Đà Nẵng bắt đường dây tín dụng đen, lãi suất 300%/năm

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Từ năm 2018 đến nay, Phạm Hà Long (SN 1987, quê quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; hiện trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng 2 đối tượng khác đã lập đường dây tín dụng đen, cho nhiều người dân Đà Nẵng vay với lãi suất từ 146% đến 304%/năm.

Ngày 15.12, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết, vừa làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng từ Hà Nội vào thành phố, cho vay “tín dụng đen”.

Trước đó, hồi đầu tháng 12, Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố kiểm tra, bắt quả tang Phạm Hà Long đang đi thu tiền cho vay trả góp của một người phụ nữ tại đường Lê Thanh Nghị.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Long, lực lượng công an phát hiện thêm Trần Thanh Tùng (SN 1984, quê quận Đống Đa, TP Hà Nội) đang ở chung phòng và có hoạt động cho vay với Long.

Công an cũng thu giữ nhiều tài liệu gồm: sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, giấy vay tiền của người vay và nhiều sổ hộ khẩu, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, bằng lái xe... của người vay tiền.

Long khai nhận đường dây “tín dụng đen” bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 2.2018. Người nào có nhu cầu vay tiền thì Long trực tiếp đến gặp và xác minh nơi ở, nơi làm việc hoặc buôn bán. Người vay thực hiện thế chấp giấy tờ cho Long.

Bằng cách trên, Long đã cho rất nhiều người trên địa bàn TP Đà Nẵng vay tiền với gói thấp nhất 3 triệu đồng và cao nhất là 50 triệu đồng, lãi suất vay từ 146% đến 304%/năm. Các đối tượng cho vay các gói trả góp từ 30, 40, 50 đến 100 ngày với số lượng hàng trăm người vay.

Hằng ngày, Long với nhiệm vụ tìm kiếm người vay, thẩm định và thu tiền của người vay tiền hằng ngày rồi ghi chép vào sổ sách.

Tùng chịu trách nhiệm quản lý và chụp hình sổ sách rồi Tùng gửi tin nhắn cho Trần Tuấn Vũ (SN 1990, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội) quản lý chung. Vũ là đối tượng cung cấp tiền để Long và Tùng hoạt động hành vi cho vay lãi nặng.

Căn cứ lời khai và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 14.12, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ Trần Tuấn Vũ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với hàng chục người vay tiền ở nhiều quận, huyện. Số tiền nhóm này chiếm đoạt được từ hoạt động cho vay nặng lãi là gần 110 triệu đồng.

Ngoài ra, Long còn hoạt động cho vay riêng lẻ từ tháng 5.2021 với thủ đoạn tương tự, thu lợi bất chính hơn 115 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và tạm giam 3 bị can để tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Băng nhóm giang hồ cho vay nặng lãi ở Hà Giang sa lưới

Nguyễn Hoàn |

Hà Giang – Bằng cách cấu kết với hoạt động tín dụng đen, nhóm đối tượng đã tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất “cắt cổ” lên đến 365% một năm, thu lời bất chính gần 4 tỉ đồng.

Lừa đảo cho vay trực tuyến, chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 11.12, Công an thành phố Hà Tĩnh - cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Chiến (28 tuổi, trú xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) và Vi Quốc Tùng (24 tuổi, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cho vay tiền trực tuyến.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Vì sao truy tố thêm 1 bị can cho vay?

Việt Dũng |

Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt 433 tỉ của 3 ngân hàng, cùng nhiều cá nhân, quá trình điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát đã truy tố thêm 1 bị can và làm rõ việc liên quan ra sao của 1 đại gia.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Băng nhóm giang hồ cho vay nặng lãi ở Hà Giang sa lưới

Nguyễn Hoàn |

Hà Giang – Bằng cách cấu kết với hoạt động tín dụng đen, nhóm đối tượng đã tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất “cắt cổ” lên đến 365% một năm, thu lời bất chính gần 4 tỉ đồng.

Lừa đảo cho vay trực tuyến, chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 11.12, Công an thành phố Hà Tĩnh - cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Chiến (28 tuổi, trú xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) và Vi Quốc Tùng (24 tuổi, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cho vay tiền trực tuyến.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Vì sao truy tố thêm 1 bị can cho vay?

Việt Dũng |

Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt 433 tỉ của 3 ngân hàng, cùng nhiều cá nhân, quá trình điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát đã truy tố thêm 1 bị can và làm rõ việc liên quan ra sao của 1 đại gia.