Nâng cao hiệu quả truyền thông giữ tỉ lệ Bảo hiểm y tế tại Bình Phước

LƯƠNG HẠNH |

Trong 3 tháng cuối năm 2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Phước đã đạt được nhiều thành quả. Trong đó, phấn đấu đến hết năm 2022 hoàn thành chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế (BHYT) của địa phương.

Theo đó, tính đến cuối tháng 10.2022, toàn tỉnh có số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc đạt 90,6%, ước thực hiện cuối năm 2022 đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 81,3% dân số, ước thực hiện năm 2022 đạt trên 92% dân số.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 81,3%, ước thực hiện cuối năm 2022 đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Nợ BHXH, BHYT, BHTN đến cuối tháng 10.2022 hơn 77 tỉ đồng, chiếm 2,2% tổng số phải thu BHXH Việt Nam giao, thấp hơn 1,3% so với nợ cùng kỳ năm trước; ước thực hiện cuối năm 2022 khoảng hơn 39 tỉ đồng, chiếm 1,1% tổng kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao...

Phát triển BHXH tự nguyện. Ảnh: BHXH VN
Phát triển BHXH tự nguyện. Ảnh: BHXH VN

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn, giá trị, lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; ý nghĩa, giá trị của việc hưởng lương hưu hàng tháng, những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận BHXH một lần được triển khai đa dạng các hình thức, phù hợp với đặc thù địa phương;

Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dù nhận thức của người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu, vùng xa đã có những thay đổi nhất định về việc tự giác tham gia BHYT tự nguyện. Tuy nhiên, để duy trì, giữ vững và nâng cao tỉ lệ này vẫn còn là thách thức đối với nhiều địa phương.

Có mặt tại buổi trao tặng thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, chị Thị Ưng (29 tuổi dân tộc S'tiêng, xã Đường 10) không khỏi xúc động khi cầm trên tay tấm thẻ BHYT do lãnh đạo BHXH huyện Bù Đăng trao tặng.

Chị cho biết, từ nay, gia đình chị không phải lo lắng về tiền trả viện phí mỗi khi con nhỏ ốm đau phải vào bệnh viện thăm khám, điều trị. "Có lúc con nhỏ bị bệnh phải đi bệnh viện, gia đình tôi chỉ biết sang họ hàng, làng xóm vay mượn tiền để chữa bệnh cho con" - chị Ưng chia sẻ.

Tại buổi trao tặng thẻ BHYT cho các hộ gia đình, Bí thư Đảng ủy xã Đường 10 Nông Thị Lũy, cho biết sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới thì người dân không còn được hưởng chính sách hỗ trợ cấp thẻ BHYT. Nhận thức được vai trò của tấm thẻ BHYT, địa phương đã phối hợp với UBND xã vận động người dân tham gia BHYT.

Tuy nhiên, theo bà Lũy, do nhận thức một số bà con còn hạn chế, điều kiện kinh tế một số hộ gia đình khó khăn nên việc tham gia BHYT còn mang tính chất có hay không cũng được. "Vừa qua, tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Nghị quyết về việc thực hiện các chính sách bảo hiểm, trong đó điều chỉnh việc hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hộ dân tộc thiểu số ngoài nguồn ngân sách của trung ương. Với sự hỗ trợ này riêng xã Đường 10 có gần 2.700 trẻ BHYT được trao tặng cho người dân"- bà Lũy chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Phước trao tặng thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số xã Đường 10, huyện Bù Đăng. Ảnh: BHXH VN
Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Phước trao tặng thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số xã Đường 10, huyện Bù Đăng. Ảnh: BHXH VN

Theo ông Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc BHXH huyện Bù Đăng, so với thời điểm trước khi thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, hàng chục ngàn người dân trên địa bàn huyện không còn được hưởng ngân sách Trung ương hỗ trợ đóng BHYT.

Tuy nhiên, thời gian qua, với nhiều chính sách tuyên truyền, vận động, hỗ trợ… số người tham gia BHYT của huyện Bù Đăng hiện đã đạt 82%, riêng xã Đường 10, hiện 100% hộ gia đình đã có thẻ BHYT.

"Từ nay đến hết năm 2022 và sang năm 2023, việc phát triển thẻ BHYT vẫn là ưu tiên của ngành BHXH Bình Phước bởi chúng tôi quan niệm đây là vấn đề an sinh, khi người dân có sức khỏe sẽ yên tâm lao động, học tập và công tác" - ông Ánh nói.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Phước Lê Xuân Cao cho biết, với những xã không còn chính sách hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho người dân, thì việc duy trì và nâng cao tỉ lệ bao phủ BHYT cũng đòi hỏi ở các địa phương có các giải pháp linh hoạt. Đến nay, BHXH tỉnh Bình Phước đã vận động các cá nhân, nhà hảo tâm với số tiền trên 2,2 tỉ đồng tương đương với hơn 18.000 thẻ BHYT để người có hoàn cảnh khó khăn thụ hưởng.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục năm 2023

ANH THƯ |

Người dân tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục sẽ có những quyền lợi khi khám chữa bệnh.

Trao tặng 87 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 8.11, Liên đoàn Lao động TP.Vũng Tàu đã phối hợp với BHXH TP.Vũng Tàu, UBND xã Long Sơn và nhà hảo tâm tổ chức chương trình trao thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Bảo hiểm y tế chi hàng tỉ đồng khám chữa bệnh cho học sinh sinh viên

ANH THƯ |

Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả cho rất nhiều bệnh nhân là học sinh sinh viên mắc các bệnh nan y, mạn tính với chi phí lớn lên tới hàng tỉ đồng.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Điều kiện hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục năm 2023

ANH THƯ |

Người dân tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục sẽ có những quyền lợi khi khám chữa bệnh.

Trao tặng 87 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 8.11, Liên đoàn Lao động TP.Vũng Tàu đã phối hợp với BHXH TP.Vũng Tàu, UBND xã Long Sơn và nhà hảo tâm tổ chức chương trình trao thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Bảo hiểm y tế chi hàng tỉ đồng khám chữa bệnh cho học sinh sinh viên

ANH THƯ |

Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả cho rất nhiều bệnh nhân là học sinh sinh viên mắc các bệnh nan y, mạn tính với chi phí lớn lên tới hàng tỉ đồng.