Người lao động đề xuất các chính sách để chờ đến tuổi nhận lương hưu

Mạnh Cường |

Với nhiều lao động trẻ, trung tuổi, việc chờ đến khi đủ 60 tuổi với nữ, 62 tuổi với nam vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nếu có những chính sách thiết thực sẽ khiến người lao động cố gắng chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu, hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần.

Mặc dù mới 44 tuổi, đi làm đóng bảo hiểm xã hội được 7 năm 9 tháng nhưng chị Nguyễn Thị Phượng (Nam Định) lại khá do dự trong việc gắng làm đến khi đủ tuổi hưởng lương hưu. Bởi bản thân chị là công nhân, không chắc có đủ sức khỏe làm đủ 20 năm hay sống đến 60 tuổi để nhận được lương hưu.

Chia sẻ về các đề xuất để người lao động không rút bảo hiểm xã hội một lần, chị Phượng cho biết: "Ai cũng muốn sống thọ để hưởng lương hưu lâu dài không lo phiền muộn con cái. Thế nhưng có ai biết trước được điều gì, nếu chẳng may rủi ro qua đời khi chưa đủ tuổi nghỉ hưu hoặc vừa mới hưởng lương hưu vài năm thì rất tiếc vì chế độ tử tuất hiện nay khá thấp".

Chị Phượng mong muốn thay đổi lại chế độ tử tuất phù hợp và được tính thêm tiền lãi đến khi đủ tuổi hưởng lương hưu. Ảnh: Mạnh Cường.
Chị Phượng mong muốn thay đổi lại chế độ tử tuất phù hợp và được tính thêm tiền lãi đến khi đủ tuổi hưởng lương hưu. Ảnh: Mạnh Cường.

Do vậy, chị Phượng mong muốn Nhà nước quy định người lao động được hưởng tối thiểu được 15 năm lương hưu trong mọi trường hợp. Khi người lao động không may qua đời sớm thì lấy 15 năm trừ đi số năm đã hưởng để quy ra tiền gửi lại cho thân nhân của người đang hưởng lương hưu.

Chia sẻ thêm, nữ công nhân tâm sự, nếu người lao động đã đóng đủ 20 năm nhưng chưa đủ tuổi hưởng lương hưu và không đi làm nữa thì nên tính thêm lãi đến khi đủ 60 tuổi. Số tiền làm căn cứ tính lãi bằng với số tiền rút bảo hiểm xã hội một lần.

"Coi như chúng tôi gửi tiết kiệm tại cơ quan bảo hiểm xã hội" - chị Phượng nói.

Chị Phạm Thị Ngọc (28 tuổi), công nhân tại Thái Nguyên cũng phân vân trong việc làm đủ 20 năm chờ hưởng lương hưu hay rút bảo hiểm xã hội một lần. Hiện tại, chị Ngọc đã đi làm và đóng bảo hiểm được 9 năm với mức đóng gần 7 triệu đồng/tháng.

"Tôi đã mua một sản phẩm bảo hiểm thương mại với quỹ hưu trí khá thiết thực nên cũng có ý định rút bảo hiểm xã hội một lần nếu không đi làm nữa. Đơn giản bởi bản thân hiện tại còn khá trẻ, chờ gần 40 năm nữa để được hưởng lương hưu rất khó" - chị Ngọc bày tỏ.

Khi được hỏi nếu được đề xuất về lợi ích trong quá trình chờ đến khi đủ 60 tuổi, chị Ngọc hy vọng, Nhà nước cho người lao động ứng tiền trước trong những trường hợp cần thiết. Số tiền ứng không vượt quá số tiền rút bảo hiểm một lần và được người lao động cam kết trả lại trong một thời gian nhất định phù hợp.

Ngoài ra, chị Ngọc cũng muốn tăng mức hưởng chế độ tử tuất, trợ cấp cho thân nhân người lao động nếu chẳng may mất sớm lúc đang hưởng lương hưu. Đồng thời, chị cũng muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu lên cao hơn hiện tại.

