Ngổn ngang mất việc

Quỳnh Chi |

Công ty khó khăn, nhiều công nhân, người lao động mất việc đột ngột khiến cuộc sống của gia đình họ khó khăn, bối rối. Tiền lo cho con cái học hành, chi tiêu sinh hoạt hàng ngày trở thành gánh nặng với không ít người...

Rối bời vì không có tích lũy

Chị Đàm Thị Thu là nhân viên hành chính một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối bếp từ, đóng tại đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội). Gọi là nhân viên hành chính nhưng công việc của chị Thu khá vất vả, từ chấm công, kiểm kê giấy tờ xuất - nhập kho, thậm chí kiêm cả nhân viên bán hàng những giai đoạn bận rộn. Với mức lương 9 triệu đồng/tháng, địa bàn làm việc cách nhà chưa đầy 1km, chị Thu khá hài lòng và xác định gắn bó lâu dài với công việc.

Cuối tháng 5.3023, chị Thu nhận được thông báo công ty cắt giảm nhân sự do kinh doanh khó khăn, công việc chị đang làm sẽ được phân bố cho bộ phận kế toán kiêm nhiệm. “Nhận tin như sét đánh ngang tai. Tôi đờ đẫn một hồi rồi dọn đồ đạc về, đi trên đường nước mắt không ngừng rơi. Tôi nghĩ đến hai con vào năm học mới, khoản tiền chi tiêu cố định cho gia đình mỗi tháng... rối bời không làm được gì” - chị Thu nói.

Theo chị Thu, chồng chị làm nhân viên bảo vệ cho 1 tòa chung cư gần nhà, lương chỉ 6 triệu đồng/tháng. Khi chị còn việc, tổng thu nhập của 2 vợ chồng nếu chắt chiu vẫn đủ gia đình sinh hoạt. Vì được bố mẹ chồng cho một gian tập thể cũ nên may mắn chị Thu không phải thuê nhà, nhưng chi phí cho một gia đình 4 người sống giữa Thủ đô với 2 con đang tuổi ăn học là không hề nhỏ.

“Tôi lo lắm. Vợ chồng lấy nhau 13 năm, ngoài món hồi môn, chút tiền vàng gia đình hai bên cho đợt cưới, chúng tôi không có bất cứ khoản tích lũy nào.

May các con không ốm đau. Nhưng giờ tôi mất việc, chưa biết xoay xở ra sao. Tôi mới nhờ chồng thông báo trong khu chung cư anh ấy làm bảo vệ, xem gia đình nào có nhu cầu thuê giúp việc theo giờ hoặc dọn vệ sinh theo giờ thì nhận để làm” - chị Thu chia sẻ.

Anh Đinh Văn Ba (quê Thanh Ba, Phú Thọ) làm công nhân một xưởng cơ khí tại đường Phan Trọng Tuệ (Thanh Trì, Hà Nội). Thời điểm nhiều việc, thu nhập của anh Ba được 10 triệu đồng/tháng, anh có đủ tiền thuê nhà, ăn ở và gửi về quê giúp bố mẹ nuôi hai em ăn học.

Lí do mất việc, theo anh Ba, chủ xưởng cơ khí nói các công trình xây dựng đình trệ, xưởng không nhận được đơn hàng nên không thể duy trì sản xuất. “Nếu chỉ trông chờ vào người dân đặt mấy cánh cửa, kệ sắt, tủ hàng... thì đúng là ông chủ cũng không thể duy trì mà trả lương cho chúng tôi” - anh Ba ngậm ngùi nói.

Làn sóng sa thải chưa dừng lại

Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV - Hội Đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính) vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về kết quả khảo sát tình hình của gần 10.000 doanh nghiệp và một số đề xuất, tham mưu để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.

Theo đó, khảo sát gần 10.000 doanh nghiệp cho thấy, 71,2% dự kiến giảm quy mô sử dụng lao động trên 5%, trong đó 22,2% dự kiến giảm trên 50%. TPHCM, Bình Dương là hai địa phương dự kiến cắt giảm nhiều nhất.

Trong tổng số 9.556 doanh nghiệp tham gia khảo sát, có 82,3% doanh nghiệp dự kiến giảm quy mô, tạm ngừng kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh trong các tháng còn lại của năm 2023. Đáng chú ý, tỉ lệ doanh nghiệp ngừng kinh doanh, chờ giải thể là 10,9%, tỉ lệ tạm ngừng kinh doanh là 12,4%. Chỉ có 13,5% doanh nghiệp cho biết sẽ giữ nguyên quy mô.

Trong số 7.333/9.556 doanh nghiệp còn hoạt động, cơ quan nghiên cứu cho biết có 71,2% dự kiến giảm quy mô lao động trên 5%, trong đó có 22,2% dự kiến giảm trên 50%.

Tính theo địa phương, TPHCM có tỉ lệ doanh nghiệp dự kiến giảm trên 50% lao động cao nhất (25,8%), sau đó đến Bình Dương (24%). Bên cạnh đó, có 80,7% doanh nghiệp dự kiến giảm doanh thu trên 5%, trong đó tỉ lệ giảm trên 50% doanh thu là 29,4%.

Đáng chú ý, trong bối cảnh khó khăn đó, doanh nghiệp cho biết, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn khi có đến 84% doanh nghiệp đánh giá hiệu quả điều hành và hỗ trợ của chính quyền địa phương ở mức kém hiệu quả.

Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Miễn, giảm học phí cho con công nhân lao động mất việc, giảm việc là việc làm ý nghĩa

HOÀNG LỘC |

Người lao động và cán bộ Công đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ủng hộ đề xuất cần có thêm những chương trình hỗ trợ miễn học phí hoặc miễn phí tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh là con công nhân lao động khó khăn, mất việc làm trong năm học 2023 - 2024.

Tiền Giang hoàn thành trao hỗ trợ cho người lao động bị mất việc, thiếu và ngừng việc

Thành Nhân |

Thực hiện Quyết định 6696 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, người lao động (NLĐ) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành giải quyết và trao hỗ trợ đến tận tay cho 1.573 công nhân bị mất việc, thiếu việc và ngừng việc.

Nên miễn học phí cho con công nhân bị mất việc làm

Quế Chi - Minh Hương |

Ngày 1.6, thảo luận về kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn Bình Dương) đề xuất có thêm những chương trình hỗ trợ miễn học phí hoặc miễn phí tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh là con công nhân lao động khó khăn, mất việc làm trong năm học 2023-2024. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của người lao động và cán bộ công đoàn. Nếu đề xuất này được thực hiện, công nhân lao động sẽ giảm gánh nặng trong thời điểm khó khăn này.

Mất việc được hỗ trợ học nghề thế nào?

nam dương |

Bạn đọc có email nghiadungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chúng tôi vừa phải chấm dứt HĐLĐ do công ty khó khăn về đơn hàng. Xin hỏi, chúng tôi có được hỗ trợ học nghề để tìm việc làm mới không?

Tin 20h: Nhiều người lao động trên 40 tuổi bị mất việc làm

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 30.5: Nhiều người trên 40 tuổi bị mất việc trong xu hướng cắt giảm lao động; Cận cảnh sân khấu lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng phục vụ 5.400 du khách; Đau đầu nhức óc, phát bệnh vì cửa hàng tiện lợi mở thâu đêm...

Từ clip trên TikTok, Cảnh sát tìm ra nhóm thanh niên đua xe ở Bắc Giang

Tô Thế |

Bắc Giang - Thông qua đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên đường, Cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính các đối tượng và triệu tập lên làm việc.

Quách Thu Phương: Nhiều sự thật về hôn nhân ngoài đời còn đau đớn hơn phim

NHÓM PV |

Diễn viên Quách Thu Phương trở lại màn ảnh sau 13 năm vắng bóng. Chị chia sẻ, đã từng phải vượt qua trầm cảm, stress để tìm lại mình. Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nữ diễn viên về hôn nhân, sự khác biệt của hôn nhân ngoài đời và trên phim.

Lý do nhiều hồ thủy điện vẫn thiếu nước nghiêm trọng dù đã có mưa lớn

MINH HÀ |

Những ngày qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn diện rộng, có nơi trên 100mm, nhưng lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện cũng không đáng kể, vẫn thiếu hụt nghiêm trọng.

Miễn, giảm học phí cho con công nhân lao động mất việc, giảm việc là việc làm ý nghĩa

HOÀNG LỘC |

Người lao động và cán bộ Công đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ủng hộ đề xuất cần có thêm những chương trình hỗ trợ miễn học phí hoặc miễn phí tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh là con công nhân lao động khó khăn, mất việc làm trong năm học 2023 - 2024.

Tiền Giang hoàn thành trao hỗ trợ cho người lao động bị mất việc, thiếu và ngừng việc

Thành Nhân |

Thực hiện Quyết định 6696 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, người lao động (NLĐ) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành giải quyết và trao hỗ trợ đến tận tay cho 1.573 công nhân bị mất việc, thiếu việc và ngừng việc.

Nên miễn học phí cho con công nhân bị mất việc làm

Quế Chi - Minh Hương |

Ngày 1.6, thảo luận về kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn Bình Dương) đề xuất có thêm những chương trình hỗ trợ miễn học phí hoặc miễn phí tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh là con công nhân lao động khó khăn, mất việc làm trong năm học 2023-2024. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của người lao động và cán bộ công đoàn. Nếu đề xuất này được thực hiện, công nhân lao động sẽ giảm gánh nặng trong thời điểm khó khăn này.

Mất việc được hỗ trợ học nghề thế nào?

nam dương |

Bạn đọc có email nghiadungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chúng tôi vừa phải chấm dứt HĐLĐ do công ty khó khăn về đơn hàng. Xin hỏi, chúng tôi có được hỗ trợ học nghề để tìm việc làm mới không?

Tin 20h: Nhiều người lao động trên 40 tuổi bị mất việc làm

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 30.5: Nhiều người trên 40 tuổi bị mất việc trong xu hướng cắt giảm lao động; Cận cảnh sân khấu lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng phục vụ 5.400 du khách; Đau đầu nhức óc, phát bệnh vì cửa hàng tiện lợi mở thâu đêm...