiệp, thiếu việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lao động chưa đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ gì?

ANH THƯ |

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ nhận trợ cấp 1 triệu đồng/ tháng với điều kiện cụ thể.

Có được nhận trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm xã hội một lần cùng lúc?

nam dương |

Bạn đọc có email huyenntx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi xin nghỉ việc vào ngày 15.2, ngày 15.3 được nhận sổ bảo hiểm xã hội và quyết định thôi việc. Ngày 20.3 tôi có đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp và được hẹn ngày 20.4 sẽ nhận kết quả. Tôi nghe nói trong lúc dịch COVID-19 thế này, vừa được nhận trợ cấp thất nghiệp vừa nhận bảo hiểm xã hội một lần. Như thế có đúng không?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 5.000 người lao động khó khăn bị thất nghiệp, thiếu việc làm

Ngọc Ánh |

Các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã hỗ trợ cho hơn 5.000 người lao động khó khăn bị thất nghiệp, thiếu việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lao động chưa đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ gì?

ANH THƯ |

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ nhận trợ cấp 1 triệu đồng/ tháng với điều kiện cụ thể.

Có được nhận trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm xã hội một lần cùng lúc?

nam dương |

Bạn đọc có email huyenntx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi xin nghỉ việc vào ngày 15.2, ngày 15.3 được nhận sổ bảo hiểm xã hội và quyết định thôi việc. Ngày 20.3 tôi có đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp và được hẹn ngày 20.4 sẽ nhận kết quả. Tôi nghe nói trong lúc dịch COVID-19 thế này, vừa được nhận trợ cấp thất nghiệp vừa nhận bảo hiểm xã hội một lần. Như thế có đúng không?