"Theo tôi, cơ quan liên quan nên tính mức hưởng chế độ tử tuất theo mức bình quân lương đóng bảo hiểm xã hội chứ không nên tính theo lương cơ sở vì lương cơ sở khá thấp. Tỷ lệ hưởng lương hưu cũng tăng lên tối thiểu 55% khi đóng đủ 15 năm, như vậy mức lương hưu của người lao động sẽ tăng theo để đảm bảo cuộc sống tốt hơn khi về già" - chị Ngọc cho hay.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Quy định về tai nạn lao động năm 2023 cần lưu ý những gì?

Nhóm PV |

Tháng 5 là Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động. Tai nạn lao động là sự cố xảy ra không mong muốn với người lao động. Tuy nhiên, người lao động cũng cần nắm rõ các quy định về tai nạn lao động, mức hưởng, phân loại tai nạn lao động để đảm bảo quyền lợi.

Bản tin công đoàn: Nhiều NLĐ đồng tình với phương án nghỉ hưu 55-60 tuổi

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội chính sau: Công nhân mong muốn được nâng cao đời sống tinh thần; Nghỉ hưu 55-60 tuổi là phương án thiết thực đối với người lao động; Lặng người khi nghe tin công ty dừng hoạt động; Quản đốc phân xưởng với sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng...

Kiến nghị tăng mức hưởng lương hưu cho công nhân đóng BHXH trên 30 năm

Phương Linh |

Tại buổi tiếp xúc cử tri công nhân tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), nhiều kiến nghị về bảo hiểm xã hội, nhà ở cho công nhân và tín dụng đen được gửi đến các đại biểu Quốc hội.

Don - đặc sản dân dã đậm đà tình quê Quảng Ngãi

Mộc Anh |

Một trong những món ăn dân dã và mộc mạc được người dân Quảng Ngãi ưa chuộng phải kể đến don.

Chứng khoán áp lực bán mạnh trước ngày đáo hạn phái sinh

Gia Miêu |

Thanh khoản gia tăng đột biến kết hợp với xu hướng đảo chiều cho thấy áp lực chốt lời mạnh mẽ của thị trường chứng khoán khi đi vào vùng kháng cự 1.070-1.080 điểm.

Dự báo thời tiết hôm nay 16.5: Nắng nóng quay trở lại, có nơi trên 38 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.5, Bắc Bộ, Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C. Còn ở phía Nam đã chính thức vào mùa mưa, trời sẽ liên tục có mưa về chiều ở nhiều tỉnh thành.

Đối mặt nguy cơ vỡ nợ, Mỹ hết tiền cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ hết tiền cho Ukraina trong bối cảnh Washington đối mặt vỡ nợ, gánh khoản nợ hơn 31 nghìn tỉ USD.

Trở về từ bệnh viện, tuyển thủ nữ Việt Nam tập tễnh nhận huy chương

Thanh Vũ |

Sau khi đi chụp X-quang tại bệnh viện, trung vệ Trần Thị Thúy Nga đã kịp trở lại sân Olympic để nhận huy chương vàng SEA Games 32 cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

Quy định về tai nạn lao động năm 2023 cần lưu ý những gì?

Nhóm PV |

Tháng 5 là Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động. Tai nạn lao động là sự cố xảy ra không mong muốn với người lao động. Tuy nhiên, người lao động cũng cần nắm rõ các quy định về tai nạn lao động, mức hưởng, phân loại tai nạn lao động để đảm bảo quyền lợi.

Bản tin công đoàn: Nhiều NLĐ đồng tình với phương án nghỉ hưu 55-60 tuổi

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội chính sau: Công nhân mong muốn được nâng cao đời sống tinh thần; Nghỉ hưu 55-60 tuổi là phương án thiết thực đối với người lao động; Lặng người khi nghe tin công ty dừng hoạt động; Quản đốc phân xưởng với sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng...

Kiến nghị tăng mức hưởng lương hưu cho công nhân đóng BHXH trên 30 năm

Phương Linh |

Tại buổi tiếp xúc cử tri công nhân tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), nhiều kiến nghị về bảo hiểm xã hội, nhà ở cho công nhân và tín dụng đen được gửi đến các đại biểu Quốc hội.