Nắm bắt tình hình lương, thưởng Tết, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo dịp cuối năm

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh các cấp công đoàn cần quan tâm nắm tình hình lương, thưởng Tết dịp cuối năm, nhất là tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, lao động xa quê...

Trưa 28.12, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 2 (khóa XIII) thông qua Nghị quyết hội nghị và bế mạc. Tham dự có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cần tập trung xây dựng và ban hành ngay Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Cùng với đó, bổ sung vào chương trình hành động những nhiệm vụ mới của Nghị quyết Đại hội XIII mà chưa đề cập trong văn kiện đại hội cấp mình, đặc biệt là hệ thống chỉ tiêu, khâu đột phá, các giải pháp mới, quan trọng của văn kiện, đảm bảo tất cả các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự lan tỏa tích cực trong các cấp công đoàn, trong đoàn viên, người lao động và trong toàn xã hội.

Trước mắt, các địa phương cần kiện toàn ngay Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2024).

Các cấp công đoàn cần tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2024 với phương châm: “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”; tổ chức tốt Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” trực tiếp và qua sàn giao dịch thương mại điện tử, Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn năm 2024”; tổ chức tổng kết 10 năm triển khai Chương trình “Tết Sum vầy”…

“Công đoàn cần quan tâm nắm tình hình lương, thưởng Tết dịp cuối năm, nhất là tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, lao động xa quê; tổ chức chúc Tết, đón Xuân cho những đoàn viên xa quê ở lại đón Tết tại địa phương mình” - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo.

Ngoài ra, công đoàn cần nắm chắc tình hình khó khăn của doanh nghiệp để chia sẻ với doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thiếu hụt lao động để đồng hành cùng doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống của người lao động bằng những việc làm thiết thực và sẻ chia để cùng phát triển doanh nghiệp một cách bền vững. Động viên công nhân lao động trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

Chủ động nắm chắc tình hình về quan hệ lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nhất là thời điểm cuối năm, dịp Tết Giáp Thìn 2024 để tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, bức xúc của người lao động; hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng theo Quyết định số 7785 của Tổng Liên đoàn. Thường xuyên nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; xử lý kịp thời các diễn biến phát sinh trong công nhân lao động.

Ông Nguyễn Đình Khang cũng nhấn mạnh các cấp công đoàn cần triển khai quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm, tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2024.

Trước đó, tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã phát động thi đua năm 2024 với chủ đề Đổi mới sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2024).

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII đã tặng hoa, chia tay ông Trần Thanh Hải – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Tạ Văn Đồng – nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nghỉ hưu từ ngày 1.1.2024.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa tới nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải và nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tạ Văn Đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa tới nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải và nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tạ Văn Đồng. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Trần Thanh Hải – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - bày tỏ cảm ơn tới tình cảm của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, đồng thời bày tỏ kỳ vọng những thay đổi lớn về tổ chức, hoạt động của tổ chức Công đoàn mà Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã đặt ra.

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết Dương lịch 2024 tại Bắc Giang bình quân là 290.000 đồng/người

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Theo tổng hợp đến thời điểm này, mức thưởng Tết Âm lịch 2024 tại Bắc Giang cao nhất là 149 triệu đồng; thấp nhất là 100.000 đồng, không có doanh nghiệp nào không thưởng Tết. Trong khi đó, tiền thưởng Tết Dương lịch bình quân là 290.000 đồng/người.

Trường hợp không vi phạm khi chi tiền thưởng Tết sau Tết Nguyên đán 2024

Quế Chi (T/H) |

Thông tin về thưởng Tết đang được người lao động rất quan tâm. Trường hợp nào người sử dụng lao động chi tiền thưởng Tết sau Tết Nguyên đán 2024 mà vẫn phù hợp với quy định?

Khó khăn, doanh nghiệp vẫn đảm bảo thưởng Tết cho người lao động

Đình Trọng |

Ngày 26.12, ông Trịnh Đức Tài - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cho biết, qua công tác rà soát tổng hợp, có 970 doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước có nội dung trái pháp luật

Minh Ánh |

Theo nguồn tin của Lao Động, tháng 12.2023, thực hiện thẩm quyền kiểm tra văn bản được Chính phủ giao, Bộ Tư pháp kết luận kiểm tra đối với Thông tư 06/2023/TT-NHNN (Thông tư 06) có nội dung trái pháp luật.

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

Mai Dung |

Ngày 29.12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại nhiều trường THPT trên địa bàn.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trong mua bán vàng, ngoại tệ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, kiên quyết chống việc tiêu cực trong cung ứng tín dụng.

Nguyên Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị bị khởi tố

HƯNG THƠ |

Ông Trần Văn Tý - nguyên Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố.

Báo Lao Động 3 năm liên tiếp đạt giải Báo chí chia sẻ cùng thầy cô

Nhóm PV |

Tại cuộc thi "Báo chí chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023, Báo Lao Động xuất sắc đạt giải Nhì với tác phẩm "Từ chối thành thị đủ đầy, hơn 20 năm miệt mài "gánh" chữ lên vùng biên ải" do nhóm tác giả Thiều Trang - Hải Danh - Đinh Hiệp thực hiện.

Thưởng Tết Dương lịch 2024 tại Bắc Giang bình quân là 290.000 đồng/người

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Theo tổng hợp đến thời điểm này, mức thưởng Tết Âm lịch 2024 tại Bắc Giang cao nhất là 149 triệu đồng; thấp nhất là 100.000 đồng, không có doanh nghiệp nào không thưởng Tết. Trong khi đó, tiền thưởng Tết Dương lịch bình quân là 290.000 đồng/người.

Trường hợp không vi phạm khi chi tiền thưởng Tết sau Tết Nguyên đán 2024

Quế Chi (T/H) |

Thông tin về thưởng Tết đang được người lao động rất quan tâm. Trường hợp nào người sử dụng lao động chi tiền thưởng Tết sau Tết Nguyên đán 2024 mà vẫn phù hợp với quy định?

Khó khăn, doanh nghiệp vẫn đảm bảo thưởng Tết cho người lao động

Đình Trọng |

Ngày 26.12, ông Trịnh Đức Tài - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cho biết, qua công tác rà soát tổng hợp, có 970 doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.