Người có công vui mừng khi trợ cấp tăng mức cao nhất

Mạnh Cường |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2024/NĐ-CP sửa đổi mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ tăng cao nhất từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng (35,7%) và có hiệu lực từ ngày 1.7.2024.

Khi trợ cấp được tăng lên theo quy định mới sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của người có công và thân nhân của họ.

Ông Nguyễn Bạch Đằng (84 tuổi, Nam Định) không giấu nổi niềm vui và sự biết ơn với chính sách tăng trợ cấp lên tối đa 35,7% của Nhà nước.

Ông Đằng cho biết sẽ mua gấp đôi các loại thuốc bổ, cải thiện bữa ăn để đảm bảo cuộc sống. Ảnh: Mạnh Cường.
Ông Đằng cho biết sẽ mua gấp đôi các loại thuốc bổ, cải thiện bữa ăn để đảm bảo cuộc sống. Ảnh: Mạnh Cường.

“Mức trợ cấp hiện tại của tôi đã đủ nuôi sống bản thân và vợ, nay lại được tăng thêm tôi rất vui mừng” - ông Đằng tâm sự.

Hiện tại ông Đằng đang được hưởng 2 khoản trợ cấp bệnh binh và trợ cấp chất độc da cam với số tiền 6.016.000 đồng. Từ 1.7.2024, ông Đằng có thể nhận về tổng số tiền từ 7,2 đến 8 triệu đồng/tháng. Sống ở quê nên theo ông Đằng, mức trợ cấp này sẽ đảm bảo cuộc sống tương đối thoải mái.

“Sau khi tăng trợ cấp, vợ chồng tôi không cần lo lắng quá nhiều về các khoản ăn uống hàng ngày. Tôi cũng sẵn sàng mua gấp đôi thuốc bổ so với hiện tại để cơ thể khỏe mạnh hơn” - ông Đằng tâm sự.

Bên cạnh đó, ông Đằng cho biết, dù được miễn các khoản đóng góp cho xóm làng, xã nhà nhưng vẫn không ngần ngại ủng hộ mỗi khi có dịp.

Tuy nhiên, ông Đằng không quên nhấn mạnh, hiện tại vẫn còn rất nhiều đồng đội của mình chỉ được hưởng 1-2 khoản trợ cấp nên mức hưởng khá thấp. Ông mong muốn Nhà nước quan tâm hơn đến các đối tượng này để xứng đáng với những công sức và hy sinh của họ.

“Rất nhiều đồng đội của tôi chỉ được hưởng 1 loại trợ cấp hoặc 2 loại nhưng chưa nổi 3 triệu đồng/tháng. Sau đợt tăng này họ cũng mới chỉ được nhiều nhất lên 4 triệu đồng, vẫn rất khó để đảm bảo cuộc sống nhất là khi có người phụ thuộc” - ông Đằng cho hay.

Với ông Nguyễn Ngọc Làn (76 tuổi, Nam Định), nếu tăng lên mức cao nhất 35,7%, hai khoản trợ cấp mất sức và chất độc da cam, hàng tháng, ông sẽ nhận trợ cấp 4,7 triệu đồng/tháng. Với khoản tiền mới này, ông Làn bớt lo lắng hơn, không phải phiền muộn con cái quá nhiều như trước.

Sau khi tăng trợ cấp, ông Làn sẽ không phải phụ thuộc nhiều vào con cái. Ảnh: Mạnh Cường.
Sau khi tăng trợ cấp, ông Làn sẽ không phải phụ thuộc nhiều vào con cái. Ảnh: Mạnh Cường.

“Trước đây, với 3,5 triệu đồng trợ cấp, hai vợ chồng tôi phải tính toán rất chi li, con cái vẫn hỗ trợ thêm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng. Chúng đều có gia đình hết rồi, rất nhiều thứ phải lo, thực sự tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con” - ông Làn tâm sự.

Trao đổi về dự định sau khi được tăng thêm tiền trợ cấp, vợ ông Làn cho biết sẽ dành hết để mua cho chồng những loại thuốc tốt hơn.

Ông Làn dự định, sau khi tăng thêm trợ cấp sẽ không lấy tiền của các con mỗi lần đi cỗ bàn, lễ lạt nữa. Ông cũng mong muốn Nhà nước quan tâm hơn đến người có công, điều chỉnh tăng hàng năm để họ có thể tự tin mua sắm thuốc thang, thực phẩm để bảo đảm sức khỏe, không lo giá cả thị trường tăng cao.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi mức lương hưu thấp nhất với người nghỉ hưu năm 2018

Phương Minh |

Công ty Luật trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến mức lương hưu thấp nhất thay đổi từ ngày 1.7.2024.

Mức trợ cấp xã hội của hộ nghèo từ ngày 1.7

Phương Minh |

Công ty Luật trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến mức trợ cấp xã hội hàng tháng với hộ nghèo từ ngày 1.7.

Chi tiết mức hưởng trợ cấp, phụ cấp của người có công từ tháng 7.2024

Phương Minh |

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng từ ngày 1.7.2024 được thể hiện chi tiết theo bảng dưới đây.

Khởi tố vụ trốn thuế ở Thái Bình sau loạt bài của Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Trạm Tường, khởi tố bị can với 1 nguyên giám đốc công ty.

Chưa giấy phép, một công ty ở Hà Nội vẫn ngăn đường làm bãi xe

NHÓM PV |

Dù chưa có giấy phép làm bãi xe tạm, nhưng Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội vẫn rầm rộ rào chắn, ngăn đường để trông giữ ôtô.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu thành lập sàn xăng dầu

Cường Ngô |

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu việc thành lập sàn giao dịch xăng dầu.

Hơn 300 cán bộ doanh nghiệp đối thoại về an toàn lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 19.7, hơn 300 cán bộ, quản lý, nhân viên an toàn lao động của các doanh nghiệp đã tham gia hội nghị đối thoại về công tác an toàn lao động.

Những điều cần biết khi xác thực sinh trắc học ngân hàng

Văn Thắng |

Từ ngày 1.7, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay.