Người lao động Đà Nẵng kiến nghị trợ cấp cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Hoàng Văn Minh |

Nhiều kiến nghị của công nhân lao động TP Đà Nẵng gửi đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo thành phố tại Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, bà Đinh Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng - đã trình bày những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức lao động thành phố gửi đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo thành phố.

Đoàn viên, công nhân lao động thành phố Đà Nẵng gởi nhiều kiến nghị đến Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Đoàn viên, công nhân lao động thành phố Đà Nẵng gửi nhiều kiến nghị đến Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh

Theo đó, đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thành phố Đà Nẵng đề nghị tiếp tục quan tâm bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Hàng năm, dành nguồn kinh phí nhất định để tổ chức hoạt động nhân Tháng Công nhân, Tết Nguyên đán hoặc ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tăng cường tổ chức các sân chơi trên truyền hình và hoạt động giao lưu dành cho đoàn viên, người lao động và cán bộ chuyên trách công đoàn giữa các đơn vị trong cả nước.

Nghiên cứu xây dựng quỹ bảo vệ cán bộ công đoàn để hỗ trợ, trả lương cho cán bộ công đoàn vì thực hiện nhiệm vụ mà giảm thu nhập hoặc mất việc làm.

Cần có các kịch bản xử lý tình huống với việc ra đời các tổ chức đại diện người lao động khác tại doanh nghiệp và tập huấn trang bị kỹ năng, kiến thức cho cán bộ công đoàn.

Đối với Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đề nghị quan tâm nghiên cứu cho chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 100 đoàn viên trở lên được hưởng phụ cấp hằng tháng như cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

Đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường công tác giám sát, kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 38/2021 về chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Đồng thời, kiến nghị Chính phủ bổ sung Nghị định 105/NĐ-CP theo hướng tăng thêm đối tượng thụ hưởng là người lao động đang làm việc ở khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin.

Đề nghị UBND thành phố có cơ chế hỗ trợ để chủ hộ kinh doanh nhà trọ có thể giảm giá thuê; quan tâm bố trí quỹ đất cho các doanh nghiệp có điều kiện đầu tư xây dựng nhà ở, ký túc xá cho người lao động; bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động và cơ sở giáo dục mầm non công lập lân cận các khu công nghiệp.

Tăng cường số chuyến xe buýt đến trước giờ làm việc và chuyến xe buýt đi từ Trung tâm hành chính khi kết thúc giờ làm việc để công chức, viên chức, người lao động và khách hàng giao dịch tại đây đi lại thuận tiện hơn.

Tại đại hội, ông Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng - đã trình bày tiếp thu và giải trình của Đoàn Chủ tịch đối với các kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền trả lời, Đoàn Chủ tịch đại hội xin tiếp thu và tổng hợp, gửi kiến nghị đến các cấp liên quan sớm nhất.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn thành phố Đà Nẵng đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Tường Minh |

Ngày 16.10, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng khai mạc Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 và đã đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Đà Nẵng sẽ cho công nhân, người lao động vay 50 tỉ đồng

THÙY TRANG |

Trong giai đoạn 2024 - 2029, TP Đà Nẵng sẽ cho người lao động, công nhân vay 50 tỉ đồng để trang trải, ổn định cuộc sống.

Công đoàn Đà Nẵng cần nghiêm túc đánh giá đúng mức các hạn chế, tồn tại

Tường Minh - Thùy Trang |

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Công đoàn Đà Nẵng cần nghiêm túc đánh giá đúng mức các hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua mà báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa 16 trình tại Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra.

Mỗi năm Đà Nẵng giải quyết việc làm cho khoảng 32.000 lượt lao động

Tường Minh |

Báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tại Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho biết mỗi năm, thành phố Đà Nẵng giải quyết việc làm cho khoảng 32.000 lượt lao động.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Công đoàn thành phố Đà Nẵng đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Tường Minh |

Ngày 16.10, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng khai mạc Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 và đã đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Đà Nẵng sẽ cho công nhân, người lao động vay 50 tỉ đồng

THÙY TRANG |

Trong giai đoạn 2024 - 2029, TP Đà Nẵng sẽ cho người lao động, công nhân vay 50 tỉ đồng để trang trải, ổn định cuộc sống.

Công đoàn Đà Nẵng cần nghiêm túc đánh giá đúng mức các hạn chế, tồn tại

Tường Minh - Thùy Trang |

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Công đoàn Đà Nẵng cần nghiêm túc đánh giá đúng mức các hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua mà báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa 16 trình tại Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra.

Mỗi năm Đà Nẵng giải quyết việc làm cho khoảng 32.000 lượt lao động

Tường Minh |

Báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tại Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho biết mỗi năm, thành phố Đà Nẵng giải quyết việc làm cho khoảng 32.000 lượt lao động.