Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn trong chuỗi các siêu thị bán lẻ

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 25.5, Hội thảo Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn trong chuỗi các siêu thị bán lẻ tại Việt Nam trong điều kiện hiện nay đã khai mạc dưới sự chủ trì của ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Rajendra Acharya Kumar - Thư ký Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của UNI Toàn cầu. Hội thảo diễn ra trong các ngày 25-26.5.

Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Mạng lưới Công đoàn quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (UNI APRO) và Liên hiệp các Công đoàn ngành Dệt, Hóa học, Thực phẩm, Thương mại và Dịch vụ Nhật Bản (UA ZENSEN) tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham gia hội thảo có đại diện Hội đồng các Công đoàn Malaysia là thành viên của UNI APRO (UNI MLC), Công đoàn Thương mại Singapore (SMMWU), Công đoàn ngành Dịch vụ Indonesia (ASPEK) và gần 40 đại biểu Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, bên cạnh những đóng góp tích cực như tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, sự xuất hiện của các siêu thị mini và cửa hàng tiện lợi hiện cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với người lao động trong ngành bán lẻ khi đa số lao động trong ngành chưa được đào tạo chuyên nghiệp, có mức thu nhập thấp và chất lượng cuộc sống chưa được đảm bảo. Trong khi đó, cán bộ Công đoàn cơ sở thuộc các đơn vị này hầu hết hoạt động kiêm nhiệm, năng lực thương lượng tập thể chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong việc xây dựng quan hệ lao động tốt cũng như bảo vệ hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

“Vì vậy, những kinh nghiệm quốc tế được các bạn chia sẻ tại hội thảo sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu giúp Công đoàn Việt Nam nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong chuỗi các siêu thị bán lẻ tại Việt Nam, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong ngành bán lẻ” - Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Rajendra Acharya Kumar đánh giá cao những hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động cũng như những hoạt động an sinh dành cho người lao động trong thời gian khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Ông Rajendra Acharya Kumar khẳng định UNI APRO cam kết phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Việt Nam, nhất là trong quá trình có nhiều tập đoàn đa quốc gia bắt đầu vào Việt Nam. UNI APRO đã có những thoả thuận khung ký kết với những tập đoàn đa quốc gia nên UNI APRO mong muốn được phối hợp với Công đoàn Việt Nam trong việc thực hiện các nội dung trong thoả thuận.

Các đại biểu tham gia Hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn

Các đại biểu tham gia hội thảo tham luận và trao đổi về thực trạng mô hình Công đoàn các chuỗi siêu thị tại Việt Nam hiện nay; xây dựng Công đoàn vững mạnh trong ngành thương mại/bán lẻ ở Nhật Bản, ở Singapore, ở Malaysia, ở Indonesia; chính sách và pháp luật liên quan đến Công đoàn ngành bán lẻ ở Việt Nam; các vấn đề khác liên quan đến việc xây dựng và phát triển đoàn viên trong ngành bán lẻ từ quan điểm quốc tế…

Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Tổng Công ty, CĐ Đường sắt Việt Nam giải quyết kiến nghị của NLĐ

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Đoàn công tác của Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên, trao trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khu vực từ Đà Nẵng đến Vinh và thăm một số đơn vị thuộc khu vực đèo Hải Vân, đèo Khe Nét, khu ga Kim Lũ, Lạc Sơn.

Kết nạp lớp đoàn viên Công đoàn Tháng 5 và tư vấn pháp luật cho CNLĐ

Hải Anh |

Hà Nội – Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây tổ chức Lễ kết nạp lớp đoàn viên Công đoàn Tháng 5 và tuyên truyền tư vấn pháp luật cho công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam hội đàm trực tuyến với Tổng Công hội Trung Quốc

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 24.5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc tổ chức Hội đàm trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Giang Quảng Bình – Phó Chủ tịch Tổng Công hội Trung Quốc.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Lãnh đạo Tổng Công ty, CĐ Đường sắt Việt Nam giải quyết kiến nghị của NLĐ

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Đoàn công tác của Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên, trao trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khu vực từ Đà Nẵng đến Vinh và thăm một số đơn vị thuộc khu vực đèo Hải Vân, đèo Khe Nét, khu ga Kim Lũ, Lạc Sơn.

Kết nạp lớp đoàn viên Công đoàn Tháng 5 và tư vấn pháp luật cho CNLĐ

Hải Anh |

Hà Nội – Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây tổ chức Lễ kết nạp lớp đoàn viên Công đoàn Tháng 5 và tuyên truyền tư vấn pháp luật cho công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam hội đàm trực tuyến với Tổng Công hội Trung Quốc

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 24.5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc tổ chức Hội đàm trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Giang Quảng Bình – Phó Chủ tịch Tổng Công hội Trung Quốc.