Tài chính thông minh: Nhận diện ngay chiêu trò tín dụng đen mùa World Cup

Đức Mạnh |

Để quản lý tài chính thông minh, tránh xa bẫy nợ lãi cao và cá độ bóng đá, người dân cần tỉnh táo phân biệt rõ giữa app cho vay chính thống và vay núp bóng tín dụng đen.

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty luật Hừng Đông đã chỉ ra 3 cách phổ biến để tránh bị các công ty tài chính lừa rơi vào bẫy vay nợ lãi cao.

1. Thông qua mạng xã hội

Các công ty tài chính len lỏi vào từng ngóc ngách của mạng xã hội để mời chào người dùng rơi vào bẫy tín dụng. Nếu lướt Facebook và xem các bài đăng về thông tin bóng đá, rất dễ dàng có thể bắt gặp các bình luận, quảng cáo, gạ gẫm, mời chào người dùng sử dụng dịch vụ với hàng loạt ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Nếu là người yêu thích bộ môn này thì sẽ rất dễ bị thu hút.

2. Thông qua các trang web về bóng đá

Tình trạng phổ biến trong những mùa bóng lăn, đặc biệt là World Cup là xem các trận đá trên các trang web lậu. Đây cũng chính là nguồn khách hàng béo bở, tiềm năng của các công ty tài chính.

Nếu bạn có nhu cầu xem bóng đá tại các trang web này, hàng loạt những quảng cáo về cá độ bóng đá, cho vay tiền nóng hiện lên ngay lập tức, thậm chí trước khi xem được trận bóng đó.

Với thủ tục vô cùng đơn giản, thuận tiện mà tiền lại có ngay lập tức nên các đối tượng này dễ dàng đánh lừa những người nhẹ dạ, cả tin.

Ngoài ra còn có một số người dân do không tìm hiểu kỹ, không phân biệt được app vay tiền của các đơn vị chính thống được cấp phép và của các đối tượng cho vay nặng lãi.

3. Thông qua các app vay tiền

Hiện nay tồn tại một loạt ứng dụng vay tiền nhanh chóng. Người dùng chỉ cần cung cấp thông tin đơn giản như số điện thoại, chứng minh nhân dân là được giải ngân trong ngày. Hàng loạt những khẩu hiệu hấp dẫn được tung ra để chào mời như: “Không cần thế chấp, lãi suất không đồng”, “Vay siêu tốc, nhận tiền sau 30 phút, "Lãi suất thấp, nhận tiền ngay”...

 
Luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty luật Hừng Đông - trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn).

Để quản lý tài chính thông minh, ông Toại lưu ý, người có nhu cầu cần tỉnh táo phân biệt rõ giữa app cho vay chính thống và vay núp bóng tín dụng đen.

"Khuyến cáo của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia chỉ rõ, khi sử dụng mạng xã hội hoặc nhận được các tin nhắn kèm đường link cài đặt ứng dụng có nội dung như: “Không cần thế chấp, lãi suất không đồng”, “Vay siêu tốc, nhận tiền sau 30 phút, lãi suất thấp, nhận tiền ngay”... thì người dân phải rất cảnh giác", luật sư nhấn mạnh.

Do vậy, để tránh các phát sinh nằm ngoài dự kiến, người vay cần biết rõ các mức lãi suất, các mức phí và chi phí có thể phát sinh trong những trường hợp cụ thể (trả nợ trước hạn, chậm trả, gia hạn thời gian vay, phí tư vấn dịch vụ...).

Ngoài ra, người vay cũng cần bảo đảm việc lưu giữ thông tin để có cơ sở đối chiếu khi phát sinh tranh chấp.

Cụ thể, nhiều trường hợp người vay nghe nhân viên tư vấn qua điện thoại nhưng không kiểm tra lại nội dung hợp đồng trước khi ký, dẫn đến khi có tranh chấp phát sinh mới phát hiện nội dung hợp đồng không đúng như nội dung tư vấn.

Xem thêm các tin bài trong chương trình Tài chính thông minh TẠI ĐÂY.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Bị áp lực đe doạ, người thân có phải trả thay con nợ?

Đức Mạnh |

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty luật Hừng Đông cho biết hành vi khủng bố về thể chất và tinh thần khi đòi nợ là hết sức nguy hiểm và bất hợp pháp. Tuỳ theo mức độ mà có thể bị phạt từ hàng chục triệu đồng đến xử lý hình sự.

Tài chính thông minh: Tránh bẫy tín dụng đen mùa World Cup

Nhóm PV |

Một tháng ăn ngủ cùng World Cup là thời điểm không ít người, đặc biệt là công nhân bị cuốn vào vòng xoáy cá độ. Lãi thì không nói nhưng lỗ lại tìm đến tín dụng đen để vay nóng. Cuộc sống vốn khó khăn nay càng cùng cực trước áp lực cơm áo gạo tiền và lãi vay nợ. Trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), luật sư Nguyễn Hữu Toại – Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông sẽ giúp độc giả cảnh tỉnh trước cạm bẫy tín dụng.

Tài chính thông minh: Con đường đến tự do tài chính

Nhóm PV |

Tự do tài chính là khao khát của rất nhiều người nhưng lại không dễ dàng để thực hiện. Trở lại với số 22 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), GS.TS Andreas Stoffers sẽ chia sẻ về từng nấc thang trên chặng đường này cũng như làm thế nào để chinh phục nó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tài chính thông minh: Bị áp lực đe doạ, người thân có phải trả thay con nợ?

Đức Mạnh |

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty luật Hừng Đông cho biết hành vi khủng bố về thể chất và tinh thần khi đòi nợ là hết sức nguy hiểm và bất hợp pháp. Tuỳ theo mức độ mà có thể bị phạt từ hàng chục triệu đồng đến xử lý hình sự.

Tài chính thông minh: Tránh bẫy tín dụng đen mùa World Cup

Nhóm PV |

Một tháng ăn ngủ cùng World Cup là thời điểm không ít người, đặc biệt là công nhân bị cuốn vào vòng xoáy cá độ. Lãi thì không nói nhưng lỗ lại tìm đến tín dụng đen để vay nóng. Cuộc sống vốn khó khăn nay càng cùng cực trước áp lực cơm áo gạo tiền và lãi vay nợ. Trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), luật sư Nguyễn Hữu Toại – Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông sẽ giúp độc giả cảnh tỉnh trước cạm bẫy tín dụng.

Tài chính thông minh: Con đường đến tự do tài chính

Nhóm PV |

Tự do tài chính là khao khát của rất nhiều người nhưng lại không dễ dàng để thực hiện. Trở lại với số 22 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), GS.TS Andreas Stoffers sẽ chia sẻ về từng nấc thang trên chặng đường này cũng như làm thế nào để chinh phục nó.