Công đoàn Đà Nẵng cần nghiêm túc đánh giá đúng mức các hạn chế, tồn tại

Tường Minh - Thùy Trang |

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Công đoàn Đà Nẵng cần nghiêm túc đánh giá đúng mức các hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua mà báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa 16 trình tại Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra.

Công nhân viên chức lao động có đóng góp quan trọng

Ngày 16.10, phát biểu chỉ đạo Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá Đại hội là một sự kiện chính trị trọng đại, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của phong trào công nhân và Công đoàn thành phố Đà Nẵng.

Chợ Tết cho công nhân do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức hàng năm. Ảnh: Tường Minh
Chợ Tết cho công nhân do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: Tường Minh

Cùng với Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 16-17.10, Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng cũng sẽ góp phần vào thành công chung trong công tác tổ chức Đại hội của 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhận định: Tuy đối mặt với những khó khăn phát sinh nội tại cùng những thách thức bên ngoài, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19 nhưng Đà Nẵng đã đạt nhiều dấu ấn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

"Và trong thành tích chung đó, rất vinh dự và tự hào có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn toàn thành phố", ông Nguyễn Đình Khang nói.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố, đặc biệt là Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Cũng như không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố đề ra với một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Trong 5 năm qua, Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã có nhiều thay đổi, thể hiện sự lớn mạnh rất rõ nét trên nhiều lĩnh vực cơ bản để sát hợp tình hình thực tế và yêu cầu của phong trào công nhân, viên chức, lao động.

Đánh giá đúng mức các hạn chế

Theo Chủ tịch Nguyễn Đình Khang, qua báo cáo và thực tiễn theo dõi, ông được biết đến cuối nhiệm kỳ, thành phố Đà Nẵng có 86,9% doanh nghiệp ký kết được thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung cao hơn quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Tường Minh

Đồng thời tổ chức thương lượng và ký kết các thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên với giá ưu đãi cho hơn 95 nghìn lượt người với giá trị hưởng lợi trên 13 tỉ đồng.

Tổ chức 433 “Chuyến xe Công đoàn” miễn phí, đưa gần 13 nghìn người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết; các cấp công đoàn hỗ trợ cho hơn 229 nghìn lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khó khăn.

Đã thực hiện tốt việc giải ngân cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại 464 công đoàn cơ sở vay vốn phát triển kinh tế gia đình với nguồn vốn xoay vòng hơn 64 nghìn tỉ đồng.

Các cấp công đoàn thành phố đã sâu sát cơ sở, tăng cường công tác nắm bắt thông tin, gặp gỡ lắng nghe ý kiến của người lao động; đồng thời phối hợp với chuyên môn giải quyết kịp thời những kiến nghị, những tâm tư nguyện vọng của người lao động....

"Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi xin ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn cả nước", ông Nguyễn Đình Khang phát biểu.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Nguyễn Đình Khang, bên cạnh những thành quả đã đạt được, Đại hội cũng cần nghiêm túc đánh giá đúng mức các hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua mà báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa 16 trình tại Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra.

Đó là vai trò của một số cán bộ Công đoàn cơ sở trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động còn hạn chế, chưa phát huy hết trách nhiệm…

Việc chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động có nơi chưa quyết liệt, kịp thời, chưa sát thực tiễn.

Phong trào thi đua ở một số nơi chưa cụ thể, thiếu tính thiết thực, hiệu quả chưa cao; công tác khen thưởng chưa thực sự chú trọng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và người lao động trực tiếp sản xuất…

"Đây là những vấn đề Đại hội cần tiếp tục đi sâu thảo luận, phân tích và đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả để nhanh chóng khắc phục những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ mới", Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Tường Minh - Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở giá thấp là nhu cầu bức thiết của người lao động Đà Nẵng

Tường Minh |

Một trong những vấn đề công nhân lao động và đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 quan tâm là nhà ở giá thấp cho công nhân lao động.

345 đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII

Tường Minh - Thùy Trang |

Sáng 15.10, Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra phiên làm việc đầu tiên với sự tham dự của 345 đại biểu đại diện cho hơn 130.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

46 tiết mục dự Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ thành phố Đà Nẵng

Văn Trực |

Đà Nẵng - Tối 12.10, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động thành phố Đà Nẵng năm 2023.

Thêm một Công đoàn cơ sở với 26 đoàn viên được thành lập ở Đà Nẵng

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Luật hợp danh FDVN.

Đoàn viên Công đoàn Hà Nội đề nghị tăng cường giám sát thực hiện pháp luật lao động

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại phiên làm việc sáng 17.10, với sự có mặt của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành phố Hà Nội, các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã được trình bày.

Cụ già 70 tuổi tại Khu đô thị Thanh Hà phải đi xin từng giọt nước sạch

ANH HUY |

Đại diện nhiều tổ dân phố tại Khu đô thị Thanh Hà than vãn việc mất nước sinh hoạt khiến cuộc sống cư dân khốn khổ. Các cư dân từ cụ già 70 tuổi đến các cháu nhỏ phải đi xin từng giọt nước sạch để sử dụng.

Yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Phó Giám đốc Sở TNMT Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Ninh Bình bị tố có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, xưng "mày, tao" với người dân trong khi làm nhiệm vụ, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh cho biết, bước đầu ông Dũng đã thừa nhận sự việc trên.

Nước lụt tràn về, hiên nhà thành sông, dân Quảng Nam lo đến mất ngủ

Hoàng Bin |

Nhiều ngôi nhà ở khu vực trũng thấp, ven sông tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã bị nước lớn tràn vào sau đợt mưa lớn liên tiếp những ngày qua. Trong khi người lớn oằn mình lo phòng chống lũ lụt, thì trẻ con lại tỏ ra thích thú khi sân nhà biến thành sông.

Nhà ở giá thấp là nhu cầu bức thiết của người lao động Đà Nẵng

Tường Minh |

Một trong những vấn đề công nhân lao động và đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 quan tâm là nhà ở giá thấp cho công nhân lao động.

345 đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII

Tường Minh - Thùy Trang |

Sáng 15.10, Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra phiên làm việc đầu tiên với sự tham dự của 345 đại biểu đại diện cho hơn 130.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

46 tiết mục dự Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ thành phố Đà Nẵng

Văn Trực |

Đà Nẵng - Tối 12.10, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động thành phố Đà Nẵng năm 2023.

Thêm một Công đoàn cơ sở với 26 đoàn viên được thành lập ở Đà Nẵng

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Luật hợp danh FDVN.