Công đoàn thành phố Đà Nẵng đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Tường Minh |

Ngày 16.10, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng khai mạc Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 và đã đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Đến dự đại hội có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng 345 đại biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 130.000 công nhân viên chức lao động toàn thành phố Đà Nẵng.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội Công đoàn Đà Nẵng sáng 16.10. Ảnh: Tường Minh
Toàn cảnh khai mạc Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng sáng 16.10. Ảnh: Tường Minh

Hoạt động Công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở

Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố  khóa XVI trình Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra.

Hoạt động Công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức lao động.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Tường Minh
Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Tường Minh

Công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác thi đua được đẩy mạnh và gắn với thực tế tại cơ sở. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được tập trung quan tâm thực hiện tốt.

Toàn hệ thống đã nỗ lực hoàn thành và vượt 15/17 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố. Những kết quả trên đã khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Tường Minh
Bà Phan Thị Thúy Linh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng - phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Tường Minh

Bên cạnh những thành tích đạt được, báo cáo cũng chỉ ra 8 nhóm hạn chế. Trong đó, có vai trò của một số cán bộ CĐCS trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động chưa phát huy hết trách nhiệm trong việc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc, trong việc xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 53.100 đoàn viên

Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XVI trình đại hội cũng đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới gồm: đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn gắn với chuyển đổi số.

Tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng - phát biểu tại đại hội. Ảnh: Tường Minh

Công đoàn Đà Nẵng cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 53.100 đoàn viên, đến cuối nhiệm kỳ có 180.000 đoàn viên công đoàn; ít nhất 70% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

100% vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ; 100% CĐCS trong các doanh nghiệp Nhà nước, 90% trở lên CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Các đại biểu tham dự Đại hổi biểu quyết để bầu nhân sự khóa mới. Ảnh: Tường Minh
Các đại biểu tham dự đại hội biểu quyết để bầu nhân sự khóa mới. Ảnh: Tường Minh

Xây dựng 1 thiết chế văn hóa của tổ chức Công đoàn; xây dựng, sửa chữa 300 nhà “Mái ấm Công đoàn” từ nguồn quỹ hoạt động xã hội công đoàn; 100% chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS mới giữ chức danh được đào tạo bồi dưỡng với hình thức phù hợp; 95% cán bộ Công đoàn từ Tổ phó Công đoàn trở lên được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Công đoàn...

Yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, Công đoàn Đà Nẵng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế.

Đó là vai trò một bộ phận cán bộ Công đoàn còn hạn chế về năng lực, thiếu kỹ năng xử lý vấn đề thực tế phát sinh. Công tác tham gia quản lý, tham mưu với cấp ủy, phối hợp công tác với các ngành, địa phương và giám sát, phản biện xã hội có lúc còn thụ động.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tham dự Đại hội Công đoàn Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - tham dự Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh

Việc đổi mới hoạt động ở một số loại hình Công đoàn cơ sở chưa theo kịp sự chuyển động của cơ chế thị trường. Việc điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch có lúc chưa kịp thời. Phong trào thi đua ở một số nơi chưa cụ thể, thiếu tính thiết thực, hiệu quả chưa cao.

"Tại đại hội này, các đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới" - ông Nguyễn Văn Quảng nói.

Phiên thứ nhất của Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - nhận định, Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức.

Tình hình đó đặt ra yêu cầu cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, đòi hỏi từng cấp Công đoàn, mỗi cán bộ Công đoàn của thành phố cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với tổ chức, với đoàn viên, người lao động, nhất là trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

"Tôi cơ bản đồng tình với mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ tới được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Đề nghị đại hội nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng - bổ sung vào báo cáo, dự thảo nghị quyết của đại hội" - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở giá thấp là nhu cầu bức thiết của người lao động Đà Nẵng

Tường Minh |

Một trong những vấn đề công nhân lao động và đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 quan tâm là nhà ở giá thấp cho công nhân lao động.

345 đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII

Tường Minh - Thùy Trang |

Sáng 15.10, Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra phiên làm việc đầu tiên với sự tham dự của 345 đại biểu đại diện cho hơn 130.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

46 tiết mục dự Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ thành phố Đà Nẵng

Văn Trực |

Đà Nẵng - Tối 12.10, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động thành phố Đà Nẵng năm 2023.

Thêm một Công đoàn cơ sở với 26 đoàn viên được thành lập ở Đà Nẵng

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Luật hợp danh FDVN.

Ban chấp hành khoá XVII Công đoàn Hà Nội có 58 ủy viên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo kết quả bầu cử trong phiên làm việc thứ 2 của Đại hội VXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khoá mới gồm 58 ủy viên.

Hơn 700 phương tiện chạy quá tốc độ bị camera giao thông AI bắt lỗi

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Sau một tháng chính thức xử phạt vi phạm từ hình ảnh của camera giao thông, xử lý thông tin bằng trí tuệ nhân tạo (AI), lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã ghi nhận hơn 700 phương tiện chạy quá tốc độ.

Giáo viên muốn được công nhận là nghề nặng nhọc để được nghỉ hưu sớm

Mạnh Cường |

Ở mỗi cấp học, giáo viên đều cho rằng, có rất nhiều khó khăn, áp lực, thậm chí phải tiếp xúc với các yếu tố độc hại. Do đó, không ít giáo viên đều muốn được công nhận là nghề nặng nhọc, độc hại và được nghỉ hưu sớm 5 năm.

Giá vé máy bay Tết 2024 quá đắt, ngành du lịch lo khách quay lưng

Ý Yên |

Việc các hãng hàng không tung ra bán vé máy bay Tết 2024 với giá quá cao, thậm chí cao hơn giá tour trọn gói đến các nước trong khu vực, khiến doanh nghiệp du lịch lo vắng khách và khách Việt thì “quay xe” đổ ra nước ngoài du lịch.

Nhà ở giá thấp là nhu cầu bức thiết của người lao động Đà Nẵng

Tường Minh |

Một trong những vấn đề công nhân lao động và đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 quan tâm là nhà ở giá thấp cho công nhân lao động.

345 đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII

Tường Minh - Thùy Trang |

Sáng 15.10, Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra phiên làm việc đầu tiên với sự tham dự của 345 đại biểu đại diện cho hơn 130.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

46 tiết mục dự Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ thành phố Đà Nẵng

Văn Trực |

Đà Nẵng - Tối 12.10, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động thành phố Đà Nẵng năm 2023.

Thêm một Công đoàn cơ sở với 26 đoàn viên được thành lập ở Đà Nẵng

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Luật hợp danh FDVN.