Nâng cao chất lượng cuộc sống cho đoàn viên từ chính sách bền vững

Phương Linh |

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa, Trưởng đoàn đại biểu tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chia sẻ mong muốn của đoàn viên về việc Đại hội sẽ đưa ra nhiều chính sách trong việc chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân, người lao động...

Thêm nhiều diễn đàn đối thoại cho đoàn viên

Đại diện cho tiếng nói của hơn 5.000 lao động, trong đó đa số là lao động nữ, trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đại biểu Trần Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa kỳ vọng tổ chức Công đoàn sẽ đưa ra những quyết sách đổi mới mạnh mẽ.

Cụ thể đoàn viên, người lao động (NLĐ) mong Công đoàn Việt Nam tổ chức thêm nhiều diễn đàn đoàn viên để NLĐ được gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình.

Ảnh: Phương Linh
Đại biểu Trần Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh

Thực tế từ các cuộc đối thoại NLĐ, các hội nghị chuyên đề thảo luận trao đổi ý kiến, kinh nghiệm…, Công đoàn sẽ có những chính sách, kiến nghị kịp thời cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên và xây dựng mối quan hệ lao động đoàn kết, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, ổn định việc làm cho lao động nữ; Có nhà trẻ gần các khu công nghiệp và thời gian giữ trẻ phù hợp với thời gian lao động sản xuất để đoàn viên, lao động nữ có thể yên tâm làm việc.

Cũng theo bà Thủy, an toàn lao động cần được nâng cao, vai trò của Công đoàn cần được cụ thể hóa bằng luật định. Trong đó, cần xây dựng quy chế thưởng, phạt; xây dựng chế độ phụ cấp và khen thưởng cho các An toàn vệ sinh viên phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện của cơ sở.

Đại biểu Nguyễn Phương Nam - Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Vinpearl. Ảnh: Phương Linh
Đại biểu Nguyễn Phương Nam - Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Vinpearl. Ảnh: Phương Linh

Là đại biểu đại diện cho tiếng nói của đoàn viên, NLĐ thuộc thế hệ trẻ, anh Nguyễn Phương Nam - Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Vinpearl chia sẻ: "Vinh dự là một trong các đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, tôi gửi gắm vào lá phiếu của mình sự kỳ vọng về một Ban chấp hành mới có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, đủ tâm huyết với hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân cả nước.

Tôi cũng mong muốn đại hội XIII sẽ đưa ra những định hướng cụ thể cho đội ngũ cán bộ Công đoàn. Nhất là cán bộ Công đoàn hoạt động trong doanh nghiệp có điều kiện làm tốt hơn vai trò bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên. Đồng thời có những chiến lược phát triển đội ngũ đoàn viên, NLĐ trẻ được nâng cao trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu hội nhập".

Mong sớm được tiếp cận nhà ở xã hội

Theo ông Bùi Hoài Nam, vấn đề nhà ở cho đoàn viên, NLĐ luôn là nhu cầu thiết yếu. Ngày 27.11, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở sửa đổi, theo đó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Đây là tin rất vui với nhiều đoàn viên, NLĐ cũng như đội ngũ cán bộ Công đoàn. Điều này sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cơ hội để đoàn viên Công đoàn thực sự khó khăn về nhà ở được tiếp cận với chính sách nhà ở xã hội. Điều này cũng góp phần xây dựng niềm tin vững chắc hơn giữa người lao động vào tổ chức Công đoàn.

Ông Bùi Hoài Nam- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên trước thềm đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Phương Linh
Ông Bùi Hoài Nam- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Phương Linh

Cùng với cơ hội cũng sẽ đặt ra những nhiệm vụ mới, vì thế đoàn viên, NLĐ kỳ vọng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ có những giải pháp sớm đưa chính sách nhà ở xã hội nhanh hơn, cụ thể hơn đến với đoàn viên.

Vấn đề việc làm là một trong những mối quan tâm rất lớn của đoàn viên. Vì vậy nhiều đoàn viên kỳ vọng, Đại hội XIII sẽ đưa ra những chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, trọng tâm là nguồn lao động trẻ.

"Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ là diễn đàn phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của đại diện bảo vệ quyền lợi giai cấp công nhân trong giai đoạn mới. Nhất là trong việc chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo chỗ ở, việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên đáp ứng yêu cầu phát triển”- ông Nam nhấn mạnh.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên y tế trường học lo bị đứng ngoài chính sách mới

HẠNH AN |

Thông tư 19, 20/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định khá rõ ràng các vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập, không còn dùng từ nhân viên, là cơ sở để xếp lương theo vị trí việc làm, cải thiện thu nhập khi cải cách tiền lương trong thời gian tới. Song, nhiều nhân viên y tế trường học lo lắng bị đứng ngoài chính sách mới này.

Nghiên cứu, có chính sách thu hút cán bộ trong lĩnh vực bảo tàng, du lịch

Vương Trần |

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, có chính sách thu hút cán bộ trong các lĩnh vực đặc thù như bảo tàng, du lịch, di sản, nghệ thuật, thể thao…

Tin sáng: Kỳ vọng chính sách cải cách tiền lương sớm được thực hiện

Nhóm PV |

Tin sáng 28.11: Chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước từ 1.7.2024; Công an Lâm Đồng phát hiện 47 tài xế sử dụng ma túy trên quốc lộ 20; Mong muốn việc cải cách tiền lương sớm đi vào thực tiễn;...

Cháy nhà ống tại quận Đống Đa, cứu thoát 2 người mắc kẹt

KHÁNH AN |

Khoảng 5h20 ngày 30.11 xảy ra một vụ cháy nhà tại số 146 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang (quận Đống Đa, TP.Hà Nội). 2 người mắc kẹt trong đám cháy đã được cứu thoát.

Một huyện ở Hoà Bình ô nhiễm kịch khung, Hà Nội ô nhiễm thứ 4 thế giới

Nguyễn Hà |

Sáng nay (30.11), tình trạng ô nhiễm không khí vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi khu vực miền Bắc. Trong đó, huyện Lương Sơn (Hoà Bình) có chỉ số ô nhiễm ở ngưỡng kịch khung.

Bản tin công đoàn: Cán bộ hưu trí có được tăng lương hưu từ 1.7.2024 không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất lương hưu lên gần 80% tiền đóng bảo hiểm xã hội; Doanh nghiệp ở Đồng Nai chi 650 tỉ đồng thưởng Tết; Công nhân khổ sở vì thang máy hỏng; Cán bộ hưu trí có được tăng lương hưu từ 1.7.2024 khi cải cách tiền lương?

Nhiều hộ dân vùng dự án ở Đà Nẵng khổ đủ đường vì chưa được tái định cư

Nguyễn Linh |

Hơn 10 năm nay gần 20 hộ dân ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vẫn chưa được bố trí tái định cư, phải sinh sống trong những ngôi nhà xập xệ, xuống cấp, có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào.

Sinh viên sư phạm phấn khởi trước đề xuất giải quyết thiếu giáo viên

MỸ LY |

Trước đề xuất nhà trường được ký hợp đồng lao động để giải quyết thiếu giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), nhiều sinh viên Sư phạm và chuyên ngành liên quan bày tỏ sự phấn khởi vì đây hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường cho những ai muốn cống hiến cho ngành Giáo dục.

Nhân viên y tế trường học lo bị đứng ngoài chính sách mới

HẠNH AN |

Thông tư 19, 20/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định khá rõ ràng các vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập, không còn dùng từ nhân viên, là cơ sở để xếp lương theo vị trí việc làm, cải thiện thu nhập khi cải cách tiền lương trong thời gian tới. Song, nhiều nhân viên y tế trường học lo lắng bị đứng ngoài chính sách mới này.

Nghiên cứu, có chính sách thu hút cán bộ trong lĩnh vực bảo tàng, du lịch

Vương Trần |

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, có chính sách thu hút cán bộ trong các lĩnh vực đặc thù như bảo tàng, du lịch, di sản, nghệ thuật, thể thao…

Tin sáng: Kỳ vọng chính sách cải cách tiền lương sớm được thực hiện

Nhóm PV |

Tin sáng 28.11: Chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước từ 1.7.2024; Công an Lâm Đồng phát hiện 47 tài xế sử dụng ma túy trên quốc lộ 20; Mong muốn việc cải cách tiền lương sớm đi vào thực tiễn;